Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Sau tiếng rầm, bê tông đè lên người tôi'

Thứ năm, 13:59 04/08/2016 | Xã hội

“Nửa đêm, bỗng nghe tiếng đổ ầm ầm, tôi giật mình tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì thì bêtông đè lên chân và người", nhân chứng Thắng kể lại phút nhà 43 Cửa Bắc (Hà Nội) sập.

Sáng 4/8, nhiều giờ sau khi sự việc xảy ra, những người chạy thoát khỏi ngôi nhà sập ở số 43 Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh. Họ đều quay trở lại hiện trường, mong ngóng lực lượng cứu hộ đưa hết những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát ra ngoài.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Nguyễn Hồng Thắng (28 tuổi), nhân viên làm việc tại quán 43 Cửa Bắc kể, khoảng hơn 3h, đang ngủ ở tầng 2 thì anh nghe mộ tiếng đổ rầm.

“Tôi giật mình tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì thì bê tông đè lên chân và người. Ít phút sau, 2 người dân chạy đến cứu tôi”, anh Thắng cho biết. Theo anh Thắng, lúc này trong nhà có 8 người.

Anh Thắng kể lại sự việc.
Anh Thắng kể lại sự việc.

Anh và nhân viên tên Hậu ngủ ở tầng 1 đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân. Còn những người ngủ ở tầng 2 phải chờ đội cứu hộ tới giải cứu.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sơn, người chạy thoát từ trong ngôi nhà sập ra ngoài vẫn chưa hết sợ hãi kể: "Tối qua em mệt, ngủ sớm nên không biết mọi người ngủ lúc nào. Rạng sáng, đang ngủ thì em giật mình khi thấy nhà đổ sập. Lúc đó quá hoảng loạn, em chỉ biết lao ra ngoài thoát thân".

Chị Lê Hồng Nhung (32 tuổi) cho hay, thời điểm xảy ra sự việc chị ở ngay cạnh công trình ngôi nhà đang đào móng (số 41 ngay cạnh). Trước thời điểm ngôi nhà số 43 sập, chị thấy móng của ngôi nhà đang đào dở bị lở đất.

“Khoảng 2 phút sau, tôi thấy ngôi nhà rung lắc, rồi đổ sập xuống. Lúc đó tôi chỉ kịp hô “đổ nhà” rồi chạy ra ngoài. Phía trước nhà, nhiều người chạy ra la hét”, chị Nhung nhớ lại.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 người còn sống khỏi hiện trường, trong đó 2 người phải nhập viện. Ảnh: Việt Hùng.
Lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 người còn sống khỏi hiện trường, trong đó 2 người phải nhập viện. Ảnh: Việt Hùng.

Ở đối diện ngôi nhà 43 Cửa Bắc, ông Lê Minh Đức (60 tuổi) cho hay, do không ngủ được nên 3h ông thức giấc để chuẩn bị dậy thể dục buổi sáng thì nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng rồi tiếng đổ ầm ầm.

“Giật mình, tôi mở cửa ra ngoài thấy nhà hàng xóm khói bụi phủ kín đường, một số công nhân xây dựng la hét, tháo chạy”, ông Đức thuật lại.

Thạc sĩ Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho hay, lúc 4h sáng nay, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Minh (sinh năm 1979), và Lê Thị Nhung (sinh năm 1991) sau đó 1 tiếng. Cả 2 vào viện trong tâm trạng rất hoảng loạn, trên người có nhiều cát bụi. 2 nạn nhân này đã được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy 2 nạn nhân chỉ bị xây xát phần mềm ngoài da. Họ nhảy được ra ngoài khi nhà sập nên không có chấn thương nặng. Sau khi theo dõi sức khỏe và tâm lý đã ổn định, bệnh nhân được cho về điều trị ngoại trú.

Nạn nhân vụ nhà sập đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Quang Đức.
Nạn nhân vụ nhà sập đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Quang Đức.

Nạn nhân thứ 3 là Nguyễn Vĩnh Đua (sinh năm 1982) nhập viện lúc gần 6h trong tình trạng đau đầu, có nhiều có viết thương vùng thái dương và trán, xây xát vùng ngực và xương chậu. Bệnh nhân đã được chụp cắt lớp sọ não, nhưng không có phát hiện vấn đề bất thường.

Còn bệnh nhân thứ 4 nhập viện vào lúc 7h trong tình trạng khó thở, tay đau và có biểu hiện của hội chứng vùi lấp (nạn nhân bị đè các vật nặng lên người trong tình trạng bị tổn thương rất nhiều cơ quan).

“Lúc mới nhập viện 2 bệnh nhân trên rất hoảng sợ. Sau khi được bác sĩ giải thích và cấp cứu, hiện nay 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, tâm lý ổn định hơn”, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng nói. Hiện họ đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật Thần kinh.

Bệnh nhân Nhung tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Quang Đúc.
Bệnh nhân Nhung tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Quang Đúc.

Bên ngoài phòng bệnh, chị Nguyễn Thu Hường (chị gái ruột của bệnh nhân Đua) kể lại, khi xảy ra sự việc, chị đang ở một ngôi nhà cách đó không xa. Khi nghe tiếng động lớn, chị chạy ra thì nhà đã sập. Nhà đổ rất nhanh nên chỉ có người ở tầng 1 chạy ra được, còn những người tầng 2 bị mắc kẹt.

"Sợ hãi và hoảng loạn vì sự việc xảy ra rất nhanh. Giờ chị chỉ cầu mong em trai chị và mọi người được an toàn", chị Hường nói.

Còn tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, thạc sĩ Nguyễn Đức Minh, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu cho hay sáng nay đã tiếp nhận nạn nhân Bùi Thị Thoa 18 tuổi. Hiện bệnh nhân Thoa đã tỉnh táo nhưng vẫn hoảng hốt. Bệnh nhân có cảm giác tê bì, xây xát không có chấn thương lớn, chưa phát hiện tổn thương nặng, nhưng các bác sĩ vẫn đang tiếp tục kiểm tra.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 23 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top