Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sản phẩm Suntory PepsiCo Việt Nam không ghi nơi sản xuất: Nếu đúng cần xử lý nghiêm theo quy định

Thứ năm, 14:02 20/10/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Việc các sản phẩm đồ uống của Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam không ghi rõ nơi sản xuất trên nhãn mác đang được dư luận quan tâm. Các chuyên gia về pháp lý và đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam có quan điểm các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải làm rõ vụ việc này, xử lý nghiêm minh theo quy định.

Vì sao phải "bí mật"?

Liên quan đến việc các sản phẩm mang thương hiệu nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam do Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam sản xuất không ghi rõ địa chỉ sản xuất như quy định, ngày 19/10, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết hiện tại Hội chưa nắm bắt được thông tin này.

Theo ông Hùng thì do ông không có các sản phẩm trong tay nên không thể có nhận định chính xác. Ông Hùng phân tích: Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa đã quy định rất rõ về ghi nhãn hàng hóa và các nhà sản xuất sản phẩm phải tuân thủ tuyệt đối các quy định này. Về sự việc này, cơ quan quản lý Nhà nước cần phải kiểm tra, làm rõ, nếu có vi phạm thì phải xử lý nghiêm.

Ông Hùng cũng đặt ra tình huống: “Nếu các sản phẩm đồ uống giải khát có dán nhãn của Suntory PepsiCo Việt Nam, nhưng trên nhãn bao bì sản phẩm không có địa chỉ sản xuất (tại nhà máy nào, ở đâu) có thể là sản phẩm làm giả thì sao. Người, tổ chức làm giả họ không ghi nơi sản xuất là để che giấu hành vi làm giả. Điều này cần phải được xem xét kỹ”- ông Hùng nói.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: TL)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: TL)

Theo luật sư Ngụy Thành Thắng - Đoàn luật sư Hà Nội thì các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất ngành hàng thực phẩm nói riêng buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm: nơi sản xuất, ngày sản xuất, ngày hết hạn, các thành phần có trong sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm… trên nhãn hàng hóa sản phẩm. Tất cả những thông tin này buộc phải có trên nhãn bao bì sản phẩm.

Điều này được quy định rõ trong Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nghi nhãn hàng hóa. Đó là việc trên nhãn hàng hóa của sản phẩm phải thể hiện rõ nội dung: Tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Hàng hoá được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hoá đó. Đây là các điều kiện bắt buộc mà nhà sản xuất phải cung cấp, ghi đầy đủ, rõ ràng trên nhãn hàng hóa sản phẩm.

Theo luật sư Thắng thì nếu như Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam không cung cấp thông tin về địa chỉ sản xuất (nhà máy) sản phẩm của họ là đã không tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về quy định ghi nhãn hàng hóa. Việc này cần được cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. “Tôi được biết Suntory PepsiCo Việt Nam có nhiều nhà máy sản xuất đồ uống trong cả nước, mỗi nhà máy, cơ sở của họ có thể sản xuất các sản phẩm đồ uống khác nhau, vì lý do gì họ không cung cấp thông tin về nhà máy, cơ sở sản xuất sản phẩm trên nhãn bao bì thì cần phải làm rõ. Nếu không địa chỉ rõ ràng về nhà máy, cơ sở sản xuất sản phẩm được in trên bao bì thì không thể khiến dư luận không hoài nghi về việc sản phẩm được gia công tại những cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm bị làm giả, làm nhái”- luật sư Ngụy Thành Thắng nói.


Các sản phẩm có dán nhãn của PepsiCo Việt Nam, không thể hiện nơi sản xuất trên bao bì. (ảnh: HC)

Các sản phẩm có dán nhãn của PepsiCo Việt Nam, không thể hiện nơi sản xuất trên bao bì. (ảnh: HC)

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Xuân Bính - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết nếu Suntory PepsiCo Việt Nam có vi phạm về ghi nhãn hàng hóa thì các cơ quan như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Quản lý chất lượng hàng hóa, Thanh tra chuyên ngành và các cơ quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về nhãn hàng hóa được quyền xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như trước đó đã thông tin, thời gian gần đây có nhiều bạn đọc phản ánh đến đường dây nóng Báo Gia đình & Xã hội về các nghi ngại liên quan đến sản phẩm đồ uống của Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam khi các sản phẩm này không ghi rõ nơi sản xuất như quy định. Người tiêu dùng lo ngại về sự minh bạch nguồn gốc sản phẩm mang tên Suntory Pepsico Việt Nam. Phóng viên đã tìm đến các siêu thị, cửa hàng bán đồ uống tìm mua các sản phẩm nước giải khát đóng chai của Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, ghi nhận trên nhãn hàng các dòng sản phẩm của Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam không có thông tin về nơi sản phẩm được sản xuất.

