Mong muốn lớn nhất của đời chồng tôi là…được làm phụ nữ
Tâm sựĐầu tiên phải nói chồng tôi và tôi đều ê sắc ế gặp nhau rồi kết hôn vội vã chỉ trong vòng một tháng sau cuộc gặp gỡ giới thiệu chớp nhoáng của một người bạn.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Đầu tiên phải nói chồng tôi và tôi đều ê sắc ế gặp nhau rồi kết hôn vội vã chỉ trong vòng một tháng sau cuộc gặp gỡ giới thiệu chớp nhoáng của một người bạn.
Hắn vừa đi, vừa nghêu ngao mấy câu quen thuộc: "Kiếp sau xin chớ làm người; Làm thân gà trống, sống đời tự do; Sáng dậy thì ngáy o…o; Đạp xong gà mái không lo mất tiền".
Cha mẹ anh không chấp nhận chuyện kết hôn, bởi tôi cùng tuổi với vợ cũ của anh, nếu lấy nhau sẽ giống như cuộc hôn nhân trước.
Vợ chồng lấy nhau đã được 2 năm, nhưng thú thực, nếu có lần nào đó anh gọi em bằng một câu tình cảm "em ơi" thì chắc tim em đã rụng rời.
Em xuất hiện và nói rằng vẫn còn yêu tôi và đã chia tay với chồng cũ đúng vào lúc tôi chuẩn bị cưới vợ.
Anh đã ly dị và đang nuôi dạy ba đứa con, liệu các con riêng của anh có thể sống hòa hợp với tôi và các con tôi sau này không.
Xong rồi, bố chồng tôi đỏ mặt tía tai nhìn tôi chằm chằm, ông cầm tờ báo vứt thẳng vào mặt tôi, chưa hiểu ý bố là gì, thì ông bảo "nhà này có cô con dâu ngoan quá, nó cho cả bố mẹ chồng nó lên báo đây này, anh Kiên xem đi, xem vợ anh giỏi không, vợ chồng tôi sắp nổi tiếng rồi đấy".
Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài 4 bức tường, tôi sẽ trở lại là một cô gái quê ngày nào, nhưng liệu cuộc sống khắc nghiệt có chào đón tôi không hay sẽ vẫn gạt bỏ tôi như gạt bỏ một con nghiện.
Dự tính được tất cả cho tương lai, nhưng tôi lại không ngờ được rằng sự cam chịu của người phụ nữ có giới hạn, ngày tôi cưới cô gái kia cũng là ngày em dại dột từ bỏ sinh mạng mình, là ngày mà đứa con tôi vĩnh viễn mất đi mẹ.
Tôi đã vứt bỏ một thời con gái, ước mơ về danh vọng, gia đình... để theo anh và một mình 'vượt cạn.
Bố bỏ rơi mẹ con em nên 21 năm em không biết mặt bố, vì vậy em không muốn sai lầm để sau này con em phải có hoàn cảnh giống mẹ.
Mình có gọi cho anh thì chị kia bắt máy, nhắn tin thì chị ấy cũng đọc và trả lời lại. Thậm chí, chị còn đe dọa mình.
Tôi không đủ tự tin để đánh đổi chồng con với anh nhưng không thể rời bỏ anh được vì tôi thực lòng rất yêu thương anh.
Tôi hỏi sao anh lại phản bội đến tận 5 năm? Anh bảo có một lần vào nhà nghỉ nhưng không làm gì cả, chỉ vào ôm nhau rồi thôi.
Tự nhìn ngắm trong gương, tôi hài lòng bởi trông mình cũng rất sexy, quyến rũ trong chiếc váy ngủ màu trằng tuyền. Nhưng hỡi ôi, ngay khi đẩy cửa phòng bước vào, anh ấy đã... nôn.
Vợ tôi không muốn cho con gần gũi ông bà nội, nên cô ấy không đưa con về quê, cũng không muốn ông bà lên thăm cháu.
Ngày đó, bác sĩ cho em uống viên thuốc phá thai. Trời nắng, 37 độ. Vậy là em chính thức thành kẻ giết người.
Bên nhà muốn anh vào Dòng mà không hiểu được cảm giác và nỗi lòng của anh. Anh và tôi hiện tại đang rất khổ sở và khó xử.
Tôi luôn cố gắng làm việc để cuộc sống khá giả hơn, ngược lại tôi cảm thấy anh là người không có chí hướng, suốt ngày ăn nhậu.
Tôi quyết định không bao giờ chấp nhận từ bỏ, dù là người đàn bà đó có đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi.
Tôi không nghĩ rằng, thằng đàn ông giờ sắp đầu hai thứ tóc như tôi, lại có ngày cảm động rơi nước mắt vì tình nghĩa của người vợ bao năm đầu gối, tay ấp, người đã từng có thời tôi ruồng bỏ.
GiadinhNet - Sống trong gia đình mà người thân không bao giờ có câu nói đùa, tiếng cười với nhau. Điều ấy với tôi thật kinh khủng và nặng nề.
Dù quyết tâm chia tay nhiều lần, thậm chí anh khuyến khích tôi tìm hạnh phúc riêng, nhưng đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể dừng lại.
Cứ sáng ra, chồng tôi lại đi đâu đó, và tôi biết là đi đón cô kia đi chơi, thậm chí là chồng tôi đến hẳn nhà cô ấy chơi.
Mẹ anh ấy tình cờ đi coi bói, thầy nói anh đang có một đứa trẻ đi theo và anh phải cưới cô người yêu cũ để hóa giải.
Nhiều chuyện gia đình chồng, tôi cũng lo chu đáo. Kể cả những chuyện của gia đình riêng, tôi cũng lo từ A-Z.
Cuộc sống của tôi trở nên nặng nề, bức bối khi cả nhà chồng biết tôi không thể sinh con. Mẹ chồng tôi ra lườm vào nguýt, thỉnh thoảng bà bóng gió cay nghiệt "cây độc không trái, gái độc không con", khiến tôi đau như dao cắt từng khúc ruột.