Bé trai xẹp phổi vì hóc hạt lạc
Một mảnh lạc (đậu phộng) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM tìm thấy trong phế quản của bé trai 2 tuổi ở Bình Thuận. Dị vật đã khiến phổi của bé tổn thương nặng.
![]() |
Bằng phương pháp nội soi phế quản, dị vật được xác định là một hạt mảnh lạc nằm trong gốc phế quản gây viêm cho vị trí này và khiến phổi bị tổn thương.
Người nhà cho biết, hơn một tháng trước bé có ăn lạc và có bị ho sặc. Bệnh nhi sau đó ho kéo dài hơn một tháng, uống thuốc vẫn không khỏi. Gần đây thấy con thường xuyên bị sốt nên cha mẹ đưa đến bệnh viện khám.
Bệnh nhi bình phục nhanh sau phẫu thuật. Hiện bé được theo dõi chức năng hô hấp trước khi xuất viện.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, hơn 2 tuần trước, một bé 2 tuổi đã tử vong vì hóc lạc rang.
Nạn nhân ngụ ở quận Gò Vấp, TP HCM được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở. Theo phụ huynh, bé vừa ngậm hạt lạc rang vừa đùa với các bạn thì ho sặc rồi tím tái toàn thân. Một ngày sau khi nhập viện, bé tử vong.
Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi tháng khoa này tiếp nhận vài ca trẻ nhập viện liên quan đến hóc dị vật. Đặc biệt nhiều trẻ nguy kịch do hóc hạt mà thường thấy nhất là lạc, hạt dưa, hạt hướng dương, hồng xiêm.
Vài tháng trước, một bé trai 18 tháng tuổi ở Lâm Đồng khò khè kéo dài hơn một tháng, uống thuốc không khỏi. Khi bé lên cơn sốc, gia đình đưa đến bệnh viện, nội soi phế quản, các bác sĩ mới phát hiện một hạt hướng dương còn nguyên vỏ nằm chắn giữa khí quản.
Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng cho hay, thường xuyên tiếp nhận những trường hợp nguy kịch do hóc hạt. Tai nạn thường xảy ra ở trẻ nhỏ, đa số dưới 3 tuổi. Nguyên nhân do người lớn để trái cây có hạt trong tầm với của trẻ, hoặc không lấy hạt ra trước khi cho trẻ ăn.
“Hầu hết bệnh nhi đều nhập viện muộn do phụ huynh không nghĩ con mình bị hóc mà cứ nghĩ bị cảm ho”, một bác sĩ nói.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.