Sát hại vợ vì không muốn ly hôn

| Pháp luật

Sau cuộc cãi vã, Trần Anh Quốc (21 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đè vợ xuống nền nhà, dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ nạn nhân.

Ngày 16/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Anh Quốc (21 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội Giết người.

Theo bản cáo trạng, Quốc và chị Trần Thị Ánh (20 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) là vợ chồng, có với nhau con nhỏ gần 1 tuổi. Cả 3 sinh sống trong nhà ba của chị Ánh.

Tối ngày 8/8/2019, Quốc và vợ cãi nhau về chuyện hôn nhân, chủ yếu về việc bị cáo không lo làm ăn, thường hay đi chơi với bạn. Trong lúc cãi vã, chị Ánh nói “nếu không sống được thì ly hôn”. Đến sáng hôm sau, Quốc và vợ lại cãi nhau về mâu thuẫn xảy ra tối hôm trước đó.

Quốc nói: “Có muốn đi chung không, không có chuyện ly hôn, muốn đi thì 3 người cùng chết”. Nói rồi, Quốc đè chị Ánh xuống nền nhà, dùng dao rọc giấy cứa nhiều nhát vào cổ vợ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Quốc tiếp tục dùng dao cắt cổ mình tự sát. May mắn người thân phát hiện kịp thời và chuyển vào bệnh viện cấp cứu nên cả 2 giữ được tính mạng. Theo kết luận, thương tích thời điểm hiện tại của chị Ánh là 15%.

Sát hại vợ vì không muốn ly hôn - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Anh Quốc tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Quốc 7 năm tù về tội Giết người.

Theo CA TP HCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.