Tái mặt khi con mới 13 tuổi đã mắc lậu, giang mai

| Y tế

GiadinhNet - Không chịu thừa nhận chuỵện đã từng quan hệ tình dục, cậu bé 13 tuổi phải đợi bố mẹ ra khỏi phòng khám mới "thưa thật" với bác sĩ.

Hải (đã đổi tên) mấy tháng nay xuất hiện nhiều ban đỏ, không ngứa nhưng vết viền vảy trên bàn tay khiến cậu bé lo lắng. "Chỗ ấy" của Hải còn có vết trợt nông hình bầu dục, không có gò nổi cao, màu đỏ sẫm...

Không dám đi khám, phải rất lâu sau những biểu hiện đầu tiên, cậu học sinh lớp 7 này mới được bố mẹ phát hiện, đưa đi viện.

Tái mặt khi con mới 13 tuổi đã mắc lậu, giang mai - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương căn cứ trên những dấu hiệu điển hình cùng những xét nghiệm chuyên sâu, chẩn đoán cậu bé 13 tuổi mắc bệnh giang mai - một bệnh lây truyền qua đường tình dục không an toàn.

Điều đáng nói là Hải không thừa nhận chuyện này. Đến lúc bố mẹ ra khỏi phòng khám, cậu mới "thưa thật" với bác sĩ, cậu có quan hệ đồng giới với một nam thanh niên hơn tuổi hơn một năm nay.

Tái mặt khi con mới 13 tuổi đã mắc lậu, giang mai - Ảnh 2.

BS Thuỳ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Võ Thu

BS Nguyễn Thị Thanh Thùy - Trưởng khoa Điều trị da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương), người trực tiếp thăm khám cho Hải chia sẻ, chuyện trẻ mới 13-14 tuổi đi khám bệnh lây truyền qua đường tình dục không lạ.

Không ít những ca hai bạn tuổi teen dắt nhau đi khám bệnh viện. Nhưng điều đáng tiếc là trong số này, nhiều người đã tới các phòng khám tư, chữa rất lâu không dứt mới đến viện.

"Khoảng 4 năm nay, số lượng các ca trẻ vị thành niên, thanh niên đến khám về các bệnh này tăng đáng kể. Rất nhiều câu chuyện éo le, có những cặp đôi, sau khi bạn trai biết mình có bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tiếp tục dẫn bạn gái đến bệnh viện để tiếp tục thăm khám" - BS Thuỳ nói.

Ngoài những nguyên nhân về tâm lý lứa tuổi tò mò chuyện người lớn, môi trường điều kiện internet, mạng xã hội... phát triển, theo BS Thuỳ, đây vốn là những căn bệnh "thầm kín", trong khi lứa tuổi nhỏ lại càng lo sợ bị gia đình, người thân phát hiện nên hầu hết những trường hợp trẻ vị thành niên khi tới Bệnh viện khám chữa đã tự mua thuốc kháng sinh hoặc điều trị ở cơ sở bên ngoài.

"Bệnh không những không khỏi mà trẻ còn gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, nặng nề" - BS Thuỳ nói và phân tích rằng, giang mai thường không có biểu hiện ở da hoặc có biểu hiện thoáng qua. Nếu phát hiện sớm, điều trị không hề khó. Khi để lâu hoặc điều trị không đúng cách, bệnh nhân sẽ bị tổn thương xương và ảnh hưởng thần kinh, tim mạch.

"Còn với bệnh lậu, nhiều bệnh nhân đã bị biến chứng viêm cổ tử cung, viêm vòi trứng… Đây là những nguy cơ có thể dẫn tới việc vô sinh sau này", BS Thùy cảnh báo.

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Da liễu trung ương) cho biết, thống kê từ đầu năm tới hết tháng 5/2019, các bác sĩ ghi nhận khoảng 1.013 trường hợp viêm niệu đạo, 429 trường hợp viêm âm đạo bán cấp. Đặc biệt, có 343 bệnh nhân giang mai là, 170 bệnh nhân mắc bệnh lậu.

Võ Thu

a
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.