Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau một đêm, thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, dịch COVID có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ

GiadinhNet - Tính đến 7h30 sáng nay (9/3), thế giới có 109.967 người nhiễm, 3.827 người tử vong vì COVID-19. Các nước Đức, Pháp, Ý, Iran, Mỹ... tiếp tục chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc và tử vong vì căn bệnh này. Dịch bệnh hiện đã có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau một đêm, thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, dịch COVID có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Cụ ông trăm tuổi khỏi bệnh COVID-19, ca nhiễm mới ở Trung Quốc giảm mạnh

Theo Tân Hoa Xã, một cụ ông 100 tuổi người Trung Quốc đã chiến thắng virus corona chủng mới và được xuất viện hôm 7/3.

Cụ ông là bệnh nhân cao tuổi nhất trong số những người được ghi nhận khỏi bệnh sau khi nhiễm COVID-19. Cụ ông sinh năm 1920, vừa mừng thọ 100 tuổi vào tháng trước. Cụ nhập viện vào ngày 24/2 vì bị nhiễm virus, với các bệnh nền như Alzheimer, huyết áp cao và suy tim. Vì tình trạng bệnh lý phức tạp của bệnh nhân, các nhân viên y tế quân đội đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn khác nhau và áp dụng nhiều phương pháp điều trị khác nhau.

Thế giới sáng nay (9/3) tiếp tục chứng kiến số người mắc và tử vong ở Trung Quốc sau khi giảm những ngày trước thì lại tiếp tục gia tăng, với 80.734 ca mắc (tăng 39) và 3.119 ca tử vong (tăng 22)

Sau một đêm, thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, dịch COVID có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 3.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại Vũ Hán, Trung Quốc

Trong khi đó, số ca mắc mới và tử vong ở các nước ngoài lục địa Trung Quốc vẫn tăng mạnh, như Ý, Pháp, Đức, Iran...

Tính đến 7h30 sáng 9/3, Hàn Quốc có 7.313 ca mắc (tăng 272) và 50 người tử vong.

Iran tăng thêm 743 ca mắc mới đưa tổng số người mắc ở nước này lên 6.566 và 194 người tử vong (tăng 49).

Pháp hiện tại có 1.209 người nhiễm COVID-19 và 19 người chết vì căn bệnh này. 

Tăng thêm 240 người mắc mới, Đức có tổng số 1.040 người nhiễm COVID-19 và chưa có ca nào tử vong.

Qua một đêm, thế giới lại chứng kiến tốc độ gia tăng mau chóng của Ý, khi có thêm 1.492 người mắc và 133 người tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong của nước này lên 7.375 và 366.

Mỹ đã có ít nhất 521 người nhiễm virus corona, với 21 ca tử vong. Các bang Washington, New York và California đều có hơn 100 ca bệnh và đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo thống kê tính đến 8/3 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), 521 ca bao gồm 49 công dân được đưa về từ nước ngoài: 3 người từ Vũ Hán, Trung Quốc , 46 người từ tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật và 21 người trên tàu Grand Princess đang đậu ngoài khơi California.

Có 451 ca nhiễm ở 33 bang và thủ đô Washington và ít nhất 21 người đã tử vong. Trong đó, bang Washington có 136 ca nhiễm với 18 người tử vong.

Đừng cho rằng dịch SARS-CoV-2 sẽ tự động suy giảm vào mùa hè

Nhiều quốc gia và nhiều người tin rằng, tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ suy giảm và thậm chí sẽ "biến mất" vào mùa hè.

Nhiều chính phủ và các cơ quan y tế quốc gia đang hy vọng SARS-CoV-2 suy giảm khi thời tiết ấm lên, như thường xảy ra với các loại virus tương tự gây cảm lạnh và cúm thông thường.

Sau một đêm, thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, dịch COVID có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 5.

