Ngồi chung xe với người yêu cũ, em bị cả nhà chồng hiểu lầm
Tâm sựEm biết lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhưng em không thể kiểm soát được cảm xúc trong lúc này.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Em biết lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhưng em không thể kiểm soát được cảm xúc trong lúc này.
Con vẫn hay thì thào với mọi người rằng khi nào tóc tôi mọc ra thì tóc con bé cũng mọc, khi đó con sẽ hết bệnh.
Tôi hỏi một vài bạn nữ trong nhóm thì quả thật anh bạn đó có nhắn tin đưa đẩy vài người đã có gia đình.
Trong lúc nóng giận em đã nói thẳng sẽ chia tay không đám cưới nữa, vì anh ích kỷ chỉ biết gia đình anh. Người yêu cũng giận em và ra về ngay lập tức.
Cô ấy không nói rõ lý do từ chối tình yêu, chỉ nói là việc này liên quan đến gia đình.
Đột nhiên em bảo muốn chấm dứt vì thấy có lỗi với chồng, tôi thì thấy cả hai không gặp nhau, chỉ giúp nhau giải tỏa qua chat thôi mà.
Nhìn vợ người ta lúc nào cũng bóng bẩy, điệu đà còn vợ mình có gì mặc nấy khiến tôi lại ngán ngẩm. Nhưng rồi, trong kì nghỉ phép ở nhà, vô tình nhìn thấy quyển sổ chi tiêu của vợ, tôi ân hận đến trào nước mắt.
Nào ngờ hôm qua chồng tôi thủ thỉ nhờ cô em gái vay hộ một món tiền lớn để trả cho bạn hàng vì thiếu vốn quay vòng! Ngạc nhiên tôi dọa nếu chồng không cho biết lí do tôi sẽ gọi cô con gái lớn về làm rõ chuyện. Lúc bấy giờ chồng mới tự thú là chồng rút vốn nuôi cô nhân viên trẻ đẹp nọ, vì cô chủ động “thả thính”, lại khéo “chiều” nên chồng sảy chân!
Trước mặt vợ, anh nói với tôi chỉ là qua đường, tình cảm anh dành cho vợ thôi.
Em im lặng với tôi nhưng nhắn tin cho bạn bè tôi là em sẽ giữ thai và bảo rồi tôi sẽ phải hối hận.
Tôi đã mua thuốc ngủ rồi nhưng nhìn con tôi lại không đành. Nghĩ đến con mà không đủ can đảm để chết.
Nghe những lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi tuôn trào, tôi ức đến nghẹn ngào nhưng không nói nên lời. Chẳng nhẽ, với bà, trên đời này không có gì quý giá hơn tiền bạc hay sao?
Vợ nói nếu tôi còn yêu người cũ như thế, cô ấy sẽ sẵn sàng giải thoát cho tôi, sau đó cô ấy về nhà mẹ đẻ ở.
Vợ tôi thì đang bầu bí, tôi cũng không muốn nặng lời để ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy vẫn tiếp diễn những hành động thế này thì tôi bực mình và khó chịu quá!
7 năm nay, tôi sống trong khổ đau và hối hận. Tôi cố gắng không nhắn tin, gọi điện cho Uyên mặc dù có vài lần tôi đã mất kiểm soát. Đã bao nhiêu lần tôi thức dậy từ 4 giờ sáng đi đến nhà cô ấy chỉ để nhìn thấy cô ấy.
Nhà tôi không quá giàu nhưng cũng có điều kiện, ở phố và tôi chẳng bao giờ phải làm việc nặng hay chịu khó khăn gì.
Tôi chỉ cười khi biết được sự thật đó. Điều duy nhất khiến tôi tự trách mình là đã để đứa con bé bỏng của mình phải chờ đợi tờ giấy khai sinh từ một người cha vô trách nhiệm.
Anh luôn tìm lý do trì hoãn khoảng 30 phút trước khi gặp, và mỗi lần làm chuyện đó thì quá lâu khiến tôi e ngại.
Ngày trước, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ được cảnh làm dâu của mình lại khốn khổ như bây giờ. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi và Phong là đồng nghiệp. Phong là trưởng phòng của tôi. Anh khá lớn tuổi và chững chạc. Sau một thời gian dài tiếp xúc, chúng tôi trở nên gần gũi và yêu nhau lúc nào không hay.
Mang bầu lúc đang nuôi con nhỏ, tôi mệt mỏi nên nhờ chồng rửa bát. Anh không rửa mà bê cả mâm đi đập...
Anh nói mình đẹp trai, thành đạt, có nhiều cô gái mê anh và ví tiền của anh. Nếu tôi không biết điều, anh sẽ ngoại tình...
Mẹ muốn tôi lấy anh ta, như thế sẽ không ai truy cứu về bố đứa trẻ trong bụng tôi là ai nữa...
Tôi năn nỉ và cầu xin, có thể chấp nhận bỏ qua mọi thứ xảy ra giữa anh và chị ta. Cuối cùng, anh vẫn chia tay tôi.
Giờ cô ấy muốn bỏ hẳn tôi, còn kể ra đã làm những gì trên giường với người kia để tôi nghe mà rời bỏ cô ấy.
Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận “đền” danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo. Lấy được vợ giàu, tôi mãn nguyện, hãnh diện lắm, một bước lên ôtô, hai bước có người phục vụ.
Anh nuôi tôi trong một năm, giờ muốn tôi tìm việc thu nhập khá hơn, làm lương vài triệu đồng thế này mình anh không cáng đáng nổi.
Nhà chồng tôi có ba anh em trai, tôi là dâu cả trong nhà. Kể từ khi làm dâu, tôi tự thấy mình không quá tệ. Tôi đối tốt với bố mẹ chồng, với gia đình chồng, hiểu lễ nghĩa, không tính toán điều gì. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói đùa trong lúc cả nhà quây quần, chồng tôi đã mắng nhiếc tôi thậm tệ.