Tôi có nên buông tay để vợ tìm hạnh phúc riêng
Tâm sựMỗi đêm nằm ôm con ngủ, tôi lại khóc vì thương con, nghĩ tới cảnh hai đứa hai nơi, cuộc sống thiếu thốn tình cảm, vật chất là tôi không cầm được nước mắt.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Mỗi đêm nằm ôm con ngủ, tôi lại khóc vì thương con, nghĩ tới cảnh hai đứa hai nơi, cuộc sống thiếu thốn tình cảm, vật chất là tôi không cầm được nước mắt.
GiadinhNet - Một đôi uyên ương người Italy phải nhập viện trong tình trạng dính chặt nhau sau khi 'hành sự' giữa biển, khiến nhiều người hoảng hốt, bởi "chuyện yêu" tưởng đơn giản mà quả thật không... dễ dàng.
Bảy năm chung sống với những vòng luẩn quẩn nợ nần của anh, em đau đớn, tủi thân vô cùng khi thấy gia đình người ta vợ chồng chăm lo vun vén cho nhau.
Tôi không còn nhớ được, đêm đó tôi đã bế con gái non nớt chỉ mới sinh được 8 ngày tuổi về nhà ngoại cách đó 15km thế nào. Nhưng nghe mẹ tôi kể lại rằng, khi bà mở cửa đón mẹ con tôi, tôi như một người điên hóa dại.
Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mình bị dằn vặt với suy nghĩ tôi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Kết hôn và đã có với nhau hai mặt con nhưng anh không hề quan tâm đến tôi thích ăn gì lại còn rất hay đánh đập tôi không thương tiếc.
Anh cứ úp mở với mình chuyện làm người khác có bầu, rồi vài ngày sau anh tới khóc lóc, xin tha thứ và nhận đó là chuyện của mình.
Trẻ nhỏ ham chơi, bày bừa hay chân tay có lấm lem là chuyện bình thường, nhưng anh muốn con chơi lê la dưới đất, lúc nào cũng phải sạch sẽ như người lớn.
Nhà trai cho rằng khoảng cách giữa hai nhà là khá xa nên không rước dâu mà đề nghị nhà gái đưa dâu xuống một địa điểm gần nhà trai, rồi họ sẽ qua rước.
Anh rất tốt và yêu em, anh cũng có cố gắng nhiều trong công việc nhưng có vẻ như anh không may mắn và chưa tìm được hướng đi đúng.
Với tôi, muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn tôi coi trọng vợ thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là vợ phải là gái trinh.
Anh nói, nếu tôi không muốn thay đổi thì thôi cứ sống như vậy. Vì con vì gia đình, anh ấy sẽ cố gắng tiết chế bản thân.
Yêu nhau 6 năm và cũng đã đính hôn, chỉ đợi sang năm là cưới nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra những tin nhắn yêu đương của anh với người con gái khác.
Sau ba năm chung sống như vợ chồng và tôi đã lo lắng cho anh về vật chất chừng đó thời gian, anh bỗng một ngày thay tính đổi nết.
Một lần tôi đã bị chồng phản bội nên giờ tôi không muốn bị lừa dối hay đau lòng thêm lần nữa.
Người yêu đầu tiên của tôi nói lời chia tay qua điện thoại: “Em đã nấu cho anh một bữa cơm nào chưa?” Tôi chết lặng.
Giờ em thực sự như đi trong mê cung, biết rõ người mình đang yêu không xứng đáng nhưng không dứt ra được.
Tôi đã phải nhập viện khi biết chồng ngoại tình. Đã vậy, anh còn dẫn cả cô bồ vào bệnh viện thăm tôi.
Vì tôi vẫn còn tình cảm với người trước nên phân vân, nếu chọn người trước thì người yêu hiện tại sẽ suy sụp mất, cô ấy không có lỗi gì cả và tôi sẽ mang tội lỗi rất lớn.
Mỗi lần chạm mặt anh là tim tôi đập thình thịch, không làm chủ được bản thân. Tôi thấy mình có lỗi với chồng con.
Hiện giờ hai chúng mình, đứa giấu chồng, đứa giấu bạn gái để qua lại với nhau hàng ngày bằng Yahoo.
Mỗi lần đưa vợ đi đâu đó, bạn bè đều giấu giếm chê bai vợ của tôi già, bảo là tôi lấy vợ trẻ không lấy đi lấy người hơn tuổi rồi bây giờ lại già hơn chồng bao nhiêu.
Anh trai tôi bảo “đàn ông hư hỏng thì nhiều. nhưng cái thể loại trơ trẽn dám hôn 'gái mại dâm' trước mặt anh trai vợ, thì đúng là lần đầu tiên anh gặp”.
Lấy phải chồng đần, làm không đủ nuôi thân, sáng sáng ngửa tay xin tiền vợ là nỗi khổ lớn nhất đời tôi.
Cuộc sống luôn có hai mặt, đàn ông hay đàn bà là hai mặt của xã hội và đều... là con người, mà đã là con người với nhau thì tập quán sinh hoạt như nhau mà thôi.
Cuộc sống bên cạnh em đối với anh giờ không khác gì ngục tù. Anh không còn muốn bước về nhà, không nhẫn tâm bỏ em và con nhưng cũng không can tâm từ bỏ tình yêu với Huyền, thứ tình yêu duy nhất của đời anh.
Nhưng sau đó, chồng tôi đi sớm về muộn, có những hôm còn đi qua đêm, sáng hôm sau mới trở về nhà trong bộ dạng phạc phờ, ủ rũ. Tôi hỏi thì anh nói do công trình sắp đến ngày nghiệm thu, phải thức đêm làm tại công ty cho kịp tiến độ. Tôi tin anh nói thật và không thắc mắc thêm gì nữa. Nhưng rồi thời gian sau nữa, anh vẫn về rất khuya, lần nào cũng trong tình trạng vật vờ thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài như con nghiện.
Mọi người nói là vợ sắp cưới của tôi có phúc, lấy chồng thứ hai mà còn kiếm được anh vừa có công ăn việc làm tử tế, mặt mũi lại sáng sủa.