Kiểm tra thân nhiệt của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, một nghiên cứu riêng biệt của một nhóm các nhà nghiên cứu bao gồm nhà dịch tễ học Marc Lipsitch từ Trường Y tế Công cộng T.H.Chan của Harvard, nhận thấy rằng việc lây lan virus kéo dài và sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm có thể xảy ra trong một loạt các điều kiện độ ẩm - từ các tỉnh lạnh và khô ở Trung Quốc đến các địa điểm nhiệt đới, như khu tự trị Quảng Tây ở phía nam xa xôi  và Singapore.

"Riêng về thời tiết, chẳng hạn như tăng nhiệt độ và độ ẩm trong các tháng mùa xuân và mùa hè ở Bắc bán cầu, sẽ không nhất thiết dẫn đến sự suy giảm số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 nếu không thực hiện các can thiệp y tế công cộng rộng rãi"- nghiên cứu cho biết.

Ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp sức khỏe Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) kêu gọi mọi người đừng cho rằng dịch SARS-CoV-2 sẽ tự động suy giảm vào mùa hè. "Chúng ta phải giả định rằng virus sẽ tiếp tục có khả năng lây lan" - tờ SCMP dẫn lời ông Ryan nói.

"Sẽ là sai lầm nếu hy vọng SARS-CoV-2 sẽ biến mất giống như cúm, chúng ta không thể giả định như vậy. Không có bằng chứng nào cả" - chuyên gia của WHO nói thêm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/3 cho biết việc áp đặt các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt có thể giúp giảm đáng kể tốc độ lây lan hoặc ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trong bối cảnh trên toàn cầu đã ghi nhận trên 100.000 trường hợp bị nhiễm dịch bệnh này.

Một nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, Trung Quốc cũng cho rằng mọi người nên tránh rơi vào cái bẫy nghĩ là SARS-CoV-2 sẽ phản ứng với những thay đổi theo mùa giống hệt như các mầm bệnh khác, chẳng hạn cảm lạnh thông thường hoặc cúm. Nghiên cứu đã tìm cách xác định mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về mùa và nhiệt độ như thế nào.

Nghiên cứu được công bố vào tháng trước cho thấy nhiệt độ có vai trò quan trọng trong cách thức hoạt động của virus. "Nhiệt độ có thể thay đổi đáng kể việc lây truyền SARS-CoV-2. Có khả năng có một nền nhiệt độ tốt nhất cho sự lây lan của virus" - nghiên cứu viết.

Theo nghiên cứu, "virus SARS-CoV-2 rất nhạy cảm với nhiệt độ cao", nên có thể ngăn chặn nó lây lan ở các nước ấm hơn, trong khi điều ngược lại dường như là đúng ở những nơi lạnh hơn.

Do đó, nghiên cứu gợi ý rằng các quốc gia và khu vực có nhiệt độ thấp hơn nên áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhất.

WHO khuyến khích các biện pháp hạn chế dịch

Theo WHO, Trung Quốc và nhiều nước khác đang chứng minh cho cả thế giới về việc có thể hạn chế tốc độ lây lan và những ảnh hưởng do COVID-19 bằng việc thực hiện các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt, như huy động toàn xã hội tìm kiếm những người bị ốm và đưa họ đi chữa trị, theo dõi các cuộc tiếp xúc, chuẩn bị các bệnh viện và các phòng khám chữa bệnh, đào tạo đội ngũ y tế để ứng phó trong trường hợp số bệnh nhân gia tăng. 

Việc kiềm chế và làm chậm tốc độ lây lan sẽ giúp có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc ứng phó với dịch bệnh hay tìm ra những phương pháp điều trị.

Để đối phó với COVID-19, WHO khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước, các đối tác và các chuyên gia y tế để phối hợp các hoạt động, đưa ra những khuyến nghị, phân phối các nguồn cung ứng, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin cho công chúng để họ có thể tự bảo vệ mình cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khác.

Sau một đêm, thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, dịch COVID có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 8.

Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo (phải) kiểm tra công việc khử trùng của binh sĩ tại sân bay quốc tế Daegu ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, vào ngày 6 tháng 3 năm 2020. (Yonhap)

Minh Trang (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top