Mẹ xin tiền bố để đi chơi với người tình
Tâm sựTôi thương bố mà chẳng biết phải làm như thế nào, chỉ biết khóc và ngày càng hận mẹ.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Tôi thương bố mà chẳng biết phải làm như thế nào, chỉ biết khóc và ngày càng hận mẹ.
“Anh xin lỗi, anh không thể gặp em được. Anh không thể vắng nhà hôm kỉ niệm ngày cưới. Anh sẽ gặp em sau. Cố gắng lên nhé. Thương em!”. Chỉ một tin nhắn tôi vô tình đọc được trong điện thoại của chồng lúc anh lơ là, cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn khác.
Tôi có hỏi vì sao, cô ấy trả lời rằng 'Sợ lây bệnh, nhỡ đâu em có bệnh gì lây sang anh thì sao'.
Tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại anh ta. Nào ngờ hôm nay, tôi gặp anh ta với danh nghĩa là chồng sắp cưới của em họ tôi.
Với nhiều gia đình, người chồng sẽ là người ra ngoài kiếm tiền, còn vợ là người lo nội trợ, chăm sóc con cái. Nhưng trụ cột gia đình tôi không phải là tôi, mà là vợ tôi.
Anh có bạn mới, những mối quan hệ mới. Và như những người đàn ông lắm tiền nhiều tật khác, chồng tôi bắt đầu ngoại tình.
Thôi thì đó là tiền của mẹ chồng, bà đòi lại thì tôi trả, tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng chuyện này mới khiến tôi cảm thấy ấm ức.
Tôi đã không chê nhà anh nghèo, điều kiện khó khăn mà vẫn một lòng theo anh về làm dâu nhưng mẹ anh vẫn đòi hỏi quá đáng.
Là vợ chồng, quan trọng nhất vẫn là thành thật và tôn trọng lẫn nhau. Sự dối lừa chỉ làm tình yêu và niềm tin càng ngày càng hao mòn, và rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ khiến cuộc hôn nhân trở nên tệ hại.
... Chồng tôi nói: “Bố anh khó tính lắm”. Mẹ chồng cũng nói: “Bố mày khó lắm”. Những ngày đầu làm dâu, tôi đi ra đi vào cứ len lén nhìn sắc mặt bố chồng, mói năng dè dặt từng câu, làm gì cũng phải hỏi ba bốn lượt để không làm bố chồng phật ý...
Cấm chồng liên lạc với người yêu cũ, tôi bị anh mắng là ích kỷ, không có tình người.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau hai năm rồi. Trong hai năm ấy, vợ tôi luôn sốt sắng mong chờ rồi thất vọng mỗi khi thấy tháng. Cô ấy mong có con, mong được làm mẹ đến khủng khiếp. Rồi tuần trước, cô ấy cầm chiếc que thử thai hai vạch cười rạng rỡ khoe với tôi: “Ơn trời, chúng mình sắp có con rồi”. Lúc đó, chân tôi như muốn khuỵu xuống.
Tưởng đâu lấy vợ trẻ, vợ đẹp là sướng nhưng tôi lại phải chiều chuộng em quá thể. Hôn nhân mà em cứ coi như trò đùa, hở một tí em lại đòi ly hôn, thậm chí chỉ vì tôi không like ảnh của em trên facebook.
Bố chồng bị vẩy nến nhưng lại thích dùng khăn mặt chung, mẹ chồng 2-3 ngày mới tắm, nàng dâu kinh hãi đành lên mạng nhờ chị em cho cao kiến.
Nhiều người bảo tôi hơi ác khi phá vỡ gia đình họ, nhưng nếu tôi không làm, thì anh ta cũng sẽ rời bỏ chị ấy khi tìm được một tấm áo phao khác thôi. Vì người đàn ông đó, vốn dĩ đâu có trân trọng vợ mình.
Tôi sốc đến độ đánh rơi cả điện thoại trên tay. Cô tình địch của chị gái tôi cũng trố mắt nhìn lại tôi.
Sau khi từ chối nàng dâu tương lai, tôi đã bị con trai mình oán hận. Cháu nói tôi ích kỷ, cổ hủ và phán xét không đúng về bạn gái của cháu. Tôi đã cố suy nghĩ trong rất nhiều ngày nhưng vẫn không thể hiểu nổi…
Cả chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngập ngụa trong sự hoảng loạn. Tôi không hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tiếng mẹ anh sang sảng bên tai: “Đàn bà con gái, vừa lười vừa thiếu tôn trọng bạn trai, mới yêu đã đòi trèo lên đầu lên cổ”…
Hình ảnh anh lúc nào cũng hiện ra trước mắt tôi, tôi luôn ngóng anh đến, chỉ đơn giản để nhìn thấy anh.
Tôi sống bằng cái lòng, cái tâm với mẹ chồng, mà bà lại luôn xem tôi là kẻ thù.
Vợ tôi đã xách đồ bỏ về nhà đẻ sau khi bị tôi “dạy dỗ” cho một bài học vì tội hỗn láo. Nhưng cô ấy nghĩ mình không sai, còn lớn tiếng: “Lúc nào anh sang xin lỗi, rồi đón thì tôi mới về”.
Chồng tôi có vẻ chẳng mặn mà với vợ chút nào, tôi liền tỏ ra hậm hực và trách cứ anh. Nhưng sự thật hóa ra lại là…
Nhiều lúc tôi ức đến nghẹn cổ vì những lý do vô cớ của anh, anh dò xét mọi hoạt động của tôi.
Vợ chỉ biết cau có, khó chịu, trách móc tôi. Vợ bảo tôi tự làm tự chịu, cô ấy không liên quan.
Tôi không ngờ chuyện “tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” lại vận ngay vào chính mình một cách đau đớn như thế.
Chồng tôi là người thương vợ con, có trách nhiệm nhưng anh ta lại quá tham lam, muốn giữ cả hai người phụ nữ bên mình.
Ngoài mức tiền sinh hoạt đóng vào quỹ chung, chúng tôi có quyền tự quyết hoàn toàn với phần tiền còn lại. Tôi cảm thấy rất thoải mái vì như vậy, anh có thể tự do đi với bạn bè trong khả năng của mình, tôi cũng có thể mua sắm những món đồ mình thích, biếu bố mẹ hay cho tiền các em.
Vì quá tức giận trước sự hỗn hào của cô ấy, tôi đã tát vợ một cái rồi đuổi về.