Sau Tết Nguyên đán, hàng dài người xếp hàng chờ ly hôn: "Hôn nhân có tốt hay không, qua kỳ nghỉ lễ sẽ biết"
Nhiều cặp đôi xếp hàng nộp đơn ly hôn ngay vào những ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Hàng người dài đến nỗi tràn cả ra ngoài cửa.

Theo What’s on Weibo, ngay vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng dài người xếp hàng tại Cục Dân chính ở một số nơi trên khắp Trung Quốc. Điển hình, tại tỉnh Giang Tây, nhiều cặp đôi xếp hàng tràn cả ra ngoài cửa, thậm chí đợi ở bên ngoài. Các văn phòng địa phương ở tỉnh An Huy, tỉnh Hà Nam… cũng trong tình trạng tương tự.
Từ chia sẻ của người quay video, nguyên nhân của những hàng dài này không phải tới để đăng ký kết hôn, mà đang chờ làm thủ tục ly hôn.
Đồng thời, các tài khoản truyền thông khác như Toutiao News, Vista và Phoenix News đều đăng tải hình ảnh người xếp hàng dài đợi nộp đơn ly hôn vào ngày 29/1. Hầu hết đều thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng.

Người dân Trung Quốc xếp hàng trước cục dân chính sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Một số người đặt ra câu hỏi, liệu việc nhiều người đi làm thủ tục ly hôn như vậy có liên quan đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, cùng với sự bùng phát của COVID-19 trong những tuần qua hay không, khi một số cặp vợ chồng phát hiện bạn đời không mấy cảm thông lúc họ bị ốm.
Đáng chú ý, xu hướng ly hôn sau Tết Nguyên đán không còn là chuyện lạ tại Trung Quốc trong nhiều năm vừa qua. “Đến dịp lại lên”, vấn đề này từng được thảo luận rất gay gắt trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội quốc gia này.
Ở các nước phương Tây, có một thực tế là tỷ lệ ly hôn tăng sau lễ Giáng sinh và thứ Hai sau kỳ nghỉ Giáng sinh còn được coi là “ngày ly hôn”. Một số nguồn tin cho rằng, nguyên nhân thường là do nảy sinh các cuộc cãi vã trong dịp Giáng sinh và áp lực tài chính trong mùa lễ hội.
Ở phương Đông, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng không quá khác biệt. Đặc biệt, những cuộc họp mặt gia đình, họ hàng, bạn bè, người quen diễn ra liên tục. Vợ chồng đối mặt với nhau 24/24, hầu như không có không gian và thời gian riêng tư. Khi những chuyện vụn vặt xảy ra, họ không ngừng tranh chấp, rồi chỉ một lỗi lầm nhỏ cũng có thể trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến vợ chồng đi đến quyết định “đường ai nấy đi”.

Người dân Trung Quốc xếp hàng trước cục dân chính sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
“Kỳ nghỉ lễ mùa xuân giống như một ‘bãi mìn’ hôn nhân lớn. Bạn về nhà không chỉ đơn thuần là đoàn tụ với những người thân thiết mà còn có nhiều thử nghiệm khác nhau về quan hệ con người và phép xã giao. Một phút bất cẩn có thể khiến vợ chồng xung đột, dẫn đến cãi vã, thậm chí ly hôn. Hôn nhân có tốt hay không, bạn sẽ biết sau kỳ nghỉ lễ. Không phải tự nhiên mà sau Tết lại có những làn sóng ly hôn như vậy”, một người bày tỏ ý kiến.
Một số người khác cũng tỏ ra đồng cảm với những người đứng xếp hàng: “Mừng năm mới có thể gây ra căng thẳng và xung đột trong nhiều gia đình. Mùa ly hôn đã bắt đầu”.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng nổ, tỷ lệ ly hôn của Trung Quốc tăng cao trông thấy, nhất là trong những giai đoạn bị phong tỏa. Lấy ví dụ, 4,7 triệu cặp vợ chồng đã ly hôn trong năm 2019, trong khi con số này vào năm 2003 chỉ là 1,3 triệu cặp.
Nguyên nhân được cho là các căng thẳng tinh thần và khó khăn tài chính đã góp phần tạo nên làn sóng ly hôn gần đây.

