'Sẽ hết đứng nắng đợi khách trong khai giảng'

| Xã hội

Trong 60 phút của lễ khai giảng, sẽ không còn cảnh học sinh đứng nắng chờ khách mời; tiết mục đón học sinh đầu cấp được tổ chức trang trọng. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết như vậy trong câu chuyện với PV.

Việc rút ngắn lễ khai giảng kéo dài cả buổi hàng năm rút xuống còn 60 phút thực hiện vào năm nay có gặp khó gì không, thưa ông?

- Ông Nguyễn Hiệp Thống: Đây là điểm mới nhưng không lạ.

Nhiều năm nay, phụ huynh và các thầy cô giáo phàn nàn tổ chức khai giảng năm học mới cồng kềnh, rườm rà quá nhiều nghi lễ, nghi thức khiến cho khâu chuẩn bị của nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ các em học sinh rất mệt mỏi.

Trên cơ sở gợi ý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong hội nghị tổng kết giáo dục toàn quốc và sau đó là ý kiến của giám đốc 63 tỉnh thành, ngành giáo dục đã thống nhất tổ chức khai giảng vào 1 ngày. Và chọn ngày 5/9 có ý nghĩa toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống

- Tại sao việc khai giảng hình thức kéo dài đến nay mới điều chỉnh?

Tôi phải chia sẻ nhiều người nhận xét khai giảng hiện nay rất nặng nề. Nhưng quả thật để trở thành một định hướng chung thì phải có người đủ sức lan tỏa đưa ra ý tưởng thực hiện. Tôi khẳng định rằng, giáo giới, cha mẹ học sinh và những người chúng tôi được tiếp xúc - khi đón nhận thông tin này đã rất hồ hởi đón nhận và đều thấy rằng đây là việc nên làm.

Khi làm việc với các hiệu trưởng, hầu hết mọi người rất tâm đắc. Thậm chí có trường đã ký hợp đồng với trường dân lập vì không có sân tổ chức khai giảng - bây giờ xin hủy hợp đồng để tổ chức đúng ngày 5/9 - dù có tổn thất về vật chất.

- Từ thực tế vận dụng tinh gọn tổ chức khai giảng, một số trường bỏ tiết mục đón học sinh đầu cấp. Nhiều giáo viên đề xuất nên giữ lại. Ông nghĩ sao về lập luận này?

Trong hướng dẫn của sở, trước khi bắt đầu vào buổi lễ thì có chuẩn bị và đón học sinh đầu cấp. Điều này không bỏ. Đó là việc chúng tôi quan tâm gây ấn tượng cho các em, nhất là học sinh bắt đầu vào tiểu học. Tương tự như vậy với các em lớp 6, lớp 10. Tiết mục này sẽ diễn ra trước 7h30 - trước giờ chào cờ.

Việc quan trọng tương tự như đón học sinh đầu cấp là chào cờ và hát quốc ca. Nhiều năm qua ở nhiều trường vì lý do này, lý do khác việc hát quốc ca chỉ làm hình thức. Chúng tôi đang hướng tới việc chào cờ hát quốc ca không những to - rõ - khỏe mà tiếng hát đó phải thực sự là lòng tự hào đối với các em học sinh. .

Sau phần lễ, phần tổ chức cho các em vui chơi tùy điều kiện các trường. Có nơi tổ chức cho các em chơi kéo co, có thể thi nhảy với học sinh phổ thông, thi hát - có thể là hát đối ứng, cũng có thể biểu diễn văn nghệ cho các bạn xem.

- Sở có định hướng phần hội ở các trường để đảm bảo khung giờ 60 phút, vừa đảm bảo được vui chơi đúng tuổi...

Việc tổ chức các trò chơi do các trường tự sáng tạo. Hiện nhiều trường đăng ký với sở, sau 1 tiếng với tiểu học các em có thể ở lại tham gia các trò chơi. Tuy nhiên, ở phổ thông và GDTX chúng tôi yêu cầu sau khai giảng có một tiết học về giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh.

- Với những trường ở vùng sâu, vùng xa hoặc vì lý do thời tiết - thì sở có tính đến phương án cho tổ chức sớm lên hoặc cho lùi lại?

Chúng tôi đã tính đến và có bàn bạc với các trường. Có trường tính đến tổ chức khai giảng trong nhà giáo dục thể chất có thể giảm bớt lượng học sinh. Có trường chuẩn bị bạt đề phòng mưa. Về thời tiết ngày 5/9 chúng tôi có theo dõi không có mưa, nên việc khai giảng thống nhất tổ chức 1 ngày toàn quốc, không có ngoại lệ.

Hà Nội, khai giảng,

 

Chúng tôi cũng đã  phối hợp với các đơn vị chức năng để chống ùn tắc giao thông vì các cháu cùng đến trường khai giảng 1 giờ ở tất cả các trường. 5/9 là ngày nghỉ nên lượng người lưu thông ngày toàn dân đưa trẻ đến trường giảm nên sẽ không có ùn tắc giờ cao điểm.

Sở cũng đã họp với các trường tha thiết đề nghị các trường tổ chức khai giảng thực sự vì học sinh.

Cũng có trường đề nghị giãn thời gian để đón khách này, khách kia, nhưng chúng tôi xác định ngày đó phải tổ chức vì học sinh.

Cho nên, năm nay chắc chắn sẽ không còn tình trạng học sinh phải đứng dưới nắng để chờ khách mời đến như mọi năm.

- Cảm ơn ông!

Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.