Sợ "chuyện ấy" - vì đâu nên nỗi?

| Gia đình

Đời lắm nỗi éo le. Có người vợ khao khát mong được chồng thường xuyên yêu mình thì anh chồng lại là một "chàng lười". Ngược lại, có người vợ đã chết khiếp mỗi khi chồng có ý định "yêu" vợ. Vợ chồng cãi nhau hôm nay, mai có thể làm lành, chứ bất hoà về "chuyện ấy" thì khổ lắm.

Chị Hồng là cán bộ dự án của một tổ chức phi chính phủ. Chị thường xuyên phải đi công tác, chủ yếu tới các tỉnh xa, miền núi, vùng sâu. Anh chị em trong cơ quan lo lắng cho chị, sợ rằng chị đi công tác suốt thì tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Sếp của chị Hồng cũng rất tâm lý, định chỉ cử chị đi các dự án xung quanh Hà Nội để có điều kiện chăm sóc gia đình, chồng con. Nhưng chính chị Hồng lại tâm sự: "Đi xa thế này rảnh nợ, ở nhà sợ lắm, mình thì bận rộn, còn lão ấy thì lúc nào cũng… hừng hực khí thế".

Chồng chị Hồng làm nghề kinh doanh tự do. Anh ấy lại là người có nhu cầu sinh lý cao và đặc biệt rất gia trưởng, độc đoán. Mặc dù được chồng rất yêu, nhưng Hồng lại không cảm nhận được điều đó chỉ vì hai người không hoà hợp trong đời sống chăn gối. Chị từng kể rằng chồng làm “chuyện ấy” với mình cứ như là “gà vịt” với nhau vậy.

Không có khúc dạo đầu và cũng không có đoạn kết. Hứng lên là anh ấy đòi bằng được, thậm chí không kiên trì chờ đợi để chị có thể thu dọn đống giấy tờ, hoặc làm vệ sinh cá nhân ít phút. Xong việc, anh tỉnh bơ, ra phòng khách ngồi xem vô tuyến và hút thuốc lá vặt.
 

Nhiều lần chị Hồng đã góp ý thẳng với chồng là mình cần được âu yếm, vuốt ve, được nghe lời yêu thương, khen ngợi. Thế nhưng anh chồng lại bảo chị quá lãng mạn, thích nghe lời nịnh nọt giả dối. Anh ta cho rằng vợ chồng nói yêu nhau là khách sáo, cái khúc dạo đầu Hồng đòi hỏi là vớ vẩn, trẻ con. Anh có một câu nói "nổi tiếng" rằng: Sướng nhất là ăn đúng lúc đói nhất!

Mỗi lần thấy mặt chị Hồng ỉu xìu là mấy cô đồng nghiệp lại hỏi: “Vợ chồng lại gà vịt với nhau à?”, khiến chị Hồng càng ngao ngán.

Cho đến một ngày, cơ quan có suất nghiên cứu sinh ở Nga, chị xin đi luôn. Chị nói, vừa học, vừa làm thêm, lấy tiền gửi về cho chồng nuôi con. Chỉ có một vài người biết dự định của chị Hồng là "một đi không trở lại".

Hiện tượng các bà vợ sợ quan hệ chăn gối với chồng là một trong những vấn đề khiến khách hàng tìm đến các trung tâm tư vấn. Có người đàn ông lo lắng, sợ mình không mang lại hạnh phúc cho vợ. Nhưng không ít những trường hợp vợ bị lãnh cảm, chấp nhận “lên giường” với chồng một cách miễn cưỡng. Khi cuộc trò chuyện đi vào chiều sâu thầm kín, các chuyên viên tư vấn mới phát hiện, nguyên nhân chính là sự không hoà hợp giữa hai vợ chồng, trong đó có cả sự mất cân đối giữa nhu cầu của hai người. Số liệu từ toà án nhân dân tối cao cũng đã cho thấy, có đến hơn 50% số vụ ly hôn xuất phát từ nguyên nhân không hoà hợp trong đời sống tình dục.

Một điều đáng nói là sự không hoà hợp tình dục vợ chồng không hẳn là vì sức khoẻ không cân đối, mà chủ yếu là do một hay cả hai bên kém hiểu biết, thiếu kỹ năng, thô vụng trong chuyện yêu nhau. Cuộc sống hiện đại buộc người ta phải "cái gì cũng học", kể cả học cách ăn, cách nói, cách suy nghĩ. Vậy mà nhiều người không bao giờ nghĩ rằng "chuyện ấy" cũng phải học, bởi cho rằng nó là bản năng. Nếu tình dục thực sự chỉ là bản năng, chắc người xưa đã không tốn công sức, giấy mực viết về nó, rồi nâng nó lên thành "nghệ thuật phòng the".  
 
Theo GĐ & TE
thanhloan
Ý kiến của bạn
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tuổi già bình yên không phải là món quà của may mắn mà là kết quả của quá trình chuẩn bị từ sớm. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ chất lượng chính là ba nền tảng quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Càng chủ động xây dựng những "quân bài" này từ hôm nay, bạn càng có cơ hội tận hưởng một tuổi xế chiều an nhàn, độc lập và hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.