Sáng nào cũng thấy túi rác tung tóe khắp cổng, tôi lắp camera theo dõi và thấy nực cười khi biết mặt người ném

| Tâm sự

Tôi đến khó hiểu vì không ngờ người ta lại đối xử với mình như vậy!

Cạnh nhà tôi là nhà ông Vượng, thời gian đầu mới dọn về, tôi cũng sang chào hỏi nói chuyện vì lúc đó không biết tính ông như thế nào. Tôi thấy ông sống cùng 2 người con trai nhưng một anh đi làm ăn xa, cuối tuần mới về, còn một anh thì sáng đi sớm tối về muộn, không giao lưu với mọi người, đi làm về là đóng cửa im ỉm. Chỉ có ông Vượng là chao qua chao lại nên tôi biết mặt. Nghĩ ông lớn tuổi mà sống như thế cũng cô đơn nên tôi thường xuyên mang đồ ăn sang cho, vì vợ tôi dạy nấu ăn nên ngày nào cũng làm khá nhiều và rất ngon.

Hồi đầu, ông Vượng cảm ơn rất nhiều, nhìn mặt ông vui vẻ, tôi cũng vui. Chúng tôi cứ mang qua cho như thế được hơn 1 tháng thì vợ tôi chuyển công việc. Cô ấy không dạy nấu ở nhà nữa mà đến trung tâm, khi kết thúc ca dạy thì trung tâm sẽ dùng số đồ ăn đó tặng cho các trại trẻ mồ côi, mái ấm tình thương, thế nên nhà tôi không còn dư đồ để cho ông Vượng. Từ đây thì việc phát sinh, ông Vượng thỉnh thoảng hỏi sao dạo gần đây không thấy tôi cho đồ ăn nữa? Tôi giải thích lý do, ông lại nói mát rằng nhà tôi về đây cũng được tháng rồi nên chắc không cần lấy lòng hàng xóm nữa đâu nhỉ?

Sáng nào cũng thấy túi rác tung tóe khắp cổng, tôi lắp camera theo dõi và thấy nực cười khi biết mặt người ném - Ảnh 1.

Ngày nào trước cổng nhà tôi cũng có vài túi rác tung tóe. (Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi rất bất ngờ, tôi cho đồ ăn đâu phải để lấy lòng, mà vì tôi tốt bụng, tôi thương người, tôi thấy ông ở nhà một mình buổi trưa lủi thủi nấu cơm nên tôi mới cho đồ ăn để ông đỡ vất vả. Đấy là vì tính tôi tử tế chứ đâu phải tôi đi lấy lòng ông!

Tôi không muốn đôi co nên không nói thêm gì mà bỏ về nhà. Nhưng sau hôm đó, cứ sáng ngủ dậy là tôi thấy vài túi rác vương vãi khắp cổng nhà mình. Rõ ràng là có người ném ra đó. 1-2 lần đầu tôi còn dọn dẹp và cố bỏ qua. Nhưng sau 2 tuần liền bị như vậy thì tôi quyết định lắp camera hướng ra ngoài cổng để theo dõi và bắt quả tang ông Vượng hàng xóm cứ 10 giờ tối là ném rác ra cổng nhà tôi.

Tôi đến khó hiểu. Trước kia tôi cho đồ ăn thì cảm ơn rối rít, giờ thì lại chơi xấu nhà tôi như vậy chỉ vì tôi không cho đồ ăn nữa? Sao giống như bắt đền tôi vậy? Giờ tôi nên xử lý chuyện này như thế nào đây? Nhà tôi mới dọn về khu này nên tôi không muốn chuyển đi, cũng không muốn gây ầm ĩ kẻo mọi người xung quanh cho rằng nhà tôi khó. Mong mọi người tư vấn cho tôi vài cách "trị" hàng xóm.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.