Sảng khoái khi mua sắm trên chợ nổi Cái Răng

| Xã hội

GiadinhNet - Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) là điểm đến không thể thiếu trong hành trình chinh phục miền Tây sông nước. Cảm giác sảng khoái khi hòa mình vào thuyền bè tấp nập trên sông nước với đủ loại hàng hóa, trái cây tươi ngon đã khiến du khách không muốn lên bờ.

Chợ nổi Cái Răng họp từ 2 - 7 giờ sáng mỗi ngày. Nét độc đáo của chợ nổi này là chuyên buôn bán các loại trái cây, đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chợ hoạt động tấp nập từ tờ mờ sáng với nhiều loại thuyền bè lớn nhỏ. Các cửa hàng hay các ghe thuyền thường không có bảng hiệu, chợ bán sản vật gì người ta treo sản vật đó lên cây sào hoặc trên mũi thuyền.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại cảnh buôn bán tấp nập của tiểu thương và những phút giây sảng khoái của du khách khi hòa mình vào không khí mua sắm trên sông:

Du khách vừa đến chợ nổi, tùng tốp ghe chở đủ loại hoa quả, hàng hóa nhanh chóng tiếp cận để mời chào.

Du khách vừa đến chợ nổi, tùng tốp ghe chở đủ loại hoa quả, hàng hóa nhanh chóng tiếp cận để mời chào.

Tiếp đó, ghe chuyên cung cấp đủ loại nước uống cũng ghé mạn thuyền khách để chào hàng.

Tiếp đó, ghe chuyên cung cấp đủ loại nước uống cũng ghé mạn thuyền khách để chào hàng.

Dâu da, mít tố nữ, sầu riêng, măng cụt... được chủ hàng tiếp thị nhiệt tình đến người mua.

Dâu da, mít tố nữ, sầu riêng, măng cụt... được chủ hàng tiếp thị nhiệt tình đến người mua.

Du khách được thử thoải mái trước khi mua hàng. Phần lớn hoa quả đều là loại tươi ngon của miền Tây.

Du khách được thử thoải mái trước khi mua hàng. Phần lớn hoa quả đều là loại tươi ngon của miền Tây.

Chủ hàng không ngại bổ hoa quả ngay trên thuyền để khách mua ăn thử.

Chủ hàng không ngại bổ hoa quả ngay trên thuyền để khách mua ăn thử.

Những giao dịch mua bán được nhanh chóng hoàn tất. Khách nhận được hàng như ý, chủ hàng cũng tươi vui nhận tiền.

Những giao dịch mua bán được nhanh chóng hoàn tất. Khách nhận được hàng như ý, chủ hàng cũng tươi vui nhận tiền.

Không cần đợi chủ hàng tiếp thị, vị nam du khách nhảy hẳn sang thuyền hàng cẩn thận lựa từng quả thơm ngon để làm quà cho người thân.

Không cần đợi chủ hàng tiếp thị, vị nam du khách nhảy hẳn sang thuyền hàng cẩn thận lựa từng quả thơm ngon để làm quà cho người thân.

Nam du khách khác cũng cẩn thận không kém khi lên hẳn nhà nổi để kiểm hàng trước khi mua.

Nam du khách khác cũng cẩn thận không kém khi lên hẳn nhà nổi để kiểm hàng trước khi mua.

Thành quả của nữ du khách sau một buổi tất tả lựa kỹ từng quả để chọn ra mặt hàng ưng ý.

Thành quả của nữ du khách sau một buổi tất tả lựa kỹ từng quả để chọn ra mặt hàng ưng ý.

Không cưỡng lại được sự sung sướng, nhóm nữ du khách đã bổ mít ngay trên thuyền để cùng nhau thưởng thức.

Không cưỡng lại được sự sung sướng, nhóm nữ du khách đã "bổ" mít ngay trên thuyền để cùng nhau thưởng thức.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.