Sập giàn giáo công trình ở TP Thủ Đức, 2 người chết

| Xã hội

Trong lúc xây dựng nhà hàng tại phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, 4 công nhân bị rơi xuống đất, 2 người tử vong.

Sập dàn giáo cầu, 3 người tử nạnSập dàn giáo cầu, 3 người tử nạn

GiadinhNet - Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến 6 người trong tổ thi công bị văng xuống sông, 3 người tử nạn.

Ngày 9/1, Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn công trình xây dựng nhà hàng Kim Dung trên đường Pasteur (phường Bình Thọ) khiến 2 người tử vong.

Sập giàn giáo công trình ở TP Thủ Đức, 2 người chết - Ảnh 2.

Công trình xây dựng khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: A.H.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/1, các công nhân đang thi công, sửa chữa nhà hàng Kim Dung ở trên cao thì bất ngờ giàn giáo đổ sập.

Tai nạn khiến 4 người rơi xuống đất. Trong đó, 2 người tử vong, 2 người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là H.T.G. (42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) và Đ.H.H. (38 tuổi, quê Kiên Giang).

Đại diện nhà hàng cho biết họ đang cố gắng hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng và chăm lo người bị thương.

Theo ghi nhận của Zing, công trình xây dựng đang được lắp rất nhiều giàn giáo. Xung quanh công trình đang căng bạt, tạm ngưng thi công.

Sập giàn giáo công trình ở TP Thủ Đức, 2 người chết - Ảnh 3.

Vụ tai nạn xảy ra tại phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Ảnh: Google Maps.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.