Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rừng bị tàn phá, ĐBQH bức xúc trước việc một số người khoe nhà có nhiều đồ làm từ giáng hương, lim, sến táu…

Thứ ba, 12:38 03/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, chúng ta cần phải thay đổi cách làm, phải nhận thấy những sai lầm trong quá khứ, điều này không dễ. Đơn cử trong đầu nhiều người vẫn nghĩ gỗ tự nhiên tốt hơn gỗ công nghiệp, khoe với khách đến nhà là cầu thang, bàn ghế làm từ giáng hương, lim, sến táu…

Khuyến khích nhân dân giữ lấy rừng

Trước Quốc hội, đại biểu Phan Thanh Bình (đoàn Quảng Nam) đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành Trung ương và đồng bào, chiến sĩ cả nước, các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã rất quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời đối với miền Trung nói chung và Quảng Nam nói riêng trong việc khắc phục, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau khi chúng ta trải qua sự cố thiên tai.

Từ thực tiễn của Quảng Nam cũng như dải đất miền Trung vừa qua, đại biểu Phan Thanh Bình đã đề xuất một số nội dung cụ thể. Trước hết, sắp tới chính sách chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được triển khai. Trong đề án này gồm có nhiều nội dung nhưng từ thực tiễn vừa qua, đại biểu cũng đề xuất về cơ chế, đó là xin có cơ chế hỗ trợ thóc gạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để họ không phải trồng lúa rẫy, khuyến khích nhân dân giữ rẫy làm rừng. Sau đó tạo cho người dân có nguồn sinh kế tại chỗ, giải quyết công ăn việc làm. 

Rừng bị tàn phá, ĐBQH bức xúc trước việc một số người khoe nhà có nhiều đồ làm từ giáng hương, lim, sến táu… - Ảnh 2.

ĐBQH Phan Thanh Bình.

Cùng với đó là có cơ chế chính sách trồng rừng đủ lớn, trông cây bản địa, vùng sinh kế. Đặc biệt, đại biểu này bày tỏ mong muốn các dự án hồ thủy điện, thủy lợi...  thì không nên chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

"Tôi đề xuất việc trồng rừng thay thế phải đảm bảo các nguyên tắc về vị trí trồng, đảm bảo nguyên tắc phòng hộ và loại cây trồng. Chúng ta thu hồi diện tích trồng rừng ở khu vực này đang có chức năng phòng hộ nhưng trồng lại dù đảm bảo diện tích nhưng ở vị trí khác thì cũng không còn chức năng phòng hộ nữa, cần hết sức lưu tâm vẫn đề này", đại biểu đoàn Quảng Nam nhấn mạnh.

Về vấn đề sạt lở, đại biểu Phan Thành Bình cho rằng, cần khuyến cáo người dân làm nhà sàn ở những vùng dễ bị sạt lở. Vì thực tiễn vừa qua, khi bị sạt lở thì nhà sàn chỉ bị đẩy đi chứ không bị vùi lấp. Khuyến cáo người dân làm nhà chống lũ ở vùng thấp, hầm trú bão ở vùng ven biển bởi thực tiễn vừa qua thấy rất hiệu quả.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề xuất tổng rà soát lại toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn cả nước, đặc biệt là những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ. Di dời nhân dân để tránh trú bão thì đa số là vào các cơ quan nhà nước và trường học, cần có thiết, kế xây dựng kiên cố. Tại Quảng Ngãi vừa qua trên 50% các cơ sở trường học bị tốc mái, như vậy cần có mái che, đổ bê tông kiên cố.

Tư duy người dân cần thay đổi

Trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) cho rằng, các con số trên thực tế cho thấy rừng tự nhiên ngày càng bị xâm hại, sạt lở để lại hậu quả lớn năm này qua năm khác.

"Trở về từ miền Trung tôi thấu hiểu tình cảm của đồng bào nhưng thảm họa sẽ xảy ra bất cứ nơi nào trên mảnh đát hình chữ S nếu chúng ta không thay đổi. Chúng ta hô hào trồng rừng nhưng vẫn cho phép các dự án khởi công trong lõi rừng hay thủy điện "cóc" vẫn được tiếp tục được hoạt động, thậm chí là cấp phép dự án mới", đại biểu Hiếu nói.

Rừng bị tàn phá, ĐBQH bức xúc trước việc một số người khoe nhà có nhiều đồ làm từ giáng hương, lim, sến táu… - Ảnh 3.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang).

Đặc biệt, vị đại biểu đoàn An Giang này cũng nêu lên thực trạng trong nhận thức hiện nay của người dân: "Chúng ta cần phải thay đổi cách làm, phải nhận thấy những sai lầm trong quá khứ, điều này không dễ. Nếu thay đổi trong văn bản, chỉ đạo, nghị quyết thì chúng ta đã làm, song thay đổi trong tư duy thì không dễ. Đơn cử trong đầu nhiều người vẫn nghĩ gỗ tự nhiên tốt hơn gỗ công nghiệp, khoe với khách đến nhà là cầu thang, bàn ghế làm từ giáng hương, lim, sến táu… Bảo vệ môi trường theo tôi phải bắt đầu bằng tư duy, với cách giáo dục hiện nay".

Đại biểu Lân Hiếu cho rằng, tinh thần tương thân tương áo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, song bão lũ chắc chắn sẽ còn xảy ra hàng năm bởi đó là quy luật tự nhiên nhưng chúng ta không thể dùng lòng tốt để khắc phục hậu quả từ năm này sang năm khác. Chúng ta cần chiến lược lâu dài, giảm thiểu hậu quả nặng nề của lũ lụt.

"Chiến lược đó phải được bàn bạc cẩn thận ở cấp quốc gia với sự đóng góp của chuyên gia nhiều lĩnh vực, từ vấn đề vĩ mô như thảo luận với các nước thượng nguồn dòng sông đổ vào Việt Nam, hạn chế họ xây các đập thủy điện mới hoặc vận hành các đập thủy điện đã có. Hoặc những vấn đề cụ thể như cập nhật bản đồ sạt lở ở các địa phương, xây nhà chống lũ; đầu tư hệ thống cảnh bão lũ sớm, trang thiết bị cứu hộ, xây khu tập trung người dân khi có bão lũ. Có vậy thì người dân, nhất là người nghèo, yếu thế và lực lượng công an, quân đội tránh được tổn thất, hi sinh vô cùng đau xót", đại biểu Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 5 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 8 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top