Tặng mẹ chồng nhẫn kim tiền trong ngày vía Thần Tài, tôi không ngờ mẹ trả lại, còn đưa ra