Sữa ngoại lại ào ạt tăng giá

Mặc dù nằm trong danh sách các mặt hàng bình ổn giá, song mấy ngày qua mặt hàng sữa ngoại vẫn ào ạt tăng giá.

Thi nhau tăng giá

Tâm lý sính ngoại là một nguyên nhân đẩy giá sữa tăng.

Tại các cửa hàng sữa trên phố Hàng Buồm (Hà Nội), nhiều mặt hàng đã đồng loạt thông báo tăng giá. Dumex, Friesland tăng 10% cho 17 loại sữa bột, Friesland Campina Việt Nam tăng giá 6% cho một số sản phẩm sữa nước, giá sữa XO các loại của hãng Nam Yang (Hàn Quốc) tăng 7- 8%...

Chị Nguyễn Minh Phương ở 238 phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Đầu năm giá sữa đã tăng một lần rồi, nay lại tăng lên thêm mấy chục ngàn một hộp, cứ nghĩ tới 2 đứa bé 2 tuổi và 5 tuổi mỗi tuần ăn hết hơn 1 hộp sữa XO 800gr tôi thấy chóng cả mặt. Cứ đà tăng giá như thế này, khéo chỉ con nhà giàu mới có sữa dùng".

Theo Bộ Công Thương, sản lượng sữa bột 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 25,5 nghìn tấn, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, giá sữa trong nước vẫn có xu hướng tăng liên tục từ đầu năm.

Mặc dù Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu UBND các địa phương tổ chức thực hiện những biện pháp bình ổn giá sữa và chỉ đạo kiểm tra ngay doanh nghiệp sữa và đại lý trên địa bàn nhưng sữa ngoại vẫn “đến hẹn lại tăng giá”.

Chủ đại lý sữa ở 15 Hàng Giày (Hà Nội) cho biết, mức tăng giá mạnh nhất ở dòng sữa bột ngoại. Sữa XO có giá khoảng 320.000 đồng/hộp 800gr nay giá mới là 369.000 đồng/hộp. Tương tự, Dumex1 có giá mới 334.000 đồng/hộp 800gr, Milex1 356.000 đồng/hộp 900gr...

Theo các chủ đại lý, giá sữa ngoại tăng là do giá nguyên liệu tăng và tỷ giá ngoại tệ thời gian qua tăng, cộng thêm tâm lý "sính" ngoại làm cho giá sữa tiếp tục tăng lên.

Hôm qua, một số cửa hàng sữa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thông báo nhiều hãng sữa bột ngoại nhập tăng giá từ 5-8%. Công ty TNHH Dược phẩm 3A, nhà phân phối mặt hàng sữa Abbott (Hoa Kỳ) vừa thông báo tăng giá 8% đối với 7 sản phẩm sữa của hãng là Similac IQ 400g, Similac IQ 900g, Similac Gain IQ 400g, Similac Gain IQ 900 g, Gain Plus IQ 400g, Gain Plus IQ 900g, Gain Plus IQ 1,7kg.

Trao đổi với PV, một số chuyên gia kinh tế nhận định, việc tăng giá sữa sẽ rất lớn đến những người phải sử dụng nhiều sản phẩm này như: Trẻ em, phụ nữ, người già, người bệnh... do đó nhà nước cần có biện pháp mạnh để can thiệp bình ổn giá sữa.

Cơ quan quản lý bất lực?

Chúng ta quy định đối với doanh nghiệp có 50% vốn sở hữu nhà nước trở lên ở trong vốn điều lệ phải đăng ký giá. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh sữa đều không có tỷ lệ sở hữu nhà nước ở trong vốn điều lệ cao như vậy nên họ không đăng ký giá. Như vậy chúng ta không thể kiểm soát giá sữa.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá

TS.Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội cho biết: "Trong nửa đầu năm 2010, mặc dù giá cả đã có sự chững lại nhưng hàng tháng đều có những mặt hàng sữa tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng từ 10%. Tính từ đầu năm đến nay, các mặt hàng sữa nội đã tăng khoảng 17-20%.
 
Theo tôi, việc giá sữa tăng là do 2 yếu tố, một là giá thế giới có tăng ít nhiều, và tỉ giá ngoại tệ tăng. Ngoài ra, trong quan hệ cung - cầu, lượng cung sữa chỉ đáp ứng khoảng 25-30% tổng cầu, vì thế thị trường sữa nội phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, nhất là những nhà phân phối là rất lớn”.

Ông Đỗ Gia Phan - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, tính trong vòng 5 năm trở lại đây, hầu như quý nào trong năm cũng có đợt tăng giá sữa. Dường như các cơ quan quản lý đang "ngủ quên", coi như tình hình đã ổn rồi nên không chú trọng. Dù là mặt hàng nằm trong đợt bình ổn giá của Bộ Tài chính nhưng sữa ngoại vẫn tăng giá bất chấp các biện pháp của cơ quan chức năng.

"Các cơ quan quản lý nhà nước phải liên tục tăng cường kiểm tra, giám sát các yếu tố hình thành giá để bình ổn mặt hàng này. Nếu không, quyền lợi người tiêu dùng vẫn sẽ bị xâm phạm" - ông Phan nói.
 
Theo Dân Việt
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người cao tuổi ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, việc xây dựng mạng lưới chăm sóc tích hợp với sự chung tay của gia đình, ngành y tế và cộng đồng là giải pháp quan trọng để người cao tuổi được sống khỏe, sống độc lập và tiếp tục phát huy vai trò trong xã hội.

Công thức làm thịt ba chỉ rang cháy cạnh vàng óng mà không khô từ mẹo pha nước sốt chuẩn vị

Công thức làm thịt ba chỉ rang cháy cạnh vàng óng mà không khô từ mẹo pha nước sốt chuẩn vị

Mẹo nấu nướng -

GĐXH - Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn dân dã, luôn xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày của các gia đình Việt nhờ hương vị đậm đà, cực kỳ đưa cơm. Tuy nhiên, để miếng thịt sém cạnh vàng đều, ráo mỡ bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm mọng, không bị khô khốc, quắt queo lại đòi hỏi kỹ thuật kiểm soát lửa và công thức pha nước sốt mắm đường vô cùng tinh tế.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.