Cứu vợ hay mẹ - lựa chọn nghiệt ngã trong sóng thần ở Indonesia
Bốn phươngTrong cơn hoảng loạn, anh Udin Ahok buộc phải đưa ra một lựa chọn mà không ai muốn đối diện trong đời: cứu vợ hay cứu mẹ và đứa con bé bỏng.
Một phụ nữ Indonesia đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cô con gái 5 tuổi của chị bị sóng thần cuốn phăng ra biển.
Trong cơn hoảng loạn, anh Udin Ahok buộc phải đưa ra một lựa chọn mà không ai muốn đối diện trong đời: cứu vợ hay cứu mẹ và đứa con bé bỏng.
GiadinhNet - Sóng thần và núi lửa phun trào diễn ra vào đêm 22/12 đã cướp đi gần 400 sinh mạng và hàng nghìn người bị thương. Sau đại họa, nhiều người sống sót đau đớn tuyệt vọng đi tìm người thân.
Phải chăng nhà tiên tri mù Vanga đã dự đoán chính xác về thảm hoạ thiên nhiên trong năm 2019, bao gồm việc sóng thần tấn công một số quốc gia châu Á?
Cặp đôi trai tài gái sắc vừa mới kỷ niệm ngày cưới trước khi thảm họa sóng thần ập đến.
Các cảm biến địa chấn gần núi lửa bị hỏng, tín hiệu báo động không được phát đi khiến người dân ngơ ngác khi sóng thần ập vào.
Ali được kéo ra từ một chiếc xe kẹt dưới gốc cây đổ, vừa khóc vừa bám chặt lấy người cứu mình trong khi bố mẹ em vẫn mất tích.
GiadinhNet - Sóng thần kinh hoàng kèm núi lửa phun trào đã cướp đi sinh mạng của 280 người và hàng nghìn nạn nhân bị thương.
Indonesia thừa nhận lúng túng trong việc thông báo về sóng thần, vì thảm họa này không do động đất gây ra như thông thường.
Sau khi sóng tràn vào khách sạn, người đàn ông phải đưa gia đình đến nơi có địa hình cao hơn và được người dân địa phương giúp đỡ.
Sóng thần do núi lửa đánh vào các bãi biển quanh eo biển Sunda ở Indonesia vào tối 22/12, phá hủy hàng trăm ngôi nhà.
GiadinhNet - Hội chữ thập đỏ Indonesia cho biết đã tìm thấy 34 sinh viên chết thảm tại nhà thờ, ngoài ra vẫn còn 52 người mất tích.
Mồ chôn dài 100 m, rộng 10 m và có thể còn phải nới rộng tại Palu, sẽ an táng cùng lúc hàng trăm thi thể để tránh lan truyền dịch bệnh.