Sản phụ tử vong trên bàn mổ tại Hà Tĩnh: Bệnh viện tỉnh nói 'tiếp đón chu đáo, điều trị đúng'

| Y tế

GiadinhNet - Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh nói sản phụ tử vong đã không may gặp phải 1 trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất nên không qua khỏi.

Liên quan tới việc sản phụ tử vong hôm 30/4 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chiều 2/5, đơn vị này cho biết đã họp Hội đồng khoa học của viện.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 30/4, chị Nguyễn Thị Huê (36 tuổi, trú xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có dấu hiệu đau bụng sinh con nên đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để thăm khám và theo dõi.

Lúc nhập viện, sản phụ tỉnh táo, da môi hồng, thể trạng bình thường. Sau khi được thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán thai đủ tháng chuyển dạ sinh con thứ 3.

Bệnh viện cho biết sản phụ này được theo dõi liên tục, có thể đẻ thường. Nhưng đến 13h20 phút, tức là khoảng hơn 6 tiếng sau khi vào viện, sản phụ Huê đột ngột xuất hiện khó thở, tím tái, lan ra khắp mặt, co giật toàn thân, mạch và huyết áp không bắt được, không đo được.

Sản phụ được cấp cứu, hồi sức ngay lập tức. Kết quả hội chẩn cho thấy bệnh nhân truỵ mạch, theo dõi tắc mạch ối, vỡ ối sớm.

10 phút sau, bệnh nhân được mổ lấy thai. 2 tiếng sau sản phụ rơi vào hôn mê, thở máy. Quá trình cấp cứu được diễn ra liên tục.

Bệnh viện đã gọi điện xin ý kiến Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và tiến hành hồi sức tích cực, truyền máu, phẫu thuật cắt tử cung nếu điều kiện sản phụ cho phép.

Nhưng đến 17h20 phút cùng ngày, 10 tiếng sau khi vào viện, sản phụ đã tử vong, nguyên nhân được xác định là sốc mất máu, rối loạn đông máu, hậu phẫu lấy thai con thứ 3, theo dõi tắc mạch ối.

Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Quang Trung cho biết Hội đồng khoa học của bệnh viện này đánh giá sản phụ được tiếp đón khẩn trương chu đáo, kịp thời. Khám toàn diện, chẩn đoán đúng, điều trị đúng.

Cán bộ y tế cũng tư vấn cho gia đình, sản phụ những nguy cơ biến chứng trong quá trình chuyển dạ. Sản phụ không may gặp phải một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất - tắc mạch ối - nên đã không qua khỏi.

Tắc mạch ối còn được gọi là Hội chứng phản vệ của thai nghén, xuất hiện đột ngột, rầm rộ, khi nước ối và các thành phần của nước ối xâm nhập vào tuần hoàn của mẹ, làm xảy ra đồng thời hai hiện tượng: sốc phản vệ và bít tắc cơ học, gây suy hô hấp, tím tái toàn thân, rối loạn đông máu và đông máu nội mạc rải rác.

Bệnh nhân có thể ngừng thở, ngừng tim trong vài phút đầu tiên. Tắc mạch ối có thể xảy ra trong chuyển dạ, trong khi mổ lấy thai hoặc thậm chí vẫn gặp khi chưa có chuyển dạ, sau đẻ thường hoặc sau mổ.

T. Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.