Tạm giữ người chồng nghi giết vợ câm điếc rồi dựng hiện trường giả

| Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ một phụ nữ câm điếc nghi bị giết và cướp tài sản được chồng phát hiện nằm trong nhà vệ sinh, cơ quan chức năng đã tạm giữ người chồng vì nghi liên quan đến cái chết của vợ.

Sáng 18/5, trao đổi với PV Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Phạm Văn (1989, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vì liên quan đến cái chết của bà Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Vụ chồng phát hiện vợ bị cướp, giết: Tạm giữ người chồng vì nghi giết vợ, tạo hiện trường giả - Ảnh 1.

Phạm Văn Tới (áo đỏ) bị tạm giữ vì nghi vấn giết vợ, tạo hiện trường giả. Ảnh: Zing

Thiếu tướng Dũng cho hay: "Chúng tôi đang tạm giữ Tới để tiếp tục làm rõ những nghi vấn trong vụ án. Nghi can là người câm điếc nên việc lấy lời khai có nhiều khó khăn".

Trước đó theo CAND, khoảng 9 giờ cùng ngày, anh P Tới về nhà thì phát hiện vợ là chị Tuyết bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình. Anh Tới sau đó cùng người dân đưa chị Tuyết đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân đã không qua khỏi.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím, mất một sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và một nhẫn vàng 1 chỉ.

Vụ chồng phát hiện vợ bị cướp, giết: Tạm giữ người chồng vì nghi giết vợ, tạo hiện trường giả - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền phong

Được biết, cả hai vợ chồng chị Tuyết đều bị câm điếc. Được biết, bản thân chị Tuyết đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Tam Kỳ phối hợp với phòng PC02 điều tra làm rõ.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.