Sau nửa tháng dậy sớm nấu ăn cho chồng con, tôi muốn vùng lên

| Tâm sự

Nửa tháng qua tôi vất vả, lúc nào cũng ngáp lên ngáp xuống vì thiếu ngủ. Tối hôm trước thì nghiên cứu món cho sáng hôm sau, như "chạy KPI".

Nửa tháng nay chồng tôi yêu cầu tôi phải nấu ăn sáng cho cả gia đình. Anh buộc tôi phải dậy lúc 5h30 sáng để chuẩn bị và nấu sớm để kịp giờ các con ăn đi học, anh và tôi ăn đi làm. Chồng nói chán cảnh suốt ngày mua xôi với bánh mỳ ở cổng trường cho các con ăn, còn chồng thì không phở cũng bún rồi.

Cộng tiền ăn sáng của cả nhà cũng phải gần 100 nghìn nên anh bảo nếu hôm nào ăn xôi thì tôi ngâm gạo từ tối hôm trước, sáng hôm sau dậy sớm đồ 1 nồi cả nhà ăn. Có nửa cân gạo nếp là đủ. Bún phở cũng thế, chỉ cần tôi chịu khó ninh xương từ hôm trước, sáng hôm sau đun nóng lại, thêm bún và tí thịt bò là cả nhà đã có bữa sáng ngon lành, vừa sạch sẽ vừa rẻ.

Chồng tôi nói thì hay lắm, nhưng đến khi tôi thực hiện mới thấy bất tiện và đắt chứ không hề rẻ.

Như món xôi sáng, tôi đồ nửa cân gạo nếp là 20 nghìn, thêm ruốc và muối vừng là 30 nghìn nữa. Cộng vào là 4 người ăn hết 50 nghìn xôi chưa kể công tôi dậy sớm nấu. Mà xôi thì ăn bữa sáng rồi không thể ăn thêm bữa trưa vì nóng bụng và ngấy ngán, thế nên tôi không tận dụng mang đi ăn trưa được. Thế thì tại sao không cho tôi mua xôi ở ngay đầu ngõ với giá 10 nghìn 1 suất? Tôi vừa không mất ngủ, các con cũng được thay đổi khẩu vị, hôm nay xôi đỗ, thì lần tới xôi lạc, vài ngày sau xôi xéo?

Sau nửa tháng dậy sớm nấu ăn cho chồng con, tôi muốn vùng lên - Ảnh 1.

Chưa kể nhiều món tôi không biết nấu, phải vừa nấu vừa xem video dạy. (Ảnh minh họa)

Hay món phở bò. Tôi mua 50 nghìn tiền xương về ninh từ tối hôm trước. Sáng hôm sau lại phải đi chợ sớm mua 10 nghìn phở cho tươi ngon, thêm 5 nghìn hành lá, 4 nghìn 2 quả chanh, 2 lạng thịt bò ngon 54 nghìn. Cộng vào 123 nghìn. Về nhà lục đục chế biến từ 6h để kịp 6h30 các con và chồng ăn, xong lại vội vã dọn dẹp để 7h kém lên đường đi học đi làm. 2 con tôi mỗi đứa ăn tính ra chỉ bằng nửa bát ngoài hàng. Thế nên 123 nghìn là 3 bát to, mỗi bát 41 nghìn. Vậy thì sao không cho tôi ra ngoài quán, gọi 1 bát phở bò nóng hổi, có người nấu sẵn, ăn xong cũng chỉ việc buông đũa đứng lên, mà giá thành cũng tương đương 35-40 nghìn?

Chỉ hôm nào rang cơm thì đúng là rẻ hơn thật. Vì chỉ tốn ít cơm nguội và 3 quả trứng. Thế nhưng có phải hôm nào cũng ăn cơm rang được đâu. Chưa kể nhiều món tôi không biết nấu, phải vừa nấu vừa xem video dạy nên chậm chạp và không ngon lắm.

Nửa tháng qua tôi vất vả, lúc nào cũng ngáp lên ngáp xuống vì thiếu ngủ. Tối hôm trước thì nghiên cứu món cho sáng hôm sau, như "chạy KPI" (cố gắng hoàn thành các công việc được giao cho). Thế mà chồng tôi vẫn gật gù khen ăn thế này sạch lại rẻ. Có rẻ đâu cơ chứ. Phải chăng vì tôi không biết tính toán, hay thật sự là nấu ăn ở nhà tốt hơn? Có ai đang nấu bữa sáng cho chồng con vừa đa dạng vừa rẻ thì cho tôi xin bí quyết cùng lời khuyên. Không thì để tôi vùng lên đòi đi ăn hàng cho nhanh. Tôi biết nhiều quán ngon lắm!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.