Rước họa vì tin quảng cáo chữa bệnh trên MXH (kỳ 2): Giáp mặt 'bác sĩ' và "tận mục sở thị" cơ sở The Reborncell
GĐXH - The Reborncell Việt Nam tại số 291 - 293 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tạo lòng tin với khách hàng đã quảng cáo có bác sĩ ở bệnh viện lớn khám, công nghệ hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài nhưng sự thật khiến nhiều người "ngã ngửa".

Trong bài viết trước, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã cập nhập cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) chưa được cấp phép khám, chữa bệnh vẫn thực hiện khám, điều trị cho bệnh nhân tại cơ sở.
Trong bài viết này, PV Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục nêu lên những bất cập trong quá trình tác nghiệp, thu thập tư liệu đối với The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân.
Từ quảng cáo đến tư vấn đều khiến người bệnh "sốt xình xịch"
Trong quá trình trao đổi với các nạn nhân, PV được biết đa số họ đều tin vào lời quảng cáo đăng Fanpage trên mạng xã hội Facebook. Các Fanpage thường có tên khá lôi cuốn người đang mắc bệnh như "Điều trị dứt điểm viêm xoang, viêm mũi dị ứng; dứt điểm xoang, viêm mũi dị ứng, polyp xoang;...". Nội dung status đăng tải với lời lẽ "có cánh" như: "công nghệ điều trị tiên tiến công nghệ cao; không phải phẫu thuật - không đau; không mất nhiều thời gian di chuyển; không tái phát, giảm nghẹt mũi, thông mũi sạch xoang; cam kết bằng văn bản - không hiệu quả hoàn tiền;...". Thậm chí, các Fanpage này còn đăng tải những video bác sĩ đang khám bệnh xoang cho bệnh nhân để tạo niềm tin.
Những bài viết về chữa dạ dày, mất ngủ cũng được quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với những từ ngữ đánh tâm lý của người bệnh khiến họ bị cuốn theo.
Quảng cáo là vậy nhưng sự thật đằng sau là một "cú lừa" khiến khách hàng sử dụng dịch vụ ngã ngửa, nhiều người đã bỏ hàng trăm triệu để chữa nhưng chưa khỏi.

Hình ảnh Fanpage PV liên hệ để khám xoang.
Quá trình điều tra của nhóm PV, những bài đăng trên Fanpage nói trên đa số hướng về địa chỉ The Reborncell Việt Nam tại số 291 - 293 Trần Khát Chân. Cụ thể, khoảng 11h50 ngày 31/12/2024, trong vai người bị viêm xoang, PV liên hệ Fanpage có tên "Điều trị dứt điểm viêm xoang, viêm mũi dị ứng" với mong muốn tư vấn, hỗ trợ. Ngay sau khi liên hệ bằng Messenger, PV nhận được phản hồi "để được tư vấn chi tiết về phương pháp, chi phí hoặc ưu đãi lên 70%, anh/chị vui lòng để lại số điện thoại hoặc Zalo Viện The Reborncell sẽ liên hệ hỗ trợ giải đáp". Cùng với đó là một số câu hỏi về tình trạng bệnh xoang của PV, người tư vấn đề nghị PV để lại thông tin, số điện thoại.
Khoảng 14h10 ngày 31/12/2024, PV nhận được cuộc gọi điện thoại từ số 0996.499.730. Khi nghe máy, đầu dây bên kia giới thiệu tên Hương bên "Điều trị viêm xoang" để tư vấn về bệnh cùng các nguyên nhân triệu chứng. Trong quá trình tư vấn nhân viên tên Hương "đọc" bệnh xoang vanh vách với cách "vừa đấm vừa xoa" không trị liệu kịp thời, họa khôn lường khiến người có bệnh "sốt xình xịch".
"Các hốc xoang của mình thông với nhau như xoang bướm, xoang trán thì liên quan đến hệ thần kinh của vỏ não gây ra tình trạng đau buốt ở đầu hoặc trong hốc mũi. Nó liên quan đến khu chỉ đạo của hệ thần kinh, nặng nữa sẽ bị mờ thị lực tức là mắt mình sẽ kém đi. Đôi khi có vài giây phản ứng kém đi, xung quanh mắt sẽ bị mỏi, đau cổ vai gáy. Đó là những triệu chứng thông thường của bệnh xoang nếu như không biết, không điều trị kịp thời tình trạng càng về sau các ổ vi khuẩn, virus càng tấn công sâu vào bên trong và gây ra tình trạng nghiêm trọng" - nhân viên tên Hương nói.

Hình ảnh bên trong tầng 1 The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân.
Đặt lịch "bác sĩ" nữ bệnh viện lớn, đến nơi là "bác sĩ" nam không biển tên khám bệnh
Sau khi tư vấn xong, người tư vấn giới thiệu PV qua cơ sở khám để biết rõ bệnh tình. Người này không ngần ngại giới thiệu đơn vị có bác sĩ là trưởng khoa ở bệnh viện lớn.
"Hôm nay em qua, có bác sĩ Thư - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh Bạch Mai. Bác đang trực trên viện thì chị (nhân viên Tên Hương) sẽ đặt lịch để bác sang khám, kiểm tra cho. Bên chị cộng tác với các bác sĩ, tại vì cơ sở là công nghệ chuyển giao độc quyền từ châu Âu về Việt Nam.
Tất cả các phương pháp, công nghệ bên chị thăm khám theo tiêu chuẩn Quốc tế nên các bác làm việc ở bệnh viện công sang bên này sẽ phải theo quy trình thăm khám bên chị. Tức là ở bệnh viện công các bác chỉ có thể nội soi và kê thuốc theo đúng quy trình viện công. Khi sang bên chị, các bác phải làm theo phương pháp thăm khám quy trình của bên này, nên em cứ yên tâm" - nhân viên tên Hương nói về các "đặc quyền" ở The Reborncell.

Nữ nhân viên mặc quần áo màu xanh dẫn PV lên phòng chờ khám.
Nhân viên tên Hương cũng giới thiệu The Reborncell là "Viện Quốc tế The Reborncell Việt Nam 291 - 293 Trần Khát Chân. Sau đó, vị này làm hồ sơ hộ và hướng dẫn chúng tôi đến phòng khám đọc số điện thoại nhân viên tư vấn sẽ có người dẫn lên gặp bác sĩ. Kết thúc cuộc tư vấn online, khoảng 14h17 cùng ngày, điện thoại của PV nhận được tin nhắn từ số 0345.627.819 với nội dung thông báo lịch hẹn khám lúc 15h15.
Đúng hẹn theo lịch khoảng 15h ngày 31/12/2024, nhóm PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã có mặt tại The Reborncell Việt Nam 291 - 293 Trần Khát Chân. Tại đây, chúng tôi đọc số điện thoại và được nhân viên (mặc áo màu xanh không bảng tên) dẫn lên phòng "VIP 2.2" ở trên tầng 2 tòa nhà để chờ gặp "bác sĩ".
Sau đó, một nam nhân viên khoảng 20 tuổi, đeo kính, khoác áo trắng (giống áo blouse không có biển tên, thông tin cá nhân) đi vào giới thiệu là "bác sĩ Vũ". Trong khi trước đó, nữ nhân viên tên Hương giới thiệu và đặt lịch người khám cho PV là "bác sĩ Thư" ở Bệnh viện Bạch Mai.

Nam "bác sĩ" khám cho PV tại tầng 2 cơ sở.
Khi PV thắc mắc thì nam nhân viên tên Vũ giải thích như sau: "Trong quá trình điều trị sẽ có 3 bác sĩ thay phiên nhau phụ trách, mình là bác sĩ trực tiếp thăm khám cho bạn. Một bác sĩ khác sẽ phụ trách điều trị, một người khác sẽ chăm sóc bạn sau khi điều trị. Về các vấn đề chuyên môn bạn cứ yên tâm vì ở đây các bác sĩ đều đảm bảo hết".
Giáp mặt "bác sĩ" The Reborncell Việt Nam
PV được Vũ yêu cầu nằm xuống giường để tiến hành khám bệnh. Tại giường khám bệnh, nam "bác sĩ" dùng một vật có hình que cho vào mũi và bắt đầu phán bệnh.
"Với tình trạng viêm xoang như bạn (PV) vừa miêu tả, xử lý cho bác sĩ một liệu trình 4 buổi, gồm 4 bước, chi phí ban đầu 12 triệu đồng/liệu trình nhưng hiện tại bệnh viện đang hỗ trợ chỉ còn 4 triệu/liệu trình, điều trị bằng công nghệ không sử dụng thuốc, cam kết khỏi hoàn toàn" - nam "bác sĩ" tư vấn về gói điều trị sau khi thăm khám.

Hình ảnh của khách hàng trước đó được chụp lưu lại được Vũ cho chúng tôi xem và tư vấn.
Vừa giới thiệu về gói điều trị, nam "bác sĩ" tiếp tục cho PV "mục sở thị" một hình ảnh mà theo người này cho biết là ảnh chụp CT niêm mạc của một khách hàng đã điều trị tại cơ sở. Thiết bị màu trắng đen để trên bàn, mặt bên ngoài có phần đặt khuôn mặt vào để chụp, phần trong nơi "bác sĩ ngồi" là màn hình điện tử. Theo nam nhân viên giới thiệu với PV, thiết bị này là máy chụp CT.
Chỉ vào màn hình, ảnh của một nạn nhân đã chụp trước đó, Vũ phân tích: "Đây là hình ảnh gương mặt của một khách hàng đã chụp CT, bạn có thể thấy những vạch màu vàng hiện trên máy là chỗ xuất hiện nhiều ổ dịch. Cho PV xem một hình ảnh khác- vị này chỉ vào một vị trí nói: Như bạn thấy ở đây, bệnh nhân thường hay bị vách ngăn hẹp. Một số bệnh nhân đã mổ vách ngăn rồi tuy nhiên bị tổn thương, các ổ dịch xuất hiện dày đặc…".
Quá trình phân tích hình ảnh nêu trên, Vũ cũng nói đến nhiều các tác nhân, mức độ lây lan cũng như sự nguy hiểm của bệnh xoang và cần điều trị sớm. Sau khi giới thiệu xong gói điều trị đầu tiên, cùng hình ảnh CT của bệnh nhân khác, Vũ tiếp tục giới thiệu cho PV một liệu trình "cao cấp" hơn.
"Nếu có điều kiện, muốn điều trị dứt điểm, không muốn dịch đào thải ra bên ngoài mà tiêu dịch đi, bạn có thể điều trị một liệu trình 3 bước khử Oxy… gồm 4 buổi, bảo hành 20 năm. Chi phí cho liệu trình này là 40 triệu đồng. Thời điểm này (31/12024), nếu bạn điều trị liệu trình đang được hỗ trợ chỉ còn 20 triệu đồng. Đặc biệt, nếu bạn có bảo hiểm y tế, sẽ được giảm 80%, chi phí cho gói này (40 triệu) được hỗ trợ chỉ còn 8 triệu/liệu trình", người tên Vũ giới thiệu.

Chiếc máy mà theo nhân viên tên Vũ giới thiệu là máy CT.
Đáng nói, dù có giá chênh cả chục triệu đồng, thế nhưng cả 2 liệu trình điều trị viêm xoang đều được vị "bác sĩ" cam kết sẽ dứt điểm hoàn toàn tình trạng bệnh.
Với hàng loạt gói điều trị "dứt điểm hoàn toàn", hỗ trợ chi phí "kịch khung", để tăng thêm niềm tin với PV, nhân viên Vũ bắt đầu giới thiệu về các trường hợp bệnh nhân đã sử dụng liệu trình tại cơ sở và được điều trị dứt điểm.
"Chia sẻ với bạn, hôm nay (31/12), ngày lễ cho nên ít người đến, bình thường bên mình đón trung bình 80 bệnh nhân/ngày. Bên mình đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân, ngoài xoang thì còn cả dạ dày. Ví dụ như cô Phương ở Long Biên, có điều trị gói cao cấp (40 triệu đồng), sau đó bà Phương giới thiệu bạn đến tại đây làm. Ở đây, nhà mình điều trị khỏi dứt điểm hoàn toàn.
Nhà mình điều trị ở đây được 6 năm, không dưới 8.000 khách hàng. Khách đến điều trị xong lại giới thiệu nên nhà mình có rất nhiều người đến. Đợt này chạy quảng cáo và chính sách ưu đãi cho khách hàng nên thu hút được nhiều người" - Vũ tiết lộ với PV.

Máy CT có dán chữ nhưng đã bị xé đi.
Khi được hỏi về việc tổ chức khám, chữa bệnh tại cơ sở Reborncell, Vũ khẳng định: "Đây là viện Reborncell, điều trị hoàn toàn bằng công nghệ của Singapore là bệnh viện tư giống như Bệnh viện Thu Cúc. Về mấy tầng điều trị, cái này cũng tùy, như mình có 3 tầng điều trị xoang. Trong đó, khoa xoang với dạ dày là 3 tầng. Viện Reborncell thuộc Bệnh viện Quốc tế Singapore".
Như vậy, có thể thấy, sau khi trải qua quá trình tư vấn và trực tiếp thăm khám của 2 nhân viên The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân dễ dàng nhận ra những lời quảng cáo không trùng khớp và nhiều bất cập. Theo nhân viên tên Hương tư vấn The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân sử dụng công nghệ châu Âu, còn nhân viên tên Vũ lại nói cơ sở sử dụng công nghệ của Singapore.
Khi tư vấn qua mạng xã hội, nhân viên tên Hương luôn khẳng định bệnh nhân trực tiếp đến thăm khám tại "viện" thời điểm liên hệ (31/12), sẽ được bác sĩ uy tín tại "Bệnh viện Bạch Mai" trực tiếp tư vấn, thế nhưng khi có mặt tại cơ sở này, sự thật lại không "như quảng cáo".
Trước đó, cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291-293 Trần Khát Chân đã bị UBND quận Hai Bà Trưng tiến hành xử phạt vì vi phạm: quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với tống số tiền 35 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ sở vẫn mở cửa hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị bệnh nhân. Thiết nghĩ cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng cần tiến hành kiểm tra, xử lý cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291 - 293 Trần Khát Chân theo quy định pháp luật.
(Còn nữa...)
Xem thêm video đang được quan tâm:
Từ 2025, người lao động có 2 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trướcGĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.

Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND liên quan đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.

Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậu
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.

Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.