Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện 30 phút của chồng với bạn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn

| Tâm sự

Tôi đã ghen khi biết đó là phụ nữ, song chồng bảo chẳng có gì cả, anh coi cô ấy như thằng bạn thân từ hồi còn trong trường.

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm rồi và có 1 con gái gần 2 tuổi. Chồng tôi làm kĩ thuật viên của một công ty sản xuất máy móc công nghiệp, anh thường xuyên phải đi giám sát mỗi khi có dự án lắp đặt. Mỗi lần như vậy, buổi tối chồng luôn gọi điện về trò chuyện với vợ con. Và những cuộc video call đó kéo dài cả tiếng đồng hồ xong mới đi ngủ.

Hồi mới kết hôn thì tôi còn cảm thấy tình cảm, nhung nhớ, gọi bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng đến khi có con nhỏ thì tôi chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện. Và giờ, khi bận rộn và thích giải trí bằng cách lướt facebook, tiktok thì tôi thậm chí còn chẳng muốn nghe điện thoại.

Bởi vì có gì để nói ngoài mấy câu "anh ăn cơm chưa, hôm nay công việc thế nào?". Sau đó chồng sẽ kể về hành trình cả ngày của anh - toàn thứ khô khan vì máy móc, công việc nên tôi chẳng còn hứng thú nghe nữa. Thế nên tôi nghĩ ra một cách, mỗi lần chồng gọi về, tôi sẽ đưa cho con gái nghe điện thoại. Con gái lúc bi bô gọi bố được vài tiếng rồi cười khúc khích với nhau, lúc thì lỡ tay chạm tắt điện thoại - những lần như vậy tôi mặc định coi như đã kết thúc cuộc gọi. Tôi cứ yên tâm như thế cho đến hôm qua, khi tôi tình cờ nghe được chồng trò chuyện với người khác.

Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện 30 phút của chồng với bạn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn - Ảnh 1.

Hóa ra tôi đã quá vô tâm với chồng. (Ảnh minh họa)

Anh bỏ ra ngoài ban công, gọi điện đến 30 phút, nói hết về những thú vị trong công việc, từ việc hôm nay anh đi làm bị kẹt xe cho tới việc trong nhà máy xảy ra một lỗi nhỏ... Khi chồng tắt điện thoại vào phòng, tôi hỏi anh trò chuyện với ai. Anh nói một người bạn học cùng thời đại học, là con gái nhưng cũng học kỹ thuật, giờ người ta làm ở quê.

Tôi đã ghen khi biết đó là phụ nữ, song chồng bảo chẳng có gì cả, anh coi cô ấy như thằng bạn thân từ hồi còn trong trường. Cả 2 không thể bén lửa gì được. Anh chỉ muốn chia sẻ vể những chuyện xảy ra trong cuộc sống thôi.

Đến lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã quá vô tâm với chồng, những khi anh vắng nhà, có thể anh cũng muốn được tâm sự với vợ, nhưng tôi cứ ném điện thoại cho con ê a trò chuyện với bố.

Tôi thấy hối hận, từ giờ tôi phải thay đổi, phải quan tâm tới chồng hơn trước khi mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.