Tại Trung Quốc, tỷ lệ ly hôn không ngừng tăng lên, trong khi tỷ lệ kết hôn đang có xu hướng đi xuống trong giai đoạn 2006 - 2016. Ảnh: South China Morning Post.
Hồi tháng 12/2022, bài viết trên một blog tiếng Trung dự đoán rằng sẽ có nhiều người đệ đơn ly hôn sau tết Nguyên đán vì kỳ nghỉ lễ kết thúc đúng vào thời điểm chấm dứt đợt cao điểm COVID-19. Trong thời gian dịch bệnh, cách ly xã hội, các cặp đôi dễ bực bội với nhau và tình yêu của họ bị thử thách.
Tới đầu tháng 1/2023, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin, 3 năm sau khi đại dịch bùng phát, các thành phố đã chứng kiến “làn sóng ly hôn”.
Ông Zhou Qiang – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho rằng, khoảng thời gian bảy năm mặn nồng cho một cuộc hôn nhân nay đã rút ngắn còn ba năm. Trong một bài phát biểu của mình, ông cũng tiết lộ có đến 74% số vụ ly hôn ở nước này được trình lên bởi nữ giới.

Phụ nữ Trung Quốc đang dần thoát ly khỏi những quan niệm cũ để dũng cảm tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Ảnh: d3sign.
Có thể thấy, kinh tế phát triển đã thúc đẩy sự tự ý thức của phụ nữ về vấn đề bình đẳng trong hôn nhân. Khi độc lập về tài chính, họ có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Nếu chồng không chung thủy, không có trách nhiệm; nếu không thỏa mãn trong sinh hoạt vợ chồng, họ hoàn toàn có quyền chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại của mình.
Chia sẻ với SCMP, Ran Keping - giáo sư luật tại Đại học Vũ Hán - chia sẻ lo ngại về tình trạng này: "Mặc dù ly hôn là quyền tự do của mỗi cá nhân, nhưng tỷ lệ ly hôn cao sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước".

Tỷ lệ ly hôn gia tăng hẳn đã khiến các nhà chức trách đất nước tỷ dân phải trăn trở.
Năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã chỉ thị các thẩm phán phải cân bằng giữa việc “thực thi ý muốn của người dân” và “giữ gìn gia đình ổn định”.
Năm 2018, các tòa án địa phương đã đưa ra một số biện pháp nhằm thay đổi quyết định ly hôn của các cặp đôi như cho thời gian cân nhắc, cung cấp liệu trình tư vấn miễn phí, thậm chí là bộ câu hỏi nhằm làm họ nản lòng. Nhiều đơn đề nghị ly hôn bị phủ quyết.
Năm 2020, tiếp tục có các quy định mới được đưa ra, yêu cầu các cặp vợ chồng muốn ly hôn phải trải qua 30 ngày "hạ nhiệt", để xem xét lại mối quan hệ và phải nộp đơn ly hôn lần thứ hai.

Dù vậy, chứng kiến tình trạng hiện nay, cộng đồng cho rằng khoảng thời gian “suy nghĩ lại” được luật pháp đưa ra nhằm cho phép các cặp vợ chồng có thời gian 1 tháng để suy nghĩ và rút lại quyết định ly hôn dường như không có nhiều tác dụng.
Zhong Wen - một luật sư ly hôn tại tỉnh Tứ Xuyên cho biết, ông đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ khách hàng - đa phần bày tỏ sự lo ngại luật mới làm phức tạp thêm các thủ tục ly hôn của họ và ảnh hưởng đến quyền tự do chia tay của vợ chồng. Điều luật mới này quy định, nếu một bên rút khỏi thỏa thuận ly hôn trước 30 ngày, đơn đó sẽ bị hủy bỏ, bên kia phải nộp đơn lại và bắt đầu chờ đợi tiếp 30 ngày, hoặc khởi kiện ly hôn - một quá trình rất tốn kém và kéo dài.
Zhong gợi ý, các cặp vợ chồng có thể tránh được sự chậm trễ trong việc giải quyết ly hôn bằng cách nộp đơn xin hòa giải thay vì đệ đơn ly hôn. Trong hòa giải, nếu hai bên đạt được thỏa thuận ly hôn, tòa án sẽ ban hành một văn bản có giá trị tương tự như quyết định ly hôn.
*Nguồn: Weibo, Toutiao News
7 sai lầm trong hôn nhân của đàn ông có thể khiến gia đình phải ly tán: Càng bản lĩnh, càng nhẹ nhàng vượt qua

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcNếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcKhi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.

Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nói
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcTừ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcMột cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcKhông chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcCó lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcNgười chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcNếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?

Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcChàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcLần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: “Việt Nam thật quá thú vị”.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững
Chuyện vợ chồngCó lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.