Sốt thần dược từ Campuchia

Thứ ba, 11:54 02/01/2007 | Xã hội

Một loại thuốc chữa bệnh từ Campuchia chuyển sang, được quảng cáo là thần dược chữa bách bệnh, gây ra cơn sốt ở một số tỉnh phía Bắc.

Từ khối u trong bụng đến đau màng trinh

Bác tôi (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị suyễn khá nặng, phải dùng thuốc nhỏ mũi thường xuyên. Lười đi bệnh viện, nghe nói có thần dược chữa bệnh gì cũng khỏi, bác cũng tìm mua.

Trong xóm, người ra đồn đại nhiều lắm. Bà Thắng, bị khớp, nằm bẹp một chỗ mấy năm nay, đi đứng cà nhắc, hôm trái gió trở trời phải bò.

Vậy mà uống thuốc hôm trước hôm sau thấy bà đi cào cỏ lúa. Về nhà, bà lại bế cháu đi chơi. Anh Phan, đau dạ dày kinh niên, uống vào cũng đỡ hẳn, lại uống được rượu.

Bác tôi hỏi mua thuốc, người nọ rỉ tai người kia, cuối cùng chỉ đến nhà ông V.N – người từng đi học  để được xuất khẩu lao động tới Đài Loan.

Ông N cho biết trong những ngày về Hà Nội học tiếng, chuẩn bị xuất ngoại, được người ta mang đến tận lớp quảng cáo. Mọi người mua đông lắm. Ông ta cũng dùng thử thấy khỏi bệnh, mới lấy cho mấy người trong xóm.

Bán hết, lại có người từ Hà Nội mang thuốc lên đưa. Người ta không cho biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, ai cần cứ đến đây đặt trước, coi như là đại lý cho họ.

Không mua được thuốc ngay, bác tôi quay về nhà  anh Phan dạ dày. Anh Phan để lại cho 20 gói thuốc nhỏ, dặn uống ba gói/ngày, bệnh nào thầy cũng dặn uống như thế.

Đó là một dạng thuốc bột được đóng trong các túi ni lông nhỏ như gói hạt tiêu. Mỗi bịch có 100 túi, có giấy hướng dẫn sử dụng kèm theo bằng tiếng Campuchia và tiếng Việt, in thủ công, mực lòe nhòe, chữ sai be bét do không rành tiếng Việt.

Người bào chế tự giới thiệu là thần y tên là Kham Kim Sam cho biết, đây là loại thuốc đặc biệt, được chế từ 18 thứ thảo dược ở Campuchia, có thể chữa được đủ thứ bệnh, từ các chứng nan y đến các bệnh kỳ quái của phụ nữ.

Trên tờ giới thiệu có đoạn: “Chữa nhức đầu, mờ mắt,  ù tai, mỏi chân tay; chữa sưng khớp, nhức xương; chữa đau bao tử, tiểu thông; chữa nghẹt thở, tức ngực; chữa yếu tim suyễn; chữa suy nhược thần kinh… Toàn thể anh em nếu mắc bệnh hột xoài, giang mai, trĩ, khối u trong bụng do máu, phình bụng do đau gan, mặt mụn, đại tràng, vàng da, ghẻ ngứa, nọc độc các loại, đau màng trinh; phụ nữ không có con, phụ nữ con đông, xuất huyết cửa mình không ngưng, v.v…

Khi nghe kể về bệnh đau màng trinh, một bác sỹ chuyên khoa sản ôm bụng cười, từ bé đến giờ chưa bao giờ nghe nói đến bệnh đó. Chắc là do thần y diễn đạt tiếng Việt không sõi, có lẽ là vá lành màng trinh chăng. Mà nếu thế thì sao lại là uống thuốc.

Dùng thuốc kiểu rỉ tai

Ông Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, phụ trách công tác dược, cho biết hiện Sở chưa biết việc lưu hành loại thần dược này trên địa bàn. Cho dù là thuốc không có hại gì, về nguyên tắc, phải có giấy phép của ngành y tế mới được mua bán, sử dụng.

Ông Sinh cho biết thêm, ông sẽ chỉ đạo các đơn vị của ngành xuống kiểm tra. Theo ghi nhận của chúng tôi, rất có thể đây chỉ là một loại thuốc dân tộc bình thường của Campuchia, có công dụng bổ dưỡng là chủ yếu.

Những người lợi dụng bài thuốc bổ dưỡng thông thường này, nói vống lên thành thần dược, lại tuyên truyền bằng lối rỉ tai khiến người ta càng tin. Giá bán mỗi nơi một kiểu, ở Bắc Ninh lên tới 600.000 đồng/bịch.

Sở dĩ người ta vẫn mua nhiều, vì quả thực thuốc cũng mang lại hiệu quả nhất thời. Sau mấy ngày, bác tôi cho biết, đỡ bị đờm dãi, ăn cơm khỏe hơn, không thấy khó thở nữa và cũng không phải dùng thuốc nhỏ mũi như trước đây.

Nhưng bác không dám uống thêm, vì ngại trong thuốc có một thành phần gì đó đánh lừa thần kinh. Anh Phan cũng thôi dùng thuốc vì nghe một số người dùng thuốc nói rằng uống nhiều có hiện tượng bị béo phì.

Theo Thể thao  Văn hoá

xahoi
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 6 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.