Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: 'Cái kết đắng' cho các đối tượng kinh doanh sản phẩm tăng cường sinh lý giả

Hà Nội: 'Cái kết đắng' cho các đối tượng kinh doanh sản phẩm tăng cường sinh lý giả

Pháp luật

GĐXH - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Buôn bán hàng giả".

Hà Nội: Người tiêu dùng sắp được mua hàng tiêu dùng, nông sản và mỹ phẩm chính hãng với giá 0 đồng?

Hà Nội: Người tiêu dùng sắp được mua hàng tiêu dùng, nông sản và mỹ phẩm chính hãng với giá 0 đồng?

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Hôm nay (26/4), Sở Công thương Hà Nội điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ Chương trình khuyến mại tập trung thành phố tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng).

Mở rộng mạng lưới điểm bán, 'phủ sóng' hàng Việt Nam ở vùng nông thôn, miền núi, nước ngoài

Mở rộng mạng lưới điểm bán, 'phủ sóng' hàng Việt Nam ở vùng nông thôn, miền núi, nước ngoài

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi đến Sở Công thương và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng ở vùng nông thôn, miền núi và nước ngoài.

Nhiều cửa hàng xăng dầu Hà Nội vẫn treo biển "hết xăng", "nhập hàng"

Nhiều cửa hàng xăng dầu Hà Nội vẫn treo biển "hết xăng", "nhập hàng"

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Mặc dù Bộ Công thương nhiều lần khẳng định đã, đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đảm bảo cung ứng xăng dầu nội địa nhưng đến nay (12/11), nhiều cây xăng ở Hà Nội treo biển hết xăng hoặc tạm dừng bán hàng do nhập hàng.

Hơn 100 cây xăng đóng cửa vì khan hàng, Bộ Công thương hỏa tốc mời các doanh nghiệp xăng dầu họp để "giải quyết"

Hơn 100 cây xăng đóng cửa vì khan hàng, Bộ Công thương hỏa tốc mời các doanh nghiệp xăng dầu họp để "giải quyết"

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo nguồn tin riêng của Chuyên trang Gia đình & Xã hội, Bộ Công thương đã mời hỏa tốc các doanh nghiệp xăng dầu tham gia cuộc họp dự kiến diễn ra vào sáng ngày mai (12/10) để tháo gỡ khó khăn cho thị trường xăng dầu trong nước.

Bộ Công thương họp khẩn sau vụ hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang, Hậu Giang, Đồng Nai "đóng cửa" vì thiếu nguồn cung

Bộ Công thương họp khẩn sau vụ hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang, Hậu Giang, Đồng Nai "đóng cửa" vì thiếu nguồn cung

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Chiều 9/2, tại cuộc họp khẩn giữa Bộ Công thương với các đơn vị liên quan, địa phương về biến động nguồn cung xăng dầu trong nước, ông Nguyễn Diên Hồng – Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, toàn ngành công thương phải xác định, đảm bảo nguồn cung xăng dầu là nhiệm vụ hàng đầu và kiên quyết không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung để phục vụ nền kinh tế.

Không ai nghĩ đến hình ảnh này trong ngày "đại tiệc mua sắm" của Thủ đô

Không ai nghĩ đến hình ảnh này trong ngày "đại tiệc mua sắm" của Thủ đô

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Mặc dù hôm nay là ngày "đại tiệc mua sắm" của Thủ đô, kéo dài đến 2h rạng sáng ngày 27/11 nhưng tại các siêu thị, trung tâm thương mại đều trở nên vắng vẻ.

Hôm nay, mua gì cũng được khuyến mại, mua lúc nửa đêm, giá bán như cho tặng

Hôm nay, mua gì cũng được khuyến mại, mua lúc nửa đêm, giá bán như cho tặng

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Gắn với những ưu đãi trong ngày Black Friday, từ 17h đến 22h rạng sáng 27/11 khi tham gia sự kiện "Hà Nội đêm không ngủ", người dân Thủ đô mua hàng càng khuya, giá càng rẻ.

