Tăng cường hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực DS và phát triển: Đảm bảo phát triển bền vững

Thứ năm, 20:21 24/10/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ 20-24/10, Tổ chức các đối tác về Dân số và Phát triển (PPD) tổ chức các cuộc họp thường niên của Ban chỉ đạo, Ban điều hành và họp điều phối viên quốc gia và “Hội nghị về Hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực Dân số và Phát triển giai đoạn sau ICPD (Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển) và MDG (các Mục tiêu thiên niên kỷ)”.

Tăng cường hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực DS và phát triển: Đảm bảo phát triển bền vững  1

Toàn cảnh phiên họp Ban điều hành của PPD.

 
Đoàn Việt Nam do TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ dẫn đầu đã tham dự các cuộc họp thường niên của PPD và Hội nghị quốc tế tại Bắc Kinh và làm việc với Hội KHHGĐ Hồng Kông từ 16-24/10/2013.

Chung tay hành động vì chất lượng dân số

PPD là một tổ chức liên chính phủ duy nhất của 25 nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á, Mỹ La tinh và Trung Đông với hơn 58% dân số thế giới. PPD được thành lập trong thời gian tổ chức Hội nghị ICPD năm 1994 để thúc đẩy hợp tác Nam-Nam về dân số - phát triển và sức khỏe sinh sản (SKSS).

Tham dự Hội nghị là Bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo đầu ngành của 25 nước thành viên PPD. Dự Hội nghị còn có sự tham dự của các quan chức chính phủ cấp cao khác, các thành viên của quốc hội, các đối tác phát triển, các học viện, các nhà nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự. 

Các mục tiêu của ICPD vẫn có giá trị sau năm 2014, do vậy Liên Hiệp Quốc đã mở rộng việc thực hiện Chương trình hành động ICPD sau năm 2014. Trong bối cảnh đó, PPD phối hợp với Ủy ban Y tế và Kế hoạch gia đình quốc gia của Trung Quốc tổ chức “Hội nghị về Hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực Dân số và Phát triển sau ICPD và MDG”. Mục tiêu của Hội nghị là kêu gọi các nước có cam kết cao hơn nữa với Chương trình hành động ICPD sau năm 2014 và MDG sau năm 2015 trong lĩnh vực dân số - phát triển và sức khỏe sinh sản.
 
Tăng cường hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực DS và phát triển: Đảm bảo phát triển bền vững  2

TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, thành viên Ban Điều hành PPD tham dự phiên họp hàng năm.

 
Những mục tiêu quan trọng

Các nước thành viên PPD đã xác định các mục tiêu cần thực hiện để đảm bảo phát triển bền vững: Tích hợp động thái dân số vào các kế hoạch phát triển quốc toàn cầu và gia; Đảm bảo Tiếp cận phổ cập dịch vụ kế hoạch gia đình, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục; Tăng cường bình đẳng giới và hiện thực hóa quyền của phụ nữ; Tăng cường năng lực cộng đồng, gia đình và cá nhân để ứng phó với các thay đổi nhân khẩu học; Vai trò của vị thành niên, thanh niên và người già được quan tâm đặc biệt trong hợp tác Nam-Nam. Giới tính, bình đẳng giới và tiếp cận quyền là các chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động của các nước thành viên PPD. 
 
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Bắc Kinh với cam kết của 25 nước thành viên tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa để đạt được các mục tiêu của Chương trình hành động ICPD sau 2014 và MDG sau 2015 trong lĩnh vực dân số - phát triển và sức khỏe sinh sản.

Năm 2014 PPD sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập. PPD kêu gọi các nước thành viên kỷ niệm sự kiện này tại nước mình vào các thời điểm trong năm tùy theo sự lựa chọn mỗi nước, nhưng ngày 9/9/2014 được coi là ngày PPD được thành lập tròn 20 năm. Trong năm tới dự kiến sẽ có thêm 5 nước gia nhập PPD, đó là Afganistan, Philippiné, Sri Lanka, Rwanda và Malawi.

Đoàn Việt Nam đã tham dự tích cực các sự kiện và chia sẻ các kinh nghiệm thành công của mình trong công tác dân số-KHHGĐ. Các nước thành viên PPD ở Châu Phi đánh giá cao thành công của Việt Nam và cho đó là bài học tốt có thể học tập.
 
Tăng cường hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực DS và phát triển: Đảm bảo phát triển bền vững  3

Đoàn đại biểu Việt Nam do TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởngTổng cục DS-KHHGĐ dẫn đầu tham dự Hội nghị tại Bắc Kinh.

Tăng cường hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực DS và phát triển: Đảm bảo phát triển bền vững  4

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo của Hội KHHGĐ Hồng Kông.


Trước khi tham dự các sự kiện tại Bắc Kinh, đoàn Việt Nam cũng đã làm việc với Hội Kế hoạch hóa gia đình Hồng Kông. Hồng Kông có dân số khoảng 8 triệu dân. Các chính sách về kế hoạch hóa gia đình của Hồng Kông được hình thành từ những năm 50 thế kỷ XX và được điều chỉnh qua các thời kỳ tùy theo tình hình thực tế. Ủy ban Điều hành về chính sách dân số cũng đã được thành lập ở Hồng Kông để chịu trách nhiệm về xây dựng các chính sách dân số.

Đoàn Việt Nam đã trao đổi nhiều nội dung với Hội KHHGĐ Hồng Kông về DS-KHHGĐ, đặc biệt là truyền thông, giáo dục cho vị thành niên, thanh niên về SKSS, SKTD và tư vấn tiền hôn nhân cho các cặp vợ chồng sắp kết hôn. Hai bên cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong tương lai, trao đổi các đoàn, trao đổi thông tin trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
 
Đinh Huy Dương
(Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục DS-KHHGĐ)
thuhuyen
Ý kiến của bạn
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.