Không chăm bố mẹ ốm nhưng anh trai đòi chia tài sản
Tâm sựTrước khi lập gia đình, anh đã được bố mẹ mua cho căn nhà đất ở Quận 9, vậy mà vợ chồng anh còn muốn thêm nữa.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Trước khi lập gia đình, anh đã được bố mẹ mua cho căn nhà đất ở Quận 9, vậy mà vợ chồng anh còn muốn thêm nữa.
Sau cuộc cãi vã, anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm khiến tôi rất phẫn uất. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa nên quyết định buông bỏ.
Sinh con với chú kia xong, mẹ tôi bế em bỏ đi cùng chú, mặc chị em tôi sống lay lắt.
Ngày mẹ người yêu nhập viện, em tất tả lo lắng thậm chí ở lại chăm sóc đêm hôm nhưng từ khi bác ra viện, mọi việc thay đổi nhanh quá đỗi khiến em ngơ ngác hụt hẫng.
Bố mẹ vợ, gia đình chị vợ mang đồ đạc tới nhà tôi ở, tranh phòng ngủ, chỗ học với các con tôi và không đóng một đồng tiền sinh hoạt phí nào.
Mẹ tôi bảo nhà vô phúc mới cưới phải cô con dâu "điếc", không thể đẻ được. Chị dâu tôi chỉ cười lặng lẽ rồi hỏi một câu đủ khiến chúng tôi tái mặt đi.
Nhưng đi làm mới vỏn vẹn nửa năm, vợ tôi đột ngột thông báo với chồng rằng đã mang bầu. Cái thai được 6 tuần. Nhìn cô ấy vui mừng, hỉ hả mà trong lòng tôi nổi sóng.
Anh trai nói ra người con gái sẽ cưới làm vợ khiến bố mẹ mừng lắm, còn tôi thì cứng đơ hàm không thốt được lời. Bởi người đó chính là cô bạn thân của tôi, người mà chỉ có thể làm bạn chứ không thể làm chị dâu được.
Dù đã rất cố gắng, nhưng cả tôi và chồng đều không có sự đồng điệu trong tâm hồn, chúng tôi khác nhau về mọi thứ...
Công ty cho nghỉ vì hết việc làm, gia đình bạn trai biết chuyện hoãn đám cưới vô thời hạn...
Tôi và chồng yêu từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Tính đến nay, chúng tôi ở bên nhau được hơn 10 năm, kể cả lúc yêu.
Mới cưới chưa được một năm nhưng tôi đã mất đi bản lĩnh, mọi ý kiến hay nhận xét của tôi đều bị vợ quy chụp là ích kỷ và không yêu thương gì cô ấy.
Chồng tôi tính tình vốn cẩn thận và có chút ki bo. Anh thường không muốn phiền hà đến ai, cũng không muốn ai phiền hà đến mình.
Chồng mong tôi tha thứ chuyện ngoại tình, muốn tôi bỏ qua tất cả vì con cái.
Cái tin chồng tôi "chết" một cô gái trẻ là hội viên hội văn nghệ huyện bên không cánh mà bay đến tai tôi. Bán tín, bán nghi tôi bỏ công theo dõi chồng, khi tối hôm qua chồng lại "đi tập văn nghệ"...
Vợ mê ca hát, gọi bạn hát là anh xã, còn chụp ảnh tình tứ với người ta để đăng lên mạng xã hội.
Bố tôi có người phụ nữ khác, nhưng mẹ không buồn, không giận, mà còn nói mừng cho bố...
Giờ thì tôi không biết việc mình che giấu bí mất ngoại tình cho cậu bạn là sai hay đúng nữa. Ôm bí mật này khiến tôi rất day dứt.
Cùng là phận phụ nữ, từng mang nặng đẻ đau, không hiểu mẹ chồng tôi sao lại tàn nhẫn, gay gắt chỉ trích việc tôi mang thai bé thứ ba đến vậy.
Bạn trai tôi tâm sự rất nhiều với bạn gái trong game, nói tôi là người dày vò anh.
Tôi lắc đầu bảo chồng: "Thế này mà anh còn lăn lê trên giường được với người ta thì thôi, em chẳng giữ anh nữa...".
Quân nóng nảy mắng tôi khi thấy mẹ chồng phải vào bếp. Nhưng nghe giọng điệu của anh, tôi đoán chừng chồng đã nghe sự việc từ một phía nên mới vậy.
Tôi biết mười mươi chồng có người khác. Tuy nhiên, khi chứng kiến 2 người họ ôm hôn, tôi quyết định không đánh ghen, không gào thét chửi bới.
Sau 3 năm, chúng tôi gặp lại nhau. Nhưng những gì mà anh ta nói làm tôi khó xử vô cùng.
Bạn trai luôn ngăn cấm tôi nói chuyện, nhắn tin với người khác giới, doạ đánh người để ý tới tôi.
Tôi 28 tuổi, chồng 31 tuổi, cưới hơn 2 tháng. Vợ chồng làm cùng nên rất hiểu công việc của nhau, gần như cả ngày đều biết nhau đang làm gì, đi đâu, với ai.
Tôi 29 tuổi, sinh ra trong gia đình viên chức. Cha mẹ rất nghiêm khắc, từ nhỏ tôi chỉ biết học rồi tham gia quân ngũ, đến giờ mới biết hương vị tình yêu là gì.
Bố mẹ ruột tôi đều là giáo viên, luôn dạy con gái phải sống cho phải đạo và nhẫn nhịn. Vì sự dạy dỗ đó mà tôi phải đánh đổi 9 năm vô ích, mắc kẹt, đau khổ.