Ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhân viên y tế trong khám chữa bệnh

| Y tế

GĐXH - Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ứng dụng AI trong y tế thì 20 năm tới, chỉ bằng kết quả xét nghiệm, chiếu chụp, các bác sĩ sẽ có thể chẩn đoán chính xác hơn, nhanh hơn trong quá trình khám chữa bệnh.

Bệnh viện E vừa phối hợp cùng Đại học FPT và Công ty Viettel Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm “Ứng dụng AI trong y tế tại Bệnh viện E”. 

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Z-waka. Đã có hơn 500 tài khoản của các bác sĩ đã tham gia chương trình theo hình thức trực tuyến…

Tọa đàm về chủ đề này bao gồm các báo cáo về xu hướng AI trong chăm sóc sức khỏe, giải pháp AI cho bác sĩ và đặc biệt là ra mắt VEM.AI – ứng dụng AI hỗ trợ y tế.

Ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhân viên y tế trong khám chữa bệnh- Ảnh 1.

Các bác sĩ tham dự toạ đàm chiều 18/7, chương trình có sự tham dự đông đảo của các bác sĩ Bệnh viện E và môt số bệnh viện khác. Ảnh BVCC.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành một công cụ đắc lực trong nhiều lĩnh vực. Bộ Y tế đã xác định ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những giải pháp trọng tâm trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện, AI còn mở ra cơ hội đột phá trong phát triển y học chính xác, y tế từ xa và cá nhân hóa điều trị. Tại Việt Nam đang dần chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khi các cơ sở y tế - trong đó có Bệnh viện E - đang từng bước chủ động ứng dụng AI để phục vụ người bệnh hiệu quả hơn.

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ y tế Bệnh viện E quan tâm đến lĩnh vực AI trong y tế. Trường Đại học FPT và Công ty Viettel Việt Nam là 2 đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Sự đồng hành của các đơn vị này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa các cơ sở y tế và giúp các cơ sở y tế chuyển mình để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhân viên y tế trong khám chữa bệnh- Ảnh 2.

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E chia sẻ nội dung về ứng dụng AI trong khám chữa bệnh.

TS Nguyễn Công Hựu mong muốn, AI hỗ trợ trong lĩnh vực quản lý bệnh viện như đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc… Điều này sẽ giúp đội ngũ chuyên gia thực hiện công tác này tại Bệnh viện giảm thiểu tối đa sai sót… Ứng dụng AI trong y tế sẽ mở ra cách nhìn mới trong công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ ở Bệnh viện E và nhiều bệnh việc khác…

TS.BS Nguyễn Công Hựu cho biết ý tưởng VEM.AI xuất phát từ nhu cầu tối ưu hóa việc ghi chép và tóm tắt bệnh án. AI sẽ giúp quá trình khám nhanh, chẩn đoán chính xác hơn, giải phóng nhân lực điều dưỡng và giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. AI còn tạo ra một "trợ lý ảo" cá nhân hóa cho từng bác sĩ, tư vấn 24/24h, giúp bác sĩ trở thành chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với sự kiểm duyệt cuối cùng từ bác sĩ. Đây là những bước đi ban đầu, nhưng đầy hứa hẹn để mang lại lợi ích lớn cho người bệnh.

Ông Hoàng Nam Tiến – Phó Chủ tịch trường ĐH FPT chia sẻ, vấn đề ứng dụng AI trong ngành y tế đang được FPT rất quan tâm, với sự “đầu tư” hơn 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin làm về lĩnh vực này. Cá thể hóa việc khám chữa bệnh của người dân như đưa các thiết bị y tế ứng dụng AI đến nhà dân có thể thực hiện đo được các chỉ số: nhịp tim, SPO2, ngừng thở khi ngủ… thông qua việc sử dụng sóng wifi của gia đình. Tiến tới, ứng dụng thiết bị y tế ứng dụng AI trong xét nghiệm ngay tại nhà, giúp quá trình khám chữa bệnh của người dân được thuận tiện.

Ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhân viên y tế trong khám chữa bệnh- Ảnh 3.

Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Đại học FPT, cho biết FPT đang đầu tư mạnh vào AI y tế với hơn 1.000 kỹ sư. Ông dự báo AI sẽ giúp cá thể hóa việc khám chữa bệnh, cho phép đo các chỉ số sức khỏe tại nhà qua sóng WiFi và tiến tới xét nghiệm tại gia. Dù AI chưa thể thay thế bác sĩ trong 10 năm tới, nhưng trong 20 năm, AI sẽ giúp chẩn đoán nhanh và chính xác hơn, đặc biệt khi mạng 4G/5G phủ sóng toàn quốc, thu hẹp khoảng cách giữa các bác sĩ vùng miền. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức về AI là cần thiết cho đội ngũ y bác sĩ.

Ông Nguyễn Văn Khánh từ Viettel Digital đã minh họa cách AI hỗ trợ chẩn đoán từ phim X-quang và chia sẻ 5 bước xây dựng AI, trong đó dữ liệu chính xác do bác sĩ cung cấp là yếu tố cốt lõi. Ông cũng giới thiệu VEM.AI, nền tảng AI tạo sinh đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế, đang được thử nghiệm tại Bệnh viện E. VEM.AI hỗ trợ bác sĩ khám, chẩn đoán, điều trị và quản lý hồ sơ bệnh án, giúp tiết kiệm thời gian, giảm tải hành chính và nâng cao chất lượng điều trị. Ứng dụng này được phát triển dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn, huấn luyện từ dữ liệu thực tế tại Bệnh viện E và đạt hiệu quả trên 90%.

Ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhân viên y tế trong khám chữa bệnh- Ảnh 4.

TS.BS Nguyễn Công Hựu cho biết ý tưởng VEM.AI xuất phát từ nhu cầu tối ưu hóa việc ghi chép và tóm tắt bệnh án. AI sẽ giúp quá trình khám nhanh, chẩn đoán chính xác hơn, giải phóng nhân lực điều dưỡng và giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. AI còn tạo ra một "trợ lý ảo" cá nhân hóa cho từng bác sĩ, tư vấn 24/24h, giúp bác sĩ trở thành chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với sự kiểm duyệt cuối cùng từ bác sĩ. Đây là những bước đi ban đầu, nhưng đầy hứa hẹn để mang lại lợi ích lớn cho người bệnh.



Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.