Sáu nhóm mặt hàng sữa sẽ được bán giá bình ổn

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Người dân tại TPHCM sẽ được mua các mặt hàng như sữa, đồ dùng mùa khai trường hay các loại thực phẩm thiết yếu với mức giá dễ chịu và dễ dàng hơn khi lượng hàng bình ổn thị trường đang có xu hướng tăng.

Chương trình bình ổn giá thị trường vừa được Sở Công Thương TPHCM trình lãnh đạo UBND cho thấy, ba nhóm hàng thực hiện bình ổn thị trường do sở này chủ trì gồm sữa, đồ dùng mùa khai trường và thực phẩm thiết yếu đều số lượng tăng từ 25% đến 30% so với năm ngoái và chiếm thị phần lớn.

Cụ thể, trong nhóm mặt hàng sữa, có 6 nhóm sản phẩm được các doanh nghiệp cam kết giữ ổn định giá là sữa bột dành cho trẻ em; sữa bột dành cho người cao tuổi, người bệnh; sữa bột dành cho bà mẹ mang thai; sữa bột dinh dưỡng dành cho gia đình; sữa bột chức năng (dành cho người gầy, giảm cân và bệnh tiểu đường) và sữa nước dinh dưỡng bổ sung vi chất.
Sáu nhóm mặt hàng sữa sẽ được bán giá bình ổn 1

Giá sữa được bình ổn, người dân yên tâm với túi tiền của mình hơn

Tổng lượng hàng bình ổn là 2.787,48 tấn/năm (bình quân 232,29 tấn/tháng), tăng 26,3% so kết quả thực hiện năm 2013-2014 và chiếm 39,8% mức tiêu dùng của thị trường TPHCM.

Trong thời gian thực hiện chương trình bình ổn, từ 1/4/2014 đến 31/3/2015, giá bán các sản phẩm có thể tăng hoặc giảm khi giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào biến động khoảng 5%-10%.

Trong khi đó, nhóm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu nằm trong chương trình năm 2014 gồm 9 nhóm hàng là lương thực (gạo thường, gạo jasmin, mì gói...), đường (RE và RS), dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản (chế biến và tươi sống).

Lượng hàng của từng nhóm vào các tháng thường chiếm 25%-30% nhu cầu thị trường và tăng bình quân 30%-35% so kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013.

Trong những ngày bình thường, giá bán luôn thấp hơn từ 5 đến 10% so với sản phẩm cùng loại và chỉ được tăng khi giá nguyên liệu, chi phí đầu vào biến động tăng từ 5% đến 10% và được cơ quan chức năng chấp thuận.

TPHCM cũng tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường với 3 nhóm sản phẩm phục vụ mùa khai trường từ 1/5 đến 31/10 gồm: tập vở, cặp, ba lô, túi xách và đồng phục học sinh. Khối lượng hàng bình ổn chiếm từ 32,9% đến 65,4% nhu cầu tiêu dùng của học sinh, sinh viên trên địa bàn. Trong đó, tập học sinh là 25,3 triệu quyển (32,9% nhu cầu thị trường); đồng phục học sinh là 720.000 bộ (34,3% nhu cầu thị trường) và cặp, ba lô, túi xách là 1.255.000 cái (65,4% nhu cầu thị trường).

Giá bán các sản phẩm sẽ thấp hơn giá thị trường của các sản phẩm cùng quy cách, chủng loại từ 10%-15%. Doanh nghiệp chỉ được tăng giá khi nguyên vật liệu, chi phí đầu vào biến động tăng 10% và được cơ quan quản lý chấp thuận.

Các chương trình bình ổn thị trường năm nay tiếp tục không dùng ngân sách địa phương mà để các doanh nghiệp tham gia vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng thương mại cùng tham gia chương trình.

Đến thời điểm hiện tại, theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, số lượng doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm hàng hóa cũng như tổ chức tín dụng vẫn đang được cơ quan này tổng hợp do các đơn vị vẫn còn đăng ký. Tuy nhiên, con số chắc chắn là nhiều hơn so với năm 2013 và Tết Giáp Ngọ 2014. Bên cạnh đó, chương trình còn mở rộng cho các doanh nghiệp nằm ngoài TPHCM tham gia.

Bình ổn thị trường là chương trình do UBND TPHCM tổ chức, bắt đầu từ năm 2002 đến nay nhằm ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng.

Những năm đầu, chương trình dùng vốn ngân sách cho doanh nghiệp vay không lãi suất để dự trữ hàng, phát triển nguồn cung… Tuy nhiên, từ năm 2013, TPHCM đã ngưng dùng ngân sách mà thực hiện kết nối để các doanh nghiệp sản xuất vay vốn từ các ngân hàng với lãi suất ưu đãi.

Chương trình năm 2013 và Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ kết thúc vào ngày 31/3 để bắt đầu chương trình năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015.
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.