Sau một lần ân ái với chồng, vào nhà tắm vô tình nhìn mình trong gương mà tôi choáng váng
Tâm sựTôi quá mệt mỏi với chuyện ấy, nhưng yêu và sợ mất anh ấy nên cố nén nỗi đau thể xác bảo vệ hạnh phúc gia đình.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi quá mệt mỏi với chuyện ấy, nhưng yêu và sợ mất anh ấy nên cố nén nỗi đau thể xác bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Thà anh chối, nói dối là chỉ để cho vui, nhưng anh lại nhận hết và sẵn sàng bỏ vợ khiến tôi thấy đau quá.
Tôi cố gắng tẩm bổ cho chồng, khuyên anh đừng uống rượu nữa nhưng anh đều để ngoài tai và còn đánh tôi.
Khi tôi phát giác chuyện này, anh ta đã cầu xin tha thứ nhưng tiếp tục phản bội tôi chỉ sau hơn 1 tháng.
Bất chợt tôi phát hiện một đôi giày màu đỏ ở cạnh bàn trang điểm. Đôi giày tuy không mới nhưng là hàng đắt tiền, có lẽ chủ nhân chỉ sử dụng vài lần.
Tôi vui vẻ đón nhận sự quan tâm ấy và tìm nhiều cách bật đèn xanh nhưng dường như anh chưa hiểu.
Hẹn hò, yêu đương gần 1 năm, chúng tôi muốn gắn bó với nhau lâu dài nên tôi đưa Ly về nhà ra mắt bố mẹ.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh của tôi nhưng cả nhà chồng lại quyết định đặt vé đi du lịch 4 ngày 3 đêm.
Chúng tôi đều là những người đã từng bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh ấy có một đứa con trai 10 tuổi với người vợ trước. Cháu sống với mẹ, thi thoảng mới đến chỗ chúng tôi vào nghỉ lễ.
Tôi muốn ly hôn nhưng ba mẹ chồng nói, gắng sống vì ông bà và con, nhưng hôn nhân của tôi như địa ngục.
Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã được 4 năm. Cuộc sống vợ chồng khá hài hòa, hạnh phúc. Chồng tôi tài năng, giỏi giao tiếp, kiếm tiền giỏi nhưng có một điều mà tôi đặc biệt không thể chấp nhận được là anh ấy rất thích chơi bài.
Nhưng bất giác tôi nhìn vào bàn tay phải của chồng cũ và thấy bàn tay ấy đã mất 2 ngón tay, tôi đã hiểu tất cả.
Tôi cố gắng tẩm bổ cho chồng, khuyên anh đừng uống rượu nữa nhưng anh đều để ngoài tai và còn đánh tôi.
Chồng tôi từng bảo sợ mất tôi trong thời gian 3 năm anh đi học. Thế nhưng cuối cùng, tôi mới là người mất anh.
Người mà bố tôi muốn lấy làm vợ hơn tôi có 1 tuổi. Mẹ kế của chúng tôi là một phụ nữ quá lứa lỡ thì. Điều đáng nói là sau khi cưới, mẹ kế bắt bố tôi phải về ở rể vì “bà” là chỗ dựa duy nhất của bố mẹ bà.
Thật không ngờ, sau mấy năm gặp lại, người ấy lại thê thảm như thế này.
Vợ chồng tôi độc lập tài chính. Cô ấy nói, tôi không đưa lương thì phải trả tiền vợ chồng quan hệ.
Tuyên thề rằng không bỏ 3 mẹ con nếu tôi im lặng chấp nhận để anh yên ổn chăm lo cho đứa con trai ngoài giá thú và cô người tình trẻ của mình…
Tôi vẫn chưa nói ra tình cảm của mình, trong mắt anh có lẽ tôi vẫn là cô gái đồng tính.
Càng nghĩ tôi càng xấu hổ không biết chui vào đâu. Hình tượng hiền thục, nhẹ nhàng của tôi coi như xong.
Bố mẹ tôi chẳng phải thiếu thốn gì, nhưng sự quan tâm của con cái cũng ít nhiều động viên tinh thần ông bà lúc tuổi già. Ấy thế mà chồng tôi lại không hiểu điều đó.
Cô thu ngân nhìn chúng tôi đầy e ngại. Sau một phút đắn đo tôi quyết định nói một câu.
Gần đây ba tôi yếu, sự sống không còn dài, ông cứ đòi về nhà. Nếu tôi không nói ra, sẽ ân hận cả đời vì lừa dối ba mẹ.
Mẹ chồng quản lý chi tiêu của cả gia đình. Bà thậm chí còn không cho tôi bật quạt, xem tivi vì không muốn tốn tiền.
Có chồng ở nhà, tôi lại thấy không khí mệt mỏi vô cùng vì anh hay quát vợ mắng con.
Tôi chẳng nói gì nhưng vợ vẫn rối rít xin lỗi và đưa tay ôm bụng đầy sợ hãi.
Thực ra sau khi biết sự thật này, tôi thấy thương mẹ chồng nhiều hơn là thất vọng.
Càng nghĩ tôi càng xấu hổ không biết chui vào đâu. Hình tượng hiền thục, nhẹ nhàng của tôi coi như xong.