Suýt mất mạng vì sốt hạch nghi chuột rừng cắn

| Y tế

Ngày 14/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa nhận được kết quả âm tính từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về một bệnh nhân bị nổi hạch toàn thân.

Theo hồ sơ bệnh án, đầu tháng 4, bệnh nhân L.H.L (SN 1983, trú tại huyện miền núi Hòa An, tỉnh Cao Bằng), trong khi ngủ bị một con chuột lạ cắn vào mu bàn tay phải, sau đó có biểu hiện sưng tấy đỏ, đau nhức tại vết cắn vì chủ quan không đi khám.

 Suýt mất mạng vì sốt hạch nghi chuột rừng cắn  - Ảnh 1.

Do chủ quan không đi khám, điều trị sau khi bị chuột cắn, bệnh nhân L.H.L bị sốt cao, hạch nổi, phải điều trị, cấp cứu tích cực .Ảnh: TL

Khoảng 2 tuần sau, bệnh nhân thấy nổi nhiều hạch ở cánh tay, nách, cổ, sưng đau hạch kèm theo sốt nóng, mệt mỏi, ăn ngủ kém.

Thấy vậy, gia đình đã đưa bệnh nhân L đến khám và điều trị ở Trung tâm Y tế Hoà An. Sau đó, bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trong tình trạng sốt cao, rét run, vã mồ hôi, đau đầu, mệt mỏi, có vết cắn ở tay đau nhức, sưng, nổi nhiều hạch ngoại biên toàn thân.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và qua kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ nghi mắc dịch hạch.

Ngành y tế địa phương tiến hành điều tra ca bệnh và lấy mẫu, cấy mẫu bệnh phẩm rồi gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chẩn đoán xác định.

Sau khi nhận được kết quả âm tính với dịch hạch đối với bệnh nhân L.H.L; chính quyền và ngành chức năng tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân khi bị bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Trung tâm Y tế huyện Hòa An thực hiện giám sát tại xóm có trường hợp bệnh và các xóm lân cận nhằm phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới, để tiến hành điều tra ca bệnh và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Bên cạnh đó, thực hiện xử lý môi trường xung quanh nhà bệnh nhân L.H.L. Tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm bệnh dịch hạch; thực hiện báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

Theo Tiền phong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.