Tai nạn kinh hoàng 5 người tử vong trên cầu sông Giăng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

| Xã hội

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định là do tài xế ô tô không làm chủ tốc độ va chạm với xe máy trên cầu sông Giăng sau đó lao xuống sông.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu sông Giăng vào tối 4/10 khiến 5 người tử vong, ông Hoàng Phú Hiền- Giám đốc Sở GTVT Nghệ An đã có báo cáo sơ bộ ban đầu.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40, ngày 4/10 trên cầu sông Giăng (nối liền 2 xã Phong Thịnh và Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS: 30A- 935.53 do anh Nguyễn Thế T. (40 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) điều khiển chở theo anh Lê Đình Q. (47 tuổi) và anh Lê Đình A. (37 tuổi, cùng trú xã Thanh Nho).

Tai nạn kinh hoàng 5 người tử vong trên cầu sông Giăng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2.

Vị trí ô tô tông sập lan can trước khi lao xuống sông.

Khi lưu thông trên cầu sông Giăng thì va chạm với chiếc xe máy mang BKS: 72G1- 135.79 do anh Đào Văn N. (27 tuổi, trú xã Thanh Liên) điều khiển chở theo anh Hoàng Anh T. (28 tuổi, trú xã Thanh Liên).

Vụ tai nạn khiến ô tô lao xuống sông, 5 người nói trên đều tử vong.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do người điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ. Bên cạnh đó, cây cầu treo đã xuống cấp, tuổi thọ hơn 30 năm nên khi xe đi với tốc độ cao sẽ có rung lắc làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Tai nạn kinh hoàng 5 người tử vong trên cầu sông Giăng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3.

Chiếc cầu đã sử dụng trên 30 năm, đã xuống cấp.

Ngay trong tối 4/10 thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy.

Trưa 5/10 đoàn công tác của Uỷ ban ATGT quốc gia do ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường vụ giao thông. Ông Hùng đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cầu treo, đảm bảo việc lưu thông của người dân trên địa bàn sớm được diễn ra bình thường.

Tai nạn kinh hoàng 5 người tử vong trên cầu sông Giăng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 4.

Chiếc ô tô gặp nạn.

Đoàn cũng đã đến các gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát. Mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Cầu treo sông Giăng được xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1987, do Sở GTVT Nghệ An quản lý.

Tai nạn kinh hoàng 5 người tử vong trên cầu sông Giăng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố.

Năm 2017 tỉnh lộ 533 được nâng cấp thành quốc lộ 46C nên tuyến đường và cầu được chuyển giao cho Cục quản lý đường bộ II quản lý.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhã Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.