Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ cấm thả đèn trời trên cả nước?

Thứ sáu, 16:06 20/02/2009 | Xã hội

"Nên cấm hẳn trên phạm vi cả nước để loại trừ nguy cơ gây cháy do đèn trời gây ra". Ông Đỗ Văn Sơn Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (C23) - Bộ Công an, bày tỏ quan điểm.

Theo ông Sơn, hiện C23 đang chỉ đạo công an các địa phương nắm tình hình về việc cháy nổ liên quan đến đèn trời và gửi báo cáo về Cục để có bức tranh toàn cảnh về việc mua bán, thả đèn trời. Việc này sẽ hoàn thành trong ít ngày nữa.
 
Ông Sơn cho biết thêm: "Sau khi nghe báo cáo từ các địa phương, chúng tôi sẽ đề xuất cấm lưu hành và thả đèn trời. Tuy nhiên, đó mới chỉ là hướng chung, trước hết C23 còn phải phân tích và đánh giá nhiều yếu tố liên quan, vì đèn trời vừa là một mặt hàng, vừa là trò chơi dân gian".
 

Chính yếu tố hướng gió và lượng nhiên liệu nên đèn trời hầu như không thể điều khiển được.

 
- Nhiều ý kiến cho rằng không nên cấm hẳn mà cho thả theo khu vực vì đây là trò chơi dân gian, liệu có khả thi, thưa ông?
 

Đèn trời là loại đèn lồng sử dụng lửa trần để đốt không khí bên trong tạo sự đối lưu, đồng thời làm cho vật thể là chiếc đèn lồng bay lên (dạng khinh khí cầu).

Sẽ rất nguy hiểm nếu đèn trời bốc cháy rơi xuống gặp các vật liệu dễ cháy như gỗ, rơm, nilong, dây điện hoặc cây xăng.

- Rất khó, vì khi thả xong, đèn trời đã bay lên trời thì không thể điều khiển được nữa. Điều này phụ thuộc vào hướng gió và chất đốt bên trong nhiều hay ít. Nếu chất đốt ít thì bay gần chứ nếu chất đốt nhiều, khi thả gặp gió bay cao thì rất khó kiểm soát.

- TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo về việc “khôngđốt đèn trời khi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa…” nhằm phòng chống nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Vậy Hà Nội và các địa phương có nguy cơ hỏa hoạn do đèn trời có áp dụng theo cách này?

- Theo quan điểm tôi nên cấm hẳn trên phạm vi cả nước để loại trừ nguy cơ gây cháy do đèn trời gây ra. Nếu còn cho phép thả trong điều kiện không quản lý được, không điều chỉnh đúng phạm vi hoạt động thì đèn trời sẽ còn bay lung tung và gây cháy nổ.

- Khi nào Cục sẽ chính thức đề xuất việc cấm đèn trời trên cả nước?

- Sẽ sớm đề xuất vì đây là vấn đề nóng cần làm khẩn trương. Hiện một số địa phương đã chủ động cấm đèn trời, chúng tôi sẽ tiến hành ngay sau khi tập hợp đủ các thông tin từ địa phương. 

- Xin cảm ơn ông!
 

Nhiều vụ cháy nổ nguy hiểm do đốt, thả đèn trời

Nhiều vụ cháy nổ, chập điện do đốt đèn trời thời gian vừa qua, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đã dấy lên mối lo ngại về tính an toàn của thú chơi dân gian này.

Theo thống kê của Điện lực Hà Nội, tính đến tối 29/1/2009, tức mồng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, khu vực nội đô thành phố đã xảy ra hai vụ chập cháy gây mất điện tại khu vực quận Thanh Xuân và khu vực quận Long Biên có nguyên nhân từ việc thả đèn trời của người dân.

Mới đây nhất, là vụ cháy khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình vì các đôi tình nhân thắp đèn trời dịp Valentine 14/2/2009.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h30' đêm 14/2, lửa của những chiếc đèn trời được các đôi tình nhân thắp lên rơi xuống đã gây nên một đám cháy tại khu vực cây xanh bao quanh sân vận động Mỹ Đình.

Lực lượng chức năng đã phải huy động hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng hai xe cứu hỏa. Sau 20 phút, mới khống chế và dập tắt được đám cháy.

 
Theo VTCNews
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video xe ben bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông tại Thanh Hóa

Video xe ben bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông tại Thanh Hóa

Thời sự - 26 phút trước

GĐXH - Một xe ben bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường, tài xế may mắn nhảy khỏi cabin thoát thân an toàn.

Đường 500 tỷ đồng thi công cầm chừng, chờ... mặt bằng

Đường 500 tỷ đồng thi công cầm chừng, chờ... mặt bằng

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn (Nghệ An) với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng đang trong cảnh ‘thi công từng đoạn’ do vướng giải phóng mặt bằng.

Lương giáo viên TPHCM cao nhất cả nước, có người nhận hơn 400 triệu đồng/năm

Lương giáo viên TPHCM cao nhất cả nước, có người nhận hơn 400 triệu đồng/năm

Giáo dục - 28 phút trước

Từ nhiều năm nay, giáo viên ở TPHCM có thu nhập cao nhất cả nước. Ngoài lương và các khoản phụ cấp, nhờ chính sách đặc thù của thành phố, không ít giáo viên có thêm nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Lĩnh án vì môi giới bán thận

Lĩnh án vì môi giới bán thận

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Từ năm 2020 đến tháng 5/2022, Quyết thực hiện 2 phi vụ mua bán thận trên địa bàn TP Huế, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Bắc Kạn: Mưa lớn gây sạt lở ở Bạch Thông, đường giao thông bị xói mòn khiến đường bị tê liệt

Bắc Kạn: Mưa lớn gây sạt lở ở Bạch Thông, đường giao thông bị xói mòn khiến đường bị tê liệt

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Rạng sáng ngày 19/6, trên địa bàn huyện Bạch Thông, Bắc Kạn xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng, thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và hạ tầng giao thông.

Ông Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm tù và phạt 4 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm tù và phạt 4 tỷ đồng

Pháp luật - 52 phút trước

Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Trịnh Văn Quyết 13-14 năm tù, ở bản án sơ thẩm, cựu Chủ tịch FLC bị tuyên 21 năm tù cho 2 tội danh.

Từ nay đến hết tháng 12/2025, 8 trường hợp này sẽ bị thu hồi biển số xe

Từ nay đến hết tháng 12/2025, 8 trường hợp này sẽ bị thu hồi biển số xe

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - 8 trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe theo Thông tư 24/2023/TT-BCA.

40 địa phương công bố điểm thi vào lớp 10, nhiều nơi chỉ 1,5 điểm/môn cũng đỗ

40 địa phương công bố điểm thi vào lớp 10, nhiều nơi chỉ 1,5 điểm/môn cũng đỗ

Giáo dục - 5 giờ trước

Ít nhất 40 địa phương trên cả nước công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026, nhiều trường có đầu vào dưới 10 điểm.

Xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, 9 người thương vong

Xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, 9 người thương vong

Thời sự - 6 giờ trước

9 người thương vong sau khi xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Gã thanh niên đồi bại xâm hại bé gái 12 tuổi qua mạng xã hội

Gã thanh niên đồi bại xâm hại bé gái 12 tuổi qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi làm quen qua Facbook, Dũng dụ dỗ cháu B. thực hiện các cuộc gọi video call cung cấp hình ảnh bộ phận nhạy cảm rồi đối tượng ghi lại màn hình. Từ những hình ảnh này, Dũng đe dọa bé gái phải thực hiện các động tác nhạy cảm, khiêu dâm...

Top