Sau gần 3 năm thực hiện Đề án 1816: Hơn 5.000 kỹ thuật được chuyển giao

| Y tế

GiadinhNet - Sau gần 3 năm thực hiện Đề án, các cơ sở y tế đã chủ động hơn trong công tác cử cán bộ về địa phương.

TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, tính đến tháng 9 năm 2011, Đề án 1816 đã có 10.000 lượt cán bộ được cử đi luân phiên, trong đó, bệnh viện Trung ương là 3.945 lượt cán bộ. Sau gần 3 năm thực hiện Đề án, các cơ sở y tế  đã chủ động hơn trong công tác cử cán bộ về địa phương.

Những con số ấn tượng

TS.Lương Ngọc Khuê cho biết, từ tháng 1/2009, các bệnh viện tuyến Trung ương cử cán bộ đi luân phiên 3 tháng/1 cán bộ/1đợt. Một số bệnh viện thuộc các chuyên khoa, chuyên ngành đặc thù như lao, phong, tâm thần, ung bướu và các bệnh viện chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp được Bộ Y tế cho phép thực hiện theo Đề án riêng (cử cán bộ đi luân phiên dưới 3 tháng/đợt nhưng tối thiểu đảm bảo 1 tháng/1 cán bộ/1 đợt). Trong 3 năm qua, các cán bộ đi luân phiên đã tổ chức 2.493 lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn tay nghề cho 66.403 lượt cán bộ tuyến dưới. 5.104 kỹ thuật thuộc 26 chuyên ngành đã được chuyển giao cho tuyến tỉnh. Tuyến dưới đã làm chủ được 2.018 kỹ thuật do tuyến trên chuyển giao, đạt 90%. Thời gian tới còn 165 kỹ thuật cần được chuyển giao.

Theo báo cáo của các đơn vị hầu hết các kỹ thuật sau chuyển giao tuyến dưới đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, chưa có đánh giá cụ thể về thực trạng thực hiện kỹ thuật của tuyến dưới sau khi tiếp nhận chuyển giao: Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật thất bại, tỷ lệ tai biến khi thực hiện kỹ thuật, khả năng duy trì, tính bền vững kỹ thuật... Các đơn vị duy trì thực hiện tốt chuyển giao kỹ thuật đáng chú ý như BV Bạch Mai, Chợ Rẫy, TW Huế, BV Nhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2, BV Từ Dũ và BV Xanh Pôn...
 
Hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên, Long An.
Ảnh: TL

Từ khi thực hiện Đề án 1816 đến nay, số người bệnh được khám, chữa bệnh 940.075 lượt người bệnh. Cán bộ luân phiên trực tiếp thực hiện 17.156 ca phẫu thuật, thủ thuật. Giảm tỷ lệ chuyển tuyến theo loại bệnh tật được điều trị bằng các kỹ thuật chuyển giao cho tuyến dưới từ 17- 30%. Tại các địa phương,  262 bệnh viện tỉnh cử 1.905 lượt cán bộ luân phiên hỗ trợ 360 bệnh viện huyện, tổ chức 607 lớp tập huấn cho 12.066 lượt học viên, chuyển giao 1.702 kỹ thuật, khám, chữa bệnh cho 192. 906 lượt người bệnh. Trực tiếp phẫu thuật 5.161 ca, 305 bệnh viện huyện cử 3.234 lượt cán bộ xuống hỗ trợ 1.815 trạm y tế xã, khám chữa bệnh cho 3.539.314 lượt người bệnh.

Chủ động cử cán bộ luân phiên
 

“Sáng 30/10, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác thực hiện giảm tải tại BV K. Trong buổi làm việc tại bệnh viện, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Đề án 1816 còn là một kênh nhằm giảm tải cực kỳ quan trọng hiện nay đối với ngành y tế. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, thời gian luân phiên không nhất thiết phải cố định trong 3 tháng đối với các cán bộ ở bệnh viện tuyến trên. Các bệnh viện có thể linh động chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới chứ không nhất thiết là 1 tháng hay 3 tháng”.

Theo Ths. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong năm thứ 3 thực hiện Đề án 1816, các đơn vị đã chủ động hơn trong việc cử cán bộ cũng như chuyển giao kỹ thuật và cả trong công tác đào tạo... "Đề án 1816 ngày càng nhằm trúng đích, nơi nào cần thì mới chuyển giao, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đơn vị tiếp nhận cũng như đơn vị chuyển giao đều có kế hoạch trước, chuẩn bị điều kiện cũng như nhân lực tránh tình trạng chồng chéo trước đây.
 
Nếu như năm đầu, năm thứ 2, một số cơ sở tiếp nhận chuyển giao còn chồng chéo, nhiều bệnh viện tuyến trên về chuyển giao kỹ thuật tại một chuyên khoa ở tuyến dưới thì hiện nay tình trạng đó gần như được xóa bỏ. Việc phân tuyến theo chỉ đạo của Bộ Y tế cũng được duy trì một cách uyển chuyển và khoa học hơn. Một số bệnh viện như: Bạch Mai, Việt Đức có bệnh viện vệ tinh thì hoạt động Đề án 1816 kết hợp, hỗ trợ cùng chỉ đạo tuyến rất hiệu quả. Giúp được cả bệnh viện tuyến dưới về mô hình tổ chức, quản lý các khoa phòng" - Ths. Cao Hưng Thái cho biết thêm.

Hiện nay, cả nước đã có 52 tỉnh, thành thực hiện Đề án 1816. Nhiều tỉnh rất quan tâm tới hiệu quả của Đề án, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã chủ động cử cán bộ luân phiên xuống tuyến huyện vượt cả kế hoạch mà Bộ Y tế đề ra (Giai đoạn 1 từ Trung ương về tỉnh; Giai đoạn 2 từ huyện về xã, giai đoạn 2 mới là từ tỉnh xuống huyện). Việc triển khai luân phiên từ tỉnh xuống huyện ngày càng đồng bộ và quyết liệt, phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh những thành công, Đề án 1816 vẫn còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng khảo sát một số chuyên sâu chưa thực sự rõ, đôi chỗ còn vênh, ví dụ như trên thì chuyên khoa sâu nhưng cơ sở tiếp nhận lại chưa thể tiếp nhận được. Vật chất, trang thiết bị chưa được tốt, nhân lực còn yếu, một số nơi vẫn còn việc làm thay. Chế độ cho người luân phiên chỉ đủ cho cán bộ y tế trang trải tiền tàu xe, chứ chưa có chế độ động viên.
 
Có nhiều bệnh viện có điều kiện thì cũng chỉ hỗ trợ được các cán bộ luân phiên khoảng 50.000 đồng/ngày, số tiền đó cũng không bù đắp được cho cuộc sống cho những thời gian cán bộ luân phiên xa nhà. "Đa số cán bộ được yêu cầu đi luân phiên đều có tay nghề cao thì mới đủ năng lực để chuyển giao công nghệ. Hiện nay có những cán bộ đã đi đến lần thứ 3 nhưng vẫn chưa có chế độ đãi ngộ, động viên phù hợp. Nhiều tỉnh nghèo không có kinh phí để cân đối, có chế độ cho cán bộ luân phiên" - ông Thái nói.
 
Liên Hoa
baoin
Ý kiến của bạn
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.