Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự ích kỷ của đàn ông trong chuyện giường chiếu

Chủ nhật, 08:54 07/01/2018 | Phòng the

GiadinhNet - Nhiều bà vợ kêu ca rằng, trong chuyện chăn gối, các ông chồng thường mắc phải một tật xấu là chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình mà không cần biết thái độ, cảm xúc của vợ. Đây cũng là lý do khiến cho các bà vợ cảm thấy chán ghét đời sống tình dục, có người còn tìm đến ly hôn để giải quyết mọi mâu thuẫn không có cách giải quyết của mình.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chán ghét “chuyện ấy” vì sự ích kỷ của chồng

Chị Hòa ở Thanh Xuân (Hà Nội) kể rằng, lý do khiến chị chán đời sống tình dục là bởi cách ứng xử của chồng trong “chuyện ấy” vô cùng ích kỷ. Anh Tam (chồng chị), là giảng viên đại học nhưng không hiểu sao cách ứng xử của anh ấy về giường chiếu lại vô cùng gia trưởng, áp đặt và không văn minh chút nào. Chị Hòa cho biết, có lần vợ chồng lục đục cả đêm làm cho con nhỏ 2 tuổi thức giấc mấy lần. Nhân việc phải dỗ con, chị Hòa bảo chồng: “Thôi để hôm khác đi anh ạ. Con nó dậy đến hai lần rồi”. Nói như vậy rồi nhưng anh Tam vẫn không “buông tha” cho vợ. Có lẽ vì không chấp nhận được sự “dở việc” nên anh Tam đã bất chấp việc con nhỏ thức giấc, bất chấp cả những tiếng thở dài của vợ mà cứ thế “tiến tới”.

“Tôi cảm thấy chồng chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình mà không cần biết đến việc tôi có thích hay không, tôi có cảm thấy thoải mái hay không. Chính vì thế mà tôi đã phải nhiều lần cố chiều chồng trong sự bực bội, một cảm giác hết sức tồi tệ. Khi chồng muốn làm “chuyện ấy”, nếu tôi viện lý do để từ chối là thế nào anh ấy cũng giận lên giận xuống. Mà chồng tôi rất hay dỗi. Mỗi lần dỗi lại nói hờn nói mát, móc mỉa đủ điều khiến tôi cảm thấy thực sự chán nản. Tôi cố gắng để có tiếng nói chung với chồng nhưng thực sự càng chung sống, tôi càng cảm thấy mình bế tắc. Mà chung quy mọi mâu thuẫn của vợ chồng tôi đều xuất phát từ “chuyện ấy””, chị Hòa nói.

Tương tự, chị Minh ở Hải Phòng, là một trong những thành viên của CLB phụ nữ đơn thân cho biết, vợ chồng chị lấy nhau được 3 năm thì ly dị. Nguyên nhân là chồng chị quá vô tâm và ích kỷ trong chuyện chăn gối. Ngay cả thời gian vừa mới cưới thì chị Minh cũng không tìm thấy niềm hạnh phúc gì trong chuyện chăn gối. Ngày đó chị Minh đã phải khóc trắng đêm vì sự vô tâm của chồng.

Mỗi lần vợ chồng “đi lại” với nhau, chồng chị Minh cũng không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ. Chị Minh cho biết, chồng mình dường như không bao giờ biết đến màn dạo đầu là gì. Cứ lên giường là hì hục một lúc là lăn quay ra ngáy như sấm, chẳng cần biết vợ nằm bên cạnh mình đang thao thức, nước mắt giàn giụa như một kẻ vừa bị cưỡng hiếp. Cũng vì sự vô tâm của chồng mà chị Minh đã phải ly dị và sống đời sống của phụ nữ độc thân như hiện nay.

Chấp nhận “chiều” để yên cửa yên nhà

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn Tâm lý tình cảm 1088 (Hà Nội), kiểu ứng xử vô tâm của đàn ông trong đời sống vợ chồng là khá phổ biến. Chuyên gia đã từng phải tư vấn không ít ca của khách hàng liên quan đến vấn đề này. Việc một người chồng tiến hành quan hệ tình dục mà không quan tâm đến thái độ, cảm xúc của vợ mình cũng được xem như một dạng bạo lực tình dục. Giới xã hội học coi đó là dạng bạo lực về tình dục.

Còn trong quan niệm của đạo Phật, thì việc một người chồng có quan hệ tình dục với vợ trong khi vợ có ý khước từ thì được coi là hành vi tà dâm. Hành vi này được xem là 1 trong 5 giới cấm của người sống tại gia. Điều đáng nói là ở Việt Nam thì hành vi quan hệ tình dục được xem là hành vi “tà dâm” bởi các ông chồng xảy ra trong cuộc sống là không hề ít. Cách đây khoảng 10 năm, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tiến hành một cuộc điều tra tại hai địa phương (một huyện ở đồng bằng, một huyện miền núi). Kết quả đã khiến cho giới chuyên gia giật mình bởi có đến hơn 90% số phụ nữ được hỏi trả lời rằng, họ thường xuyên phải quan hệ tình dục với chồng mà mình không hề mong muốn.

