Suy thận vì tẩy trắng da bằng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Tin dùng các loại mỹ phẩm tẩy trắng da, không có nguồn gốc xuất xứ, nhiều chị em đã gặp biến chứng suy thận, thậm chí tử vong.
Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Dung, nguyên Trưởng khoa Thận - Tiết niệu (Bệnh viện Bạch Mai), việc dùng các loại mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, mỹ phẩm giả có nguy cơ dẫn tới suy thận.
Hiện nay, rất nhiều loại mỹ phẩm được mua qua sự giới thiệu của người quen, hoặc đơn thuần là những lời quảng cáo "có cánh" trên Internet, mạng xã hội. Chất lượng của chúng rất khó kiểm chứng và khiến nhiều người phải chịu hậu quả nghiêm trọng như da mặt bị hủy hoại, thận suy yếu do dị ứng thuốc.

“Dùng sản phẩm làm đẹp, tẩy trắng không nguồn gốc như kem trộm, mỹ phẩm thảo dược có nguy cơ cao gây dị ứng từ mức độ nhẹ tới nặng. Dị ứng da ở mức độ nhẹ sẽ không ảnh hưởng tới các cơ quan bên trong cơ thể. Ở mức độ nặng, bệnh sẽ gây tổn thương toàn thân, sốc phản vệ dẫn tới suy thận, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời”, PGS Dung cảnh báo.
Theo chuyên gia, những thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng chữa bệnh, hỗ trợ làm đẹp cũng gây gánh nặng cho thận và làm cho người có bệnh lý thận nặng hơn.
Bởi các sản phẩm không có nguồn gốc có thể pha trộn thêm thành phần biệt dược. Người dùng với mục đích làm đẹp, tăng cường sức khỏe kéo dài có thể dẫn tới suy thận.
PGS Dung cho hay để tránh nguy cơ ảnh hưởng tới chức năng thận, khi mua các sản phẩm làm đẹp, chị em nên tìm hiểu rõ nguồn gốc, tem mác để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân.
Theo bác sĩ Trịnh Xuân Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương), khoa đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp chị em dùng mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc bị dị ứng nặng dẫn tới phù nề, nhiễm trùng. Thời gian điều trị cho các bệnh nhân này thường phải kéo dài đến 2 tuần hoặc có thể lâu hơn.
Đặc biệt, bác sĩ này cảnh báo những loại mỹ phẩm làm trắng “siêu tốc” gắn mác thảo dược thường gây dị ứng. Bởi chúng được trộn thêm thành phần chất tẩy trắng.
Vì vậy, trước khi dùng mỹ phẩm bôi lên da, chị em nên thử nghiệm kỹ lưỡng. Bởi mỗi người có một cơ địa khác nhau, sản phẩm có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác.
Theo Zing

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 6 ngày trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.