Suýt mất "của quý" vì bị máy sủi ôxy tôm chém

| Y tế

Làm việc bất cẩn dưới ao nuôi tôm, ông Sâm bị cánh quạt của hệ thống tạo ôxy quấn lấy quần, rồi lôi luôn vào trong. Tai nạn khiến người đàn ông này bị thương vùng hạ bộ.

Ngày 6/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận một bệnh nhân được chuyển lên từ Bệnh viện Cà Mau trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng "của quý". Sau 5 giờ phẫu thuật, trưa cùng ngày, các bác sĩ đã tạo hình thành công cho bìu và dương vật của nạn nhân.

Theo gia đình ông Sâm (56 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), đêm 5/3, người đàn ông này lội xuống ao dọn rong và cho tôm ăn. Lúc này hệ thống quạt tạo ôxy trên mặt nước đang vận hành.

Hệ thống quạt tạo ôxy dưới ao nuôi tôm ở miền Tây thường gây tai nạn cho nông dân. Ảnh: Việt Tường

Do bất cẩn, ông Sâm bị cánh quạt quấn lấy quần, rồi cuốn luôn vào hệ thống tạo ôxy. Tai nạn khiến ông phải nhập viện trong tình trạng vùng hạ bộ đầm đìa máu. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Cà Mau cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Tại Cần Thơ, bác sĩ xác định dương vật của bệnh nhân tổn thương, phần da bọc bên ngoài bị tróc, lộ rõ cơ bìu đến vùng tầng sinh môn. Kíp phẫu thuật sử dụng kỹ thuật mổ vi phẫu dưới kính hiển vi mới cấp cứu thành công.

Theo một bác sĩ, việc phẫu thuật tạo hình, ghép da bìu dương vật cho nạn nhân này mất nhiều thời gian. Hiện bệnh nhân đã tỉnh lại, đang được theo dõi sau hậu phẫu.

Đây không phải lần đầu tiên các bệnh viện ở khu vực miền Tây tiếp nhận bệnh nhân bị quạt tạo ôxy dưới ao tôm gây tổn thương "cậu nhỏ". Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, năm nào đơn vị cũng tiếp nhận vài trường hợp tương tự được chuyển đến từ Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu...

Tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, mỗi năm khoa ngoại tiếp nhận 3 - 4 bệnh nhân bị quạt tạo ôxy cuốn mất da dương vật và da bìu. Trong đó, vài trường hợp là trẻ nhỏ nghịch phá, gặp nạn khi té xuống ao trúng hệ thống quạt đang quay.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.