Như với sản phẩm là nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ. Trên nhãn của chai nước này chỉ ghi là sản xuất bởi Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra trên nhãn sản phẩm này còn có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, thành phần. Quan sát của phóng viên cho thấy trên nhãn sản phẩm này không có dòng nào cho thấy có thông tin về địa chỉ sản xuất ra sản phẩm.

Tương tự với nhãn hàng của chai nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ là các sản phẩm như thực phẩm bổ sung nước uống Isotonic 7Up Revive hay chai nước tăng lực Sting…. Cũng của Cty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam trên nhãn mác đều không có thông tin về nơi sản xuất.

Thổi phồng "Thần dược"

Vừa qua, việc PepsiCo Việt Nam quảng cáo sản phẩm trà Ô long TEA Plus có hoạt chất OTPP như là “thần dược” với sức khỏe con người đã được các cơ quan truyền thông bóc mẽ


Hình ảnh quảng bá trà Ô Long TEA   Plus có chất OTPP được cho là lừa dối người tiêu dùng. (ảnh: TL)

Hình ảnh quảng bá trà Ô Long TEA Plus có chất OTPP được cho là lừa dối người tiêu dùng. (ảnh: TL)

Khi tung ra sản phẩm “Trà Ô long TEA Plus”, Công ty PepsiCo Việt Nam đã cho rằng OTPP - thành phần tự nhiên chiết xuất từ trà Ô Long - có tác dụng giúp hạn chế hấp thu chất béo, đem lại cảm giác nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, theo khẳng định của các nhà khoa học, trong nghiên cứu sinh hóa phẩm thì trong trà không hề có chứa chất nào tên OTPP. Việc Công ty TNHH PepsiCo Việt Nam khuếch đại công dụng của trà Ô long TEA Plus là “qua mặt” cơ quan chức năng và lừa dối người tiêu dùng.

Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) thì cụm từ “OTPP” như PepsiCo Việt Nam biến thành “thần dược” thực chất là kiểu ghép đơn giản từ những “thành phần” sau: O, tức là “Ô long”, tên của một loại trà được lên men bán phần từ trà xanh, còn chữ T là chữ đầu tiên của từ tiếng Anh- Tea. Hai từ PP còn lại viết tắt từ hoạt chất hóa học Polymerized Polyphenols.

“Tuy nhiên, trong bất kỳ loại trà nào thì cũng đều có chứa chất Polyphenols, đây là chất chống oxy hóa”- tiến sỹ Thịnh khẳng định. “Các nhà khoa học nói chung và cá nhân tôi đã phát hoảng khi nghe quảng cáo sản phẩm trà Ô Long TEA Plus. Nhiều năm làm khoa học, nghiên cứu, tôi chưa bao giờ nghe một loại trà nào mà có chứa công thức hóa học mang hoạt chất OTPP. Nếu như quảng cáo trà có chứa OTPP thì chỉ là bịa ra, vì trong thành phần hóa học không hề có chất này. Khi quảng cáo họ đặt tên kiểu “giật gân” như vậy thôi”, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định.

Theo tiến sỹ Nguyễn Duy Thịnh thì về nguyên tắc, bất cứ một chất nào khi đưa ra đều phải có tên, có công thức hóa học, và có thể định tính, định lượng hay nói cách khác chất đó tính chất hóa học là gì, tính chất vật lí như thế nào và phản ứng với các thành phần hóa học ra sao?

Các chuyên gia về hóa học khác khi được hỏi đều khẳng định chất OTPP chỉ là một “hoạt chất” trong trí tưởng tượng mà nhà sản xuất quảng cáo nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Top