Sập nhà do mưa lớn, bé 5 tuổi tử vong ở Hà Giang

| Xã hội

Do thời tiết mưa to, gió lớn khiến căn nhà của một gia đình ở huyện Đồng Văn (Hà Giang) bị đổ sập dẫn đến một bé gái 5 tuổi tử vong.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang), do ảnh hưởng của đợt mưa to, gió lớn diễn ra vào đêm 20/4 và rạng sáng ngày 21/4 xảy ra tại các xã Sủng Trái, Vần Chải, Lũng Thầu, Lũng Phìn… đã gây thiệt hại cả về người và tài sản.

Sập nhà do mưa lớn, bé 5 tuổi tử vong ở Hà Giang - Ảnh 1.

Mưa lớn gây hư hỏng nhiều ngôi nhà, trường học trên địa bàn huyện Đồng Văn. Ảnh: Gia Phan

Trong đó, mưa lớn kèm theo gió to đã khiến một người trên địa bàn tử vong (em Giàng Thị M., 5 tuổi, trú tại thôn Phúng Tủng, xã Sủng Trái) và hai người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân tử vong là do thời tiết mưa to, gió lớn khiến căn nhà của gia đình bị đổ sập, nạn nhân còn nhỏ không kịp chạy ra ngoài. Hai người khác bị thương là chị Hầu Thị Mo (là mẹ của nạn nhân M.) và Lầu Mí Tủa (SN 2007, trú tại thôn Há Pia, xã Sủng Trái).

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm tốc mái 27 ngôi nhà, 1 trường học, 4 trụ sở thôn và nhiều công trình khác bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo huyện Đồng Văn và các xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong và bị thương.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.