Sự thật giật mình về thuốc tăng chiều cao

| Sống khỏe

Loại thuốc này được nhiều người quảng cáo là tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Rất nhiều loại thuốc tăng chiều cao xách tay của Hàn Quốc đang được chuyển về. Thực hư vấn đề thế nào?

 
Loạn thuốc phát triển chiều cao

Chị Hoàng Thanh Vân (Đội Cấn, Hà Nội) lo lắng vì đứa con nhỏ hơn 3 tuổi thấp hơn bạn cùng tuổi. Nghe mách có người chuyên bán hàng xách tay thuốc kích thích tăng trưởng chiều cao, chị đặt mua ngay ba lọ với giá 50USD/lọ.

Người bán hàng chỉ dặn, thuốc này nhai xong rồi nuốt, toàn bộ các thông tin ghi trên bao bì loại thuốc này đều bằng tiếng Hàn Quốc. Dù chẳng có thông tin gì về loại thuốc này, nhưng nghe bạn quảng cáo, chị Vân vẫn cho con uống loại "thần dược" trên.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thành phần chính của loại thuốc này là canxi. Trên các trang web, các forum không thiếu gì những lời lẽ có cánh về rất nhiều các loại thuốc, các "thần dược" hay "siêu thần dược" tăng chiều cao.
 
GS.TS Trần Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Xương khớp Việt Nam cho biết, hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng quảng cáo là giúp làm tăng chiều cao, nhưng thực tế chưa có một công trình nào nghiên cứu chứng minh nó có tác dụng hay không. Thuốc để tăng chiều cao ở nước ta chưa được Bộ Y tế cho phép sử dụng. Vì vậy, cũng chưa có công trình nào nghiên cứu về khả năng tăng chiều cao của thuốc nên rất khó xác định.

Ở nước ngoài, người ta đã dùng hormon tăng trưởng cho những người mang bệnh lý thiếu hormon tăng trưởng - người lùn. Hormon này có khả năng làm dài xương, tăng chiều cao. Tuy nhiên, chiều cao con người chủ yếu phụ thuộc vào gen di truyền. Sử dụng loại hormon này có thể dẫn tới to các đầu chi. Vì vậy, khi điều trị loại hormon này phải được bác sĩ chỉ định và theo dõi.

Cẩn thận nguy hiểm

Trên lý thuyết hormone tăng trưởng sẽ có những tác dụng phụ như gây đau khớp, gây trượt chỏm xương đùi, khối u tân sinh, làm tăng đường huyết, tăng áp lực nội sọ lành tính... GS Ân cảnh báo, thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không được sản xuất và điều chế theo dạng dược phẩm mà theo dạng thực phẩm.

Đây thực chất là thực phẩm thô và không được tinh khiết cũng như không loại bỏ được những thành phần không cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, phải rất cẩn trọng khi sử dụng kẻo không tiền mất, tật mang.

Còn canxi không thể giúp tăng chiều cao, nếu bổ sung canxi, kể cả các chế phẩm giàu canxi như sữa, calciferol, các loại thuốc có canxi, vitamin D, Biphotphonat.. phải có sự theo dõi chặt chẽ bởi khi sử dụng những sản phẩm này sẽ làm tăng canxi huyết. Khi lượng canxi huyết cao (canxi trong máu - PV) có thể lắng đọng canxi ở cầu thận hay ống thận (gây sỏi thận) và đưa đến suy thận - một biến chứng nguy hiểm.

Hơn nữa, khi sử dụng một hàm lượng canxi cao (cơ thể không hấp thu hết), thì canxi sẽ hút nước ở thành ruột vào và làm tăng nhu động ruột gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá, sỏi thận, rối loạn vận động, thậm chí gây loét dạ dày, tá tráng. Nghiên cứu cho thấy, ở người trưởng thành, nếu sử dụng 2g canxi/ngày kéo dài có thể gây suy thận. 

PGS.TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm (nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng) cảnh báo, người dân cần phải cảnh giác với các chiêu thức quảng cáo thương mại.

Bởi thực tế không có bất kỳ loại canxi và thuốc nào giúp tăng chiều cao. Muốn tăng chiều cao, trẻ phải có dinh dưỡng tốt từ thời kỳ mẹ mang thai để tránh suy dinh dưỡng và đảm bảo nuôi dưỡng hợp lý trong những năm đầu đời. Bổ sung canxi và các vitamin chỉ có tác dụng khi trẻ thiếu hụt các vi chất này chứ nó không có tác dụng sửa chữa những khiếm khuyết về chiều cao.

Để xương phát triển, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khá phức tạp như di truyền, ảnh hưởng của hormon tuyến giáp, tuyến sinh dục, tuyến thượng thận, chế độ dinh dưỡng, thiếu vi chất (canxi, kẽm, sắt, vitamin A, D3) và hoạt động thể lực.

Hiện nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ bổ sung các vi chất này sẽ giúp con phát triển chiều cao, nhưng lạm dụng là một sai lầm. Vì thực tế, vitamin thực ra là một chất dẫn truyền làm tăng coenzim giúp chuyển hoá các tế bào của cơ thể. Vì vậy, thiếu hụt thì không tốt nhưng nếu đưa vào nhiều, dư thừa sẽ được thải trừ nguyên vẹn, thậm chí gây bệnh như: canxi gây sỏi  đường tiết niệu, viamin A gây vàng da.
 
Theo Khoa học & Đời sống
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.