Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở "vùng đỏ" TP.HCM

Thứ hai, 07:41 30/08/2021 | Y tế

GiadinhNet - Có 6.309 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, 8 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới; Hà Nội yêu cầu chính quyền cùng các đơn vị liên quan siết chặt giãn cách xã hội để tận dụng thời gian "vàng" giãn cách nhằm cắt nguồn lây... là những thông tin về dịch COVID-19 trong ngày.


Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở vùng đỏ TP.HCM - Ảnh 1.

8 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới

Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở vùng đỏ TP.HCM - Ảnh 2.

Có 6.309 ca COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế trong đó có hơn 900 ca thở máy và ECMO


Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 435.265 ca mắc COVID-19, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.427 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 431.072 ca, trong đó có 217.028 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.

Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (209.921), Bình Dương (104.208), Đồng Nai (22.641), Long An (20.933), Tiền Giang (9.217).

Shipper được hoạt động ở các quận 'vùng đỏ' tại TP HCM

Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở vùng đỏ TP.HCM - Ảnh 3.

Từ hôm nay, TP.HCM cho phép shipper được hoạt động thêm ở các quận 'vùng đỏ'

Tối 29/8, UBND TP HCM đã ban hành văn bản khẩn, cho phép shipper được phép hoạt động thêm ở các quận 'vùng đỏ' kể từ ngày mai 30/8, song phải thực hiện xét nghiệm nhanh 1 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người. Song đây là các shipper nằm trong danh sách của Sở Công thương và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

TP yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh 1 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5h đến 6h30 sáng, do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Shipper hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại phải là người đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính với COVID-19.

Tuy nhiên, quy trình thực hiện sẽ là xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP cho đến hết thời gian ngày 6/9.

Hà Nội siết chặt giãn cách xã hội dịp Quốc Khánh 2/9

Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở vùng đỏ TP.HCM - Ảnh 4.

Hà Nội sẽ siết chặt giãn cách dịp 2/9 nhằm tận dụng thời gian "vàng"

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trong dịp Quốc khánh 2/9, tại Công văn số 186-CV/TU vừa ban hành, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành Thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch; tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ.

Các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch, giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, các đơn vị chức năng phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thủ đô đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần thứ ba, trong khi đó, dịch bệnh vẫn có diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao, nguy cơ khó lường. Do đó, Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, để không làm lãng phí thời gian giãn cách xã hội đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời bảo vệ thành quả phòng, chống dịch đã đạt được, toàn thành phố cần thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

TP Vinh kéo dài thêm 3 ngày "ai ở đâu yên đó"

Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở vùng đỏ TP.HCM - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng lấy mẫu sàng lọc cộng đồng ở TP Vinh.

Quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch trên địa bàn TP Vinh vẫn rất phức tạp, số ca mắc mới trong ngày vẫn tăng cao. Tính từ đầu mùa dịch đến nay TP Vinh có số ca mắc nhiều nhất trong 21 địa phương của tỉnh với 419 ca.

Hơn nữa, qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở TP vẫn ghi nhận thêm các ca mắc mới. Hiện, TP Vinh vẫn đang triển khai lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 nhằm lọc kỹ, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Như vậy, sau 7 ngày nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16, tỉnh Nghệ An quyết định kéo dài thêm 3 ngày để khống chế dịch bệnh bắt đầu từ 0h ngày 30/8 đến 0h ngày 2/9.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 47 phút trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top