Tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong có thể đối mặt với khung hình phạt nào?

| Pháp luật

GĐXH - Theo cơ quan chức năng, tài xế xe tải điều khiển phương tiện vượt khi không đảm bảo các điều kiện dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người của CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong.

Ông Lê Thanh Thản được người thân dìu ra hầu tòa trong vụ bán cả tòa chung cư xây trái phép, thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồngÔng Lê Thanh Thản được người thân dìu ra hầu tòa trong vụ bán cả tòa chung cư xây trái phép, thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồng

GĐXH - Ông Lê Thanh Thản xuất hiện tại phiên xét xử sáng 10/8 với dáng vẻ mệt mỏi, được người thân theo sát để dìu đi.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tử vong đang trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Vấn đề đang được rất nhiều bạn đọc quan tâm là tài xế chiếc xe gây tai nạn sẽ bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV, chuyên gia pháp lý Chu Bá Định (Hội Luật gia Việt Nam) bày tỏ quan điểm: Hậu quả của vụ tai nạn trên thực sự thương tâm. Theo thông tin bước đầu từ phía cơ quan chức năng, tài xế chiếc xe gây tai nạn đã điều khiển phương tiện sang trái để vượt ô tô của CLB HAGL khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Do đó, việc công an khởi tố tài xế này theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" là có cơ sở.

Theo khoản 3, Điều 260, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết từ 3 người trở lên sẽ đối diện khung hình phạt 7-15 năm tù.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng có thể ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị can nếu tài xế này thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hay chủ động khắc phục hậu quả.

Tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong có thể đối mặt với khung hình phạt nào? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong

Về trách nhiệm dân sự, tài xế xe gây tai nạn có trách nhiệm bồi thường tổn thất về vật chất cho gia đình các nạn nhân bị thương và thiệt mạng trong vụ tai nạn. Các khoản tiền bồi thường có thể gồm: Tiền thuốc men, mai táng, tiền nuôi dưỡng con nhỏ dưới 18 tuổi (nếu có), tiền nuôi dưỡng bố mẹ già và các khoản chi phí khác.

Ngoài ra, tài xế này còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình các bị hại. Mức bồi thường sẽ do các bên tự thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa sẽ không quá 100 lần mức lương cơ sở (đối với người thiệt mạng) và 50 lần mức lương cơ sở (đối với người bị thương), căn cứ quy định tại các Điều 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ sở vùng mới áp dụng là 1,8 triệu đồng. Như vậy, mức bồi thường tổn thất về tình thần tối đa đối với gia đình có người thiệt mạng và bị thương sẽ lần lượt là 180 triệu đồng và 90 triệu đồng.

Trước đó, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, khoảng 14h40 ngày 12/8/2023, tại Km 1646+500 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo ba người gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và xe ô tô tải BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ba người tử vong gồm: Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, ĐàoTrọng Trí và một người bị thương là Nguyễn Tú Sinh.

Vụ ôtô tải đè 3 người tử vong- Tài xế nói xe mất phanh



C.Lê - T.Quang
Ý kiến của bạn
Tags:
Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn – người tự xưng là đàn em' của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) – cùng 9 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, phát tán các video bạo lực học đường trên mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.