Một con số cũng không kém phần bất ngờ khác được công bố tại Hội nghị Quốc gia lần thứ 2 về tình dục và sức khỏe cách đây không lâu cũng cho thấy, tình trạng phụ nữ bị chồng cưỡng ép tình dục khá phổ biến trên khắp cả nước. Theo kết quả điều tra trên toàn quốc của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (Csaga), có đến 54% phụ nữ Việt Nam phải gánh chịu áp lực về đời sống tình dục trong gia đình. Họ phải nghiễm nhiên chấp nhận nỗi bất hạnh trong mối quan hệ hôn nhân khi có đời sống tình dục ngoài ý muốn. Tỷ lệ chị em không hứng thú trong quan hệ tình dục với chồng cũng đồng nghĩa với một thực tế đáng buồn là có hàng triệu phụ nữ không đạt được hạnh phúc trong đời sống riêng.

Theo định nghĩa của giới chuyên gia quốc tế, quan hệ tình dục không mong muốn là một hình thức bị cưỡng ép, bị xâm hại hoặc nói cách khác là bị bạo lực tình dục. Nhìn vào những kết quả điều tra trên mới thấy rằng, không ít phụ nữ hiện nay, không chỉ ở nông thôn mà cả ở thành phố đang phải chịu áp lực lớn trong chuyện gối chăn. Điều đáng bàn là phần đông phụ nữ phải chấp nhận bị chồng “hiếp dâm” để yên cửa vui nhà.

“Có đến 54% phụ nữ Việt Nam phải gánh chịu áp lực về đời sống tình dục trong gia đình. Họ phải nghiễm nhiên chấp nhận nỗi bất hạnh trong mối quan hệ hôn nhân khi có đời sống tình dục ngoài ý muốn. Tỷ lệ chị em không hứng thú trong quan hệ tình dục với chồng cũng đồng nghĩa với một thực tế đáng buồn là có hàng triệu phụ nữ không đạt được hạnh phúc trong đời sống riêng”.

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (Csaga)

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Chàng trai trẻ hoảng hốt khi phát hiện bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục là tinh hoàn... có mào

Phòng the - 21 giờ trước

GĐXH - Chàng trai trẻ đi khám sức khỏe tổng thể đã rất hoảng hốt vì bệnh ‘lạ’ ở bộ phận sinh dục, phát hiện tinh hoàn có mào. Anh đã rất lo sợ về sau sẽ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Cô gái bị mắc kẹt 'bảo hộ' trong vùng kín suốt 3 tuần chỉ vì bạn trai 'thay đổi chiến thuật'

Cô gái bị mắc kẹt 'bảo hộ' trong vùng kín suốt 3 tuần chỉ vì bạn trai 'thay đổi chiến thuật'

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Từ vụ chú rể bị chấn thương tinh hoàn trong ngày cưới, đời sống phòng the vợ chồng có ảnh hưởng?

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia, khi chấn thương sinh hoàn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như khả năng tình dục nếu không được xử lý kịp thời.

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

'Chỉ đi massage, tại sao lại bị bệnh lậu?'

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Đó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Người vợ bị... thượng mã phong sau cuộc 'yêu', phải cấp cứu ngay trong đêm

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH – Sau cuộc yêu, người vợ mồ hôi vã như tắm, chân tay lạnh toát… phải nhập viện cấp cứu. Theo chuyên gia, nạn nhân gặp phải chứng thượng mã phong mà đa phần chỉ nghĩ gặp phải ở nam giới.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục ngoài luồng

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Chồng muốn trốn vào phòng ngủ với vợ chỉ vì điều này

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Các cặp đôi đang có vấn đề quanh hứng thú tình dục của nên đặc biệt chú ý đến việc ngủ ngáy nếu nửa kia mắc phải.

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Quý bà nhập viện vì một sự cố cặp đôi nào cũng dễ gặp phải

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Bình thường, khi sinh hoạt tình dục, anh chị vẫn dùng bao cao su như một biện pháp tránh thai và không xảy ra sự cố gì. Lần này anh đổi sang một loại bao mới thì xảy ra sự cố.

Sung mãn suốt 12 giờ, cặp vợ chồng từ thích thú đến buồn rầu, vì đâu nên nỗi

Sung mãn suốt 12 giờ, cặp vợ chồng từ thích thú đến buồn rầu, vì đâu nên nỗi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - 'Cả chương trình tắm biển và dạo bộ đều phải hủy. Cả ngày hôm ấy chúng tôi đành quanh quẩn trong phòng. Mãi đến ngày hôm sau, Andrzej mới trở lại trạng thái bình thường'.

Chồng 30 tuổi không thể 'hành sự' vì một sự cố khó nói

Chồng 30 tuổi không thể 'hành sự' vì một sự cố khó nói

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Đã một năm vợ chồng chị Thanh Hương (Ba Đình, Hà Nội) khổ sở vì sự cố khó nói.

Top