Suy giảm nguồn cung ngày giáp Tết, người nông dân ở làng hoa Tây Tựu phấn khởi vì giá hoa 'nhỉnh'
GiadinhNet - Do nguồn cung hoa tại làng hoa Tây Tựu đang có dấu hiệu suy giảm, cung không đủ cho các mối sỉ nên vào những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, giá hoa tại đây nhỉnh từ 1 - 2 ngàn đồng/bông so với năm trước.
Ghi nhận của phóng viên tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho thấy, vào những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, người trồng hoa tất bật cho công việc thu hoạch, cung cấp hoa cho các đầu mối phân phối.
Năm nay, giá hoa nhỉnh từ 1-2 ngàn đồng/bông so với những năm trước đó nên hầu hết, người trồng hoa tại đây đều chung tâm trạng phấn khởi.
Sở dĩ giá hoa tăng do thời điểm sau giãn cách xã hội, nhiều hộ nông dân không bán được hoa, đã cắt hoa bỏ đồng, dẫn đến sản lượng hoa hiện tại trên các cánh đồng ít hơn.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Đồng hoa của gia đình bà Phan Thị Huệ (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vào thời điểm chín muồi để thu hoạch.

Vào những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề, đặc biệt là chuẩn bị cho những ngày cúng Táo Quân, bà Huệ bận rộn hơn cả.

Năm nay, vào thời điểm giãn cách xã hội, gia đình bà Huệ chung cảnh ế ẩm hoa nên cắt gốc, bỏ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm cận Tết Nguyên đán, khi chủ trương phòng chống dịch của Chính phủ là "thích ứng an toàn, linh hoạt, có hiệu quả", thì thị trường hoa tươi đã sôi động trở lại.

Chính vì lẽ đó nên bà Huệ phần phấn khởi hơn vì giá hoa những ngày giáp Tết năm nay có xu hướng cao hơn so với năm ngoái.

Vườn hoa tươi của ông Lành đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường.

Cùng cảnh ngộ với bà Huệ, năm nay, bà Nguyễn Thị Tành cũng thu hẹp vùng sản xuất, từ 5-6 sào hoa xuống còn 2 sào.

Do đó, với giá hoa nhỉnh hơn so với những năm trước nên năm nay, bà Nguyễn Thị Tành ung dung sẽ hồi lại vốn nếu hơn 2 sào hoa của gia đình bà được bán ra với giá thấp. Nếu bán được với giá cao hơn, bà Tành chắc chắn sẽ kiếm được 40 - 50 triệu đồng.

Các hộ trồng hoa dự báo, năm nay, do nguồn cung giảm nên giá hoa ly sẽ cao hơn so với năm trước. Đến thời điểm này, hầu hết các vườn hoa ở đây đều đã có mối đặt hàng.

