Tài xế đòi thối 100 đồng, BOT Rạch Miễu gọi cảnh sát giao thông

| Xã hội

Đây là trường hợp đưa tiền lẻ và đòi thối 100 đồng được ghi nhận đầu tiên tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre).


Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre - Ảnh: HÀ ĐÔNG

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre - Ảnh: HÀ ĐÔNG

\Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng vừa ký văn bản giao Công an tỉnh Bến Tre rà soát nắm rõ sự việc phương tiện cố tình gây cản trở giao thông qua trạm thu phí cầu Rạch Miễu.

"Giao công an tỉnh rà soát nắm rõ sự vụ, đồng thời phối hợp với Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp xử lý các trường hợp tương tự để đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu giá BOT cầu Rạch Miễu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18-1-2018 và công văn chỉ đạo số 384/UBND-KT ngày 26-1-2018 của chủ tịch UBND tỉnh", công văn nêu rõ.

Trước đó, khoảng 14h51 ngày 11-2, chiếc xe 7 chỗ biển số 60A-42… chạy vào làn số 4 của trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu.

Khi dừng xe tại cabin, tài xế dùng 5 loại tiền mệnh giá lần lượt là 2 tờ 10.000 đồng, 1 tờ 5.000 đồng, 2 tờ 2.000 đồng, 1 tờ 500 đồng và 3 tờ 200 đồng, tổng cộng số tiền tài xế đưa cho nhân viên bán vé là 30.100 đồng để mua vé dành cho loại xe 7 chỗ (30.000 đồng) và yêu cầu hoàn lại tiền thừa 100 đồng.

Khi nhân viên trả lời không có tờ 100 đồng để thối và đề nghị thối lại tờ 200 đồng thì tài xế không đồng ý.

Khi trưởng ca trực giải thích với tài xế và đề nghị tài xế chọn loại tiền khác vì tình hình giao thông lúc đó sắp xảy ra ùn ứ nhưng cả hai bên "không tìm được tiếng nói chung" nên phía trạm BOT cầu Rạch Miễu đã gọi cảnh sát giao thông đến giải quyết.

Lực lượng cảnh sát giao thông đến làm việc và yêu cầu chiếc xe rời khỏi làn thu phí ra đậu ngoài khu vực trạm để chờ giải quyết.

Trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông và phía trạm BOT cầu Rạch Miễu đang hội ý thì chiếc xe đã rời khỏi trạm.


Xe cộ xếp hàng dài trên cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang chiều 20-2 - Ảnh: Mậu Trường

Xe cộ xếp hàng dài trên cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang chiều 20-2 - Ảnh: Mậu Trường

Cầu Rạch Miễu 5 lần ngưng thu phí trong dịp tết Nguyên đán

Theo lãnh đạo Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã tạm ngưng thu phí 5 lần do kẹt xe.

Theo đó, tổng thời gian tạm ngưng thu phí từ 14 đến 20/2 (tức từ 29 đến mùng 5 tết) tại trạm này khoảng 22 giờ đồng hồ. Ngoài ra, theo thống kê có 9 vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra trên cầu.

Đây chưa phải là số lần tạm ngưng thu phí cuối cùng vì chiều 20-2 (mùng 5 tết) quốc lộ 60 khu vực gần trạm thu phí liên tục xảy ra ùn ứ. Đến cuối ngày, tuy chưa đến mức phải tạm ngưng thu phí nhưng xe cộ qua đây phải nhích từng đoạn.

Đặc biệt đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu, do xung đột giao thông và mặt cầu hẹp trong khi thống kê cho thấy có khoảng 20.000 lượt xe ô tô đi qua đây mỗi ngày, hơn gấp đôi so với ngày thường, nên thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Trong khi đó, xe cộ trên các tuyến đường khác từ miền Tây đi TP.HCM như quốc lộ 1, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đều tăng mạnh so với ngày thường, tuy nhiên không xảy ra kẹt xe.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định có 46 bị hại đầu tư vào đồng tiền số Antex, bị chiếm đoạt 67 tỉ đồng, Shark Bình có đơn xin được khắc phục toàn bộ hậu quả; Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027...

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.