Rớt nước mắt bé 8 tuổi cất tiếng nói đầu tiên
“Mẹ ơi” là tiếng nói tròn vành rõ chữ đầu tiên trong đời Phan Thế Huy, tám tuổi.
![]() Bé Huy bên mẹ trước ngày ra viện |
Tuổi thơ lặng lẽ
Khi đã gần hai tuổi, Huy vẫn chưa nói được. Thêm vào đó, sức khoẻ Huy lại không tốt. Mỗi lần Huy thở đều rất khó khăn khiến bố mẹ thắt ruột thương con. Là con đầu, cháu sớm trong gia đình nên Huy là niềm mong chờ của cả họ, nên thấy con có những biểu hiện bất thường bố mẹ đã đưa Huy đi kiểm tra. Một kết quả không vui: Huy bị hẹp khí quản bẩm sinh.
Ở một vùng quê quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, bố mẹ Huy hoang mang lắm. Thương thằng bé, cả họ hàng dồn sức, dồn của cho Huy đi viện với hy vọng em nhanh chóng khoẻ mạnh trở về. Ngày Huy về, tuy có khá hơn nhưng em phải làm bạn với chiếc ống thở ngay dưới cổ. “Sau đó, được mọi người giới thiệu mẹ con lại dắt nhau vào TP.HCM chạy chữa. Cháu được cắt bỏ ống thanh quản bị hẹp rồi đặt ống thở ngay dưới cổ. Từ đó đến nay, 2 lần/năm hai mẹ con lại khăn gói vào TP.HCM kiểm tra cho cháu”, chị Miền nhớ lại.
Thời gian trôi đi, Huy đã làm bạn với ống thở hơn sáu năm. Huy không thể xa ống thở dù một phút bởi em không thở được bằng mũi. Dây thanh quản bị liệt nghĩa là Huy phải giao tiếp bằng tay chân. Nhiều lúc Huy cố thều thào vài tiếng cho đỡ cơn thèm được nói, nhưng cố hết sức cũng chỉ có tiếng gió phập phồng qua ống thở. Mỗi lần như thế, nước mắt của người mẹ lại trào ra. Thương con, muốn giúp con mà chị Miền chẳng thể làm gì. Căn bệnh quái ác đã khiến tuổi thơ của Huy trôi qua trong im lặng.
Tới tuổi vào lớp 1, Huy vẫn được đến trường. Rất may cô giáo đã nhiệt tình giúp đỡ Huy. Không nói được như các bạn nhưng bù lại Huy rất sáng dạ, học rất chăm và hiểu bài nhanh. Dù không thể phát biểu nhưng với sức học tốt và đều, hai năm tới lớp Huy đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Những tiếng nói đầu đời
|
Thương con không nói được, chị khóc. Con bắt đầu nói được, nước mắt chị lại rơi, nhưng đó là những dòng nước mắt hạnh phúc. |
Từ nay, Huy sẽ không phải lặng lẽ ngồi một mình khi các bạn chơi đùa nữa. Em sẽ được trò chuyện với bố mẹ, anh chị và bạn bè. Sẽ không còn những cơn đau vật vã hành hạ em đến tím tái người. Và cũng sẽ không còn chiếc ống thở đã làm bạn với Huy suốt sáu năm qua. Huy sẽ nhớ lắm những lần vệ sinh ống thở thường kỳ để tránh nhiễm trùng. Nhưng điều quan trọng nhất: Huy đã nói được, tuy muộn nhưng sẽ là mãi mãi.
Chị Miền chia sẻ, sau ca phẫu thuật Huy còn phải tập luyện một thời gian mới có thể nói rõ ràng, mạch lạc như người bình thường. Nhưng dù có lâu đến thế nào, vất vả thế nào gia đình cũng cố gắng vì tiếng nói của Huy là niềm vui lớn nhất của họ.
Những ngày nằm trong viện sau ca phẫu thuật, Huy đã bước ngay vào tập nói. Huy bảo: “Em muốn về nhà với các em, muốn đi học cùng các bạn rồi”.
Gia đình Huy thuộc diện khó khăn của địa phương. Bố mẹ làm nông phải nuôi ba con nhỏ (sau Huy còn hai em trai). Ngoài việc làm ruộng, bố Huy tranh thủ đi xây kiếm thêm tiền thuốc thang cho em. “Giờ Huy đã khỏi bệnh, vất vả đến mấy vợ chồng tôi cũng chịu được miễn sao các con khoẻ mạnh ”, chị Miền nói.
Thông báo