Ngày "Thứ 6 đen tối", các ngành hàng đồng loạt giảm giá sâu

Ngày "Thứ 6 đen tối", các ngành hàng đồng loạt giảm giá sâu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Để chuẩn bị cho "ngày hội giảm giá" Black Friday, các mặt hàng từ gia dụng, điện tử đến thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm… đều đưa ra các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng.

Vợ lĩnh án treo vì sản xuất sa tế giả, chồng vẫn ngang nhiên chế biến hàng "nhái"

Vợ lĩnh án treo vì sản xuất sa tế giả, chồng vẫn ngang nhiên chế biến hàng "nhái"

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Bất ngờ kiểm tra 02 điểm sản xuất và kinh doanh sản phẩm "Sa tế tôm ngon Thuận Phát", lực lượng chức năng thu giữ trên 20.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Hà Nội "tung" các chương trình khuyến mại, từ nay đến hết năm, người tiêu dùng được mua hàng ưu đãi lên tới 100%

Hà Nội "tung" các chương trình khuyến mại, từ nay đến hết năm, người tiêu dùng được mua hàng ưu đãi lên tới 100%

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sở Công thương Hà Nội cho biết, Chương trình khuyến mại tập trung sẽ được kích hoạt, đẩy mạnh triển khai trong tháng 11 và tháng 12/2021 với nhiều ưu đãi khuyến mại lên tới 100% tại hàng ngàn điểm bán hàng.

Cận cảnh lý do vì sao rau xanh tăng giá chóng mặt?

Cận cảnh lý do vì sao rau xanh tăng giá chóng mặt?

Media

GiadinhNet - Thời tiết thay đổi khiến rau xanh khan hiếm, tăng giá chóng mặt. Nhièu người nội trợ giật mình với giá rau muống lên tới 30.000 đồng/bó, mồng tơi, cải xanh 15.000 đồng/bó tăng gấp 3 lần so với trước đây. Phóng viên đã xuống tận vườn rau để có câu trả lời chính xác về lý do tăng giá rau xanh.

Hà Nội gặp khó khăn trong cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2022

Hà Nội gặp khó khăn trong cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2022

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Theo Sở Công thương, bên cạnh những thuận lợi thì trong Quý 4/2021 đến hết Quý 1/2022, nhiều khó khăn tác động đến thị trường hóa hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2022.

Hà Nội phân 3 vùng giãn cách, người trong 'vùng đỏ' phải đi chợ bằng thẻ, phiếu, có thể mua hàng theo combo

Hà Nội phân 3 vùng giãn cách, người trong 'vùng đỏ' phải đi chợ bằng thẻ, phiếu, có thể mua hàng theo combo

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Tối 3/9, Sở Công thương đã thông tin về nguồn cung hàng hóa cung ứng đến các phân vùng theo quy định giãn cách mới.

Hà Nội thu gọn chợ dân sinh, có phương án lưu thông hàng hóa theo đặc điểm từng vùng xanh, đỏ

Hà Nội thu gọn chợ dân sinh, có phương án lưu thông hàng hóa theo đặc điểm từng vùng xanh, đỏ

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội yêu cầu thu gọn vùng hoạt động của các chợ dân sinh trên địa bàn, có phương án yêu cầu tạm dừng hoạt động các chợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch và có phương án tổ chức lưu thông hàng hóa phù hợp với đặc điểm của từng vùng.

Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở "vùng đỏ" TP.HCM

Sáng 30/8: Hà Nội sẽ làm gì để dập dịch sau ngày 6/9; shipper được hoạt động ở "vùng đỏ" TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Có 6.309 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, 8 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới; Hà Nội yêu cầu chính quyền cùng các đơn vị liên quan siết chặt giãn cách xã hội để tận dụng thời gian "vàng" giãn cách nhằm cắt nguồn lây... là những thông tin về dịch COVID-19 trong ngày.

Top