Sau chấn thương, từ giọng Quảng Bình nói sang giọng Bắc
Y tếSau khi từ BV trở về, bà đã khiến người nhà và láng giềng bất ngờ. Bao năm qua bà chỉ nói đặ.c sệt giọng Quảng Bình, vậy mà nay bà toàn nói bằng giọng... Bắc
GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, người bệnh có khối u ở phổi trái. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn.
Sau khi từ BV trở về, bà đã khiến người nhà và láng giềng bất ngờ. Bao năm qua bà chỉ nói đặ.c sệt giọng Quảng Bình, vậy mà nay bà toàn nói bằng giọng... Bắc
Một bé gái mới 3 tuổi ở Cà Mau đã được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng lão hóa sớm. Đây là căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, trên thế giới chỉ ghi nhận 89 trẻ mắc và phần lớn không thể sống qua tuổi vị thành niên.
GiadinhNet - Một bệnh nhân quê ở Phú Yên được xác định tử vong do nhiễm amip “ăn não người”, việc này đã thổi bùng sự lo lắng của người dân.
Ngày 29/8, thông tin từ khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện 103 (Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi N.V.D., 3 tuổi, ngụ ở Hoài Đức, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng gãy chân trái, tay trái bị trầy xước toé máu, buồn nôn...
GiadinhNet - Theo số liệu thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS đầu năm 2012: Số trường hợp mắc HIV/AIDS còn sống là 258.867 trường hợp và đã có 61.579 trường hợp tử vong do AIDS.
GiadinhNet - Từ nhiều năm nay, Phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức (Thừa Thiên Huế) trở thành mái nhà chung cho nhiều người mắc HIV/AIDS.
Đến bệnh viện sau hơn 4 ngày sốt cao, bé trai 55 ngày tuổi ở quận 8, TP HCM, được các bác sĩ xác định bị rối loạn đông máu do sốt xuất huyết.
Anh Hữu, 25 tuổi, ngụ Phú Yên, tạm trú tại Bình Thạnh, TP HCM, tử vong sau một ngày nhập viện. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy anh mắc phải loại “amip ăn não người”.
GiadinhNet - Chương trình thiện nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 18 lần này tiếp tục được tổ chức với sự góp mặt của các nghệ sỹ, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Trọng Tấn, Anh Thơ.
Ngày 28/8, Viện Pháp y Quân đội kết luận về nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Phong, 35 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội, tại Phòng khám đa khoa Maria (phố Thái Thịnh) tối 14/7 là sốc phản vệ do truyền thuốc.
Mới 3 tuổi nhưng bé gái ở Cà Mau có khuôn mặt già như bà lão. Toàn thân bé da nhăn nheo, chảy xệ. Bác sĩ nhận định em mắc chứng lão hóa sớm.
Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác vừa ứng dụng công nghệ vi phẫu hiện đại nhất hiện nay để tái tạo toàn bộ gương mặt cho bệnh nhân bị axít san phẳng.
Thời gian vừa qua tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình ghi nhận 14 trường hợp mắc Hội chứng viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1 hay bệnh tê tê say say. Căn bệnh thường xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u nặng 15kg cho một bệnh nhân 46 tuổi, ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.
GiadinhNet - Sáng 26/8, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) tiếp nhận một bệnh nhi bị chấn thương đầu.
Chị Nhung sinh con chưa được một tuần, chồng nghi bé không phải con ruột của mình nên nhậu say về cãi vã. Kết quả là cháu bé "rơi xuống đất" chấn thương sọ não.
Cách thứ nhất dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào phần gân mềm nằm giữa xương ngón trỏ và ngón cái rồi day liên tục trong 5 phút. Hoặc ấn mạnh ngón cái lên huyệt cổ tay sẽ hết buồn nôn.
Một mảnh lạc (đậu phộng) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM tìm thấy trong phế quản của bé trai 2 tuổi ở Bình Thuận. Dị vật đã khiến phổi của bé tổn thương nặng.
GiadinhNet - Ngày 26/8, Hội Dinh dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình “Vượt qua chán ăn – Chiến thắng ung thư” dành cho bệnh nhân ung thư.
GiadinhNet - Sở Y tế và Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kiểm tra đột xuất Phòng chuẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát phát hiện hơn 20 loại thuốc được viết bằng tiếng Trung Quốc, không có giấy đăng ký lưu hành.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, để thuốc do người Việt sản xuất đến với người bệnh thì trước tiên phải vào được hệ thống bệnh viện.
Với người mắc bệnh huyết áp cao, ăn hoa quả là rất cần thiết vì nó khá hữu ích trong việc điều trị.
Sau khi ăn cơm trưa tại nông trường với các món chả cá, đậu đũa xào, canh khổ qua, 58 công nhân đang làm việc tại nông trường cao su Dầu Giây đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy.
Con xanh xao, ăn uống kém và thường đau bụng, anh Hòa ở Sóc Trăng đưa bé bệnh viện khám. Kết quả siêu âm cho thấy một dị vật to bằng nắm tay chiếm gần hết dạ dày của bệnh nhi.
Chính nhịp độ sống vội vã, áp lực của công việc đã khiến nhiều người không có giờ nghỉ trưa. Điều này khiến họ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe.
Sau 11 ngày điều trị và trải qua 5 lần lọc máu (mỗi lần kéo dài 24 giờ) tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, ngày 24/8, cháu Trương Nhật Khang (4 tuổi, ngụ xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã có thể đi lại, nói chuyện bình thường; các chức năng của gan, thận cũng đã hồi phục.
Một sản phụ ở Hội An (Quảng Nam) chuyển dạ ngay trên taxi và được tài xế cùng chồng đỡ đẻ thành công.
Ngày 23/8, thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca nội soi, gắp dị vật là cục tẩy ra khỏi phế quản thuỳ dưới phải của bệnh nhi Y.P.B., 14 tuổi, ngụ ở Gia Lai.