Sắm Tết sớm để... tiết kiệm, giá vẫn tăng chóng mặt

| Xã hội

Càng giáp Tết Nguyên đán, không khí sắm Tết càng nóng lên từng ngày. Tâm lý người dân năm nay là sắm Tết sớm để tránh bị cảnh giá cao và khan hàng khi Tết gần kề, thế nhưng, giá cả vẫn leo thang từ 2 tháng nay.

>> Giá lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng

Tấp nập mua sắm

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong buổi sáng hôm nay (29/1) tại chợ Nghĩa Tân, chợ Bưởi, chợ Châu Long ..., không khí mua sắm Tết sôi động hơn hẳn mấy ngày trước.

"Có vẻ năm nay người dân đi sắm tết sớm hơn mọi năm. Tâm lý chung là ai cũng lo càng gần Tết hàng hoá càng đắt nên có tiền là đi sắm đồ ngay" - một người bán hàng tại chợ Nghĩa Tân nhận xét.

Có thể nhận thấy năm nay các mặt hàng phục vụ Tết ở các chợ cũng phong phú hơn về mẫu mã, chủng loại, đặc biệt là đồ tiêu dùng như quần áo, giày dép, hoa quả...

Chị Nga, chủ một quầy hàng hoa quả tại chợ Nghĩa Tân cho biết, "thực tế cho thấy cứ năm sau lại bán được đắt hàng hơn trước. Vì vậy, năm nay các tiểu thương kinh doanh cùng mặt hàng như tôi phải nhập về nhiều hơn, sợ giáp Tết lấy hàng càng khó".

Tại chợ Bưởi, các loại hàng bán chạy nhất chủ yếu là lương thực, thực phẩm như rau củ quả, măng khô, nước mắm, mộc nhĩ. Ngoài ra, các loại chậu hoa, cây cảnh trưng bày Tết cũng thu hút được lượng khách rất đông đến chọn lựa, tìm mua.

Hỏi một khách hàng luống tuổi đang lúi húi chọn chậu hoa, cây cảnh ở chợ Bưởi, được bà tâm sự: Con cái đi làm chưa được nghỉ Tết. Tôi tranh thủ sắm sanh một ít đồ trang trí, phòng sát Tết càng đắt. Lương hưu lại không "gánh" nổi.

Không riêng chợ Bưởi, cảnh mua bán lúc gần trưa ở chợ đầu mối Long Biên cũng tấp nập, nhộn nhịp không kém. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là hoa quả và thịt gia cầm.

Giá vẫn tăng chóng mặt

Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng nên giá thực phẩm vốn tăng cao cách đây gần 2 tháng, nay lại càng "leo thang" chóng mặt.

Trong vai một người đi sắm Tết, mới thấy việc chi tiêu trong cơn "bão giá" quả là thách thức không nhỏ đối với các bà nội trợ.

Ghé qua sạp thịt hỏi mua nửa kg sườn non, tôi giật mình khi nghe bà bán thịt ra giá: “70.000 đồng/kg, mua thêm gì không?”. “Giá sườn non mới tăng hả cô? Hàng chợ phải rẻ hơn siêu thị chứ?”. Bà hàng thịt cười cười giải thích: “Bữa nay giá lợn cao quá, mọi hôm tôi bán có 63.000 đồng/kg”.

Sang quầy rau, hỏi mua 3 bông xà lách và 2 trái cà chua, 2 củ khoai môn nhỏ để nấu canh... hết 20.000 đồng. Thấy tôi ngơ ngác, chị bán hàng giải thích: “Xà lách 25.000 đồng/kg, cà chua 10.000 đồng/kg, khoai môn 17.000 đồng/kg. Xăng tăng giá nên rau cũng tăng theo, em thông cảm".

Cùng với thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm cũng tăng giá đồng loạt tại các chợ với mức trung bình từ 2.000 - 10.000 đồng/kg, mức giá bán phổ biến từ 60.000 đồng - 90.000đồng/kg; thịt bò ở mức 70.000-100.000 đ/kg.

Gian hàng bánh kẹo cũng là nơi các "thượng đế" chen chúc mua sắm. Năm nay, nhiều loại kẹo, bánh mới được ''ra lò''. Kẹo socola nhân hạt điều, nhân sữa giá 50.000-60.000 đ/kg, bánh gấu nhân sữa giá 40.000-50.000 đ/kg, hạt dưa đỏ 10.000-15.000 đ/túi (3 lạng)...

Duy chỉ có đào, quất có vẻ không mấy đắt hàng. Cho dù đào Nhật Tân không còn nhiều như trước nhưng không vì thế mà Hà Nội không có đào, quất. Các lái buôn của những tỉnh lân cận Hà Nội đã không bỏ qua cơ hội này.

Theo nhận định của nhiều người dân, từ nay đến Tết, giá cả các mặt hàng vẫn sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt là lương thực, thực phẩm.

Theo Lê Thanh
VTC

kieudiep
Ý kiến của bạn
Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với nhiều tầng, nhiều cấp trung gian. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Thời sự -

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn. Một số khu vực chưa có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định và không nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất, bãi tập kết, xử lý chất thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.