Suýt chết vì chữa hóc bằng mẹo

| Sống khỏe

Nghe nói có ông thầy ở Thanh Hóa chữa hóc bằng cách nói chuyện qua điện thoại, bà Hoa (48 tuổi, Bắc Ninh) cũng thử xem thế nào, sau 10 phút thấy cũng đỡ. Nhưng đến đêm thì bà khó thở dữ dội phải vào viện cấp cứu, lòng phế quản bị hoại tử.

 
Bác sĩ Hoàng Đình Ngọc, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương, nơi trực tiếp điều trị cho bà cho biết, theo lời kể của gia đình thì bệnh nhân đã ngậm một loại quả của Trung Quốc để chữa ho, rồi vô tình bị sặc. Chỉ thấy hơi khó thở nên bà Hoa không đi đến bệnh viện ngay mà gọi điện cho ông thầy ở Thanh Hóa để chữa mẹo. Đến khi nhập viện thì bà đã bị viêm phổi nặng.

Bác sĩ Ngọc cũng cho biết: "Không biết quả đó tẩm chất gì mà chỉ sau một ngày đã làm hoại tử cả lòng phế quản, quả cũng bị mủn ra. Nếu là hóc những quả bình thường sẽ không diễn tiến nhanh như thế. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ mổ nội soi, chúng tôi mới gắp hết được dị vật".

Giải thích nguyên do vì sao bệnh nhân có lúc cảm thấy đỡ, theo bác sĩ Ngọc là vì có thể lúc đầu quả bị kẹt ở đường thở gây khó thở, khi rơi xuống phế quản thì bệnh nhân sẽ thấy đỡ hơn, nhưng sau đó sẽ bị biến chứng viêm phổi nặng. Để chậm, bệnh nhân có thể bị áp xe phổi, nguy hiểm đến tính mạng.

"Những trường hợp hóc dị vật không hiếm gặp, tuy nhiên có một thực tế là nhiều người không đi đến bệnh viện mà dùng mẹo để chữa", bác sĩ Ngọc cho biết. Như trường hợp một ông già 60 tuổi, ở Phú Thọ bị hóc xương cá. Nghe mọi người nói lấy sống của tàu lá chuối phạt chéo, rồi đưa vào nuốt, xong cầm lôi ra thì có thể kéo được xương ra ngoài, ông làm theo. Nhưng kết quả là phải vào viện cấp cứu.

"Tất cả các mẹo để chữa hóc, sặc như dùng đũa cả hay ăn nắm cơm thật to đều chỉ là ăn may. Nhiều người khi bị hóc xương thì nuốt hạt cơm to hy vọng xương dính vào nắm cơm và trôi xuống dưới. Nhưng nếu không cẩn thận nó rơi xuống động mạch thì còn nguy hơn", bác sĩ Ngọc nói.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, dù là hóc đường thở hay đường ăn đều nguy hiểm. Vì thế khi bị hóc hay sặc người dân cần đi khám bác sĩ, tránh biến chứng nặng.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.