Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai biến dạng vì đua "mốt" tiêm filler làm "tai Phật"

Thứ ba, 08:54 19/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - Nữ doanh nhân 36 tuổi được giới thiệu tiêm filler với giá 2 triệu để làm đầy dái tai, biến thành "tai Phật" nhằm cải thiện tướng số, hút vượng tài.

Sáng 19/1, TS.BS Nguyễn Hữu Quang - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật, Tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết "mốt" làm dáng "tai Phật" đang có xu hướng gia tăng.

Nhiều cơ sở làm đẹp rầm rộ quảng cáo dịch vụ tạo hình dái tai bằng tiêm filler (chất làm đầy) hay còn gọi là tạo dáng "tai Phật". Theo đó, việc tạo hình này sẽ giúp cho đôi tai đẹp, giúp gương mặt có "nhân tướng đẹp", giúp mang phú quý, tài lộc đến cho chủ nhân.

Không chỉ nữ giới ưa "mốt" này, nhiều nam giới, từ độ tuổi trung niên (40-50) tuổi cũng lựa chọn tiêm filler làm đầy dái tai mong có đôi tai đẹp, hút tài vượng.

Tuy nhiên, gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương ghi nhận không ít ca biến chứng sau khi làm "tai Phật" tại các cơ sở làm đẹp thiếu uy tín.

Tuần trước, Bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân (SN 1985, Hà Nội) tới khám trong tình trạng vùng tai tấy đỏ, sưng vù, biến dạng.

Nữ doanh nhân vừa bước qua tuổi 36 cho biết dái tai của chị khá mỏng và nhỏ, tai lại cụp vào nên chị muốn chỉnh sửa lại để có tướng mạo phúc hậu hơn, "biết đâu đổi vận may mắn". Tuy nhiên, sau khi tham khảo mức giá tại một bệnh viện lớn với chi phí khoảng 10 triệu đồng, chị "chê đắt", nên tìm tới một cơ sở spa nhỏ với mức giá rẻ hơn nhiều lần để tiết kiệm chi phí.

Nhân viên spa của cơ sở này tư vấn chị chỉ mất 10 – 15 phút tiêm filler, không đau, không chảy máu, không biến chứng. Sau khi tiêm 7 ngày, dái tai sẽ đầy đặn, hài hòa với các đường nét trên khuôn mặt và cải thiện tướng số.

Nhưng hài hoà đâu không thấy, sau tiêm một, hai ngày, nữ doanh nhân thấy hoảng vì tai bắt đầu đau, ửng đỏ rồi sưng tấy, tai ngày càng trở nên biến dạng nên phải tới Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám.

BS Quang cho hay, may mắn là bệnh nhân tới viện sớm nên vùng tai đang viêm nhiễm, chưa xảy ra hoại tử và phải cắt lọc. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị ngoại trú. "Có thể, vùng tổn thương sẽ để lại các vùng da lồi lõm, không được tự nhiên như ban đầu - BS Quang cho hay.

Tai biến dạng vì đua mốt tiêm filler làm tai Phật - Ảnh 1.

BS Quang tư vấn làm đẹp cho khách hàng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Các bác sĩ cho biết, chất làm đầy là những chất được sử dụng để đưa vào cơ thể với vai trò làm tăng thể tích mô, bù vào những vị trí liên quan đến sự thiếu hụt của tổ chức mô ở trong da cũng như cơ thể. Trong y khoa, các bác sĩ sử dụng chất làm đầy như một chất có vai trò làm tăng thể tích mô và tăng độ giữ nước cho cơ thể.

Hiện nay trên thị trường có khoảng hơn 50 hãng sản filler, nhưng chỉ có 20 hãng được cấp phép, còn lại thì có thể là hàng xách tay, không rõ nguồn gốc xuất xứ, khó kiểm soát được các sản phẩm.

Cùng đó, filler sử dụng tại một số spa hay các cơ sở làm đẹp có tiêm filler với rất nhiều mức giá khác nhau. Có nơi sử dụng 1ml filler với mức giá 12-15 thậm chí 17 triệu. Nhưng có những cơ sở tuyên bố 1ml filler chỉ có giá 1-2 triệu đồng. Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương nhân định, hầu hết những ca biến chứng là do sử dụng filler của Trung Quốc và Hàn quốc giá rẻ.

BS Quang khuyến cáo, không chỉ tạo hình dái tai mà với bất cứ thủ thuật nào sử dụng tiêm filler vào cơ thể, người làm đẹp cần lựa chọn cơ sở uy tín, bác sĩ được đào tạo, hướng dẫn theo các tiêu chuẩn của hãng (filler), để thực hiện, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Thực tế tiêm filler là thủ thật đưa thiết bị y tế vào cơ thể sống hoàn toàn. Khi không đủ tiêu chuẩn về y khoa trong quá trình làm, có thể dẫn đến nguy cơ sai sót trong thao tác kĩ thuật, ảnh hưởng đến sức khoẻ bệnh nhân. Thực tế, đã có những trường hợp tai biến sau tiêm filler, nhẹ thì sưng tấy, ửng đỏ, sưng nề tạo phản ứng viêm tại chỗ, nặng hơn là áp xe, chèn ép mạch máu, thiểu dưỡng vị trí tiêm gây hoại tử vùng mô, mù mắt (sau tiêm nâng mũi), nặng nhất là có thể tử vong...

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 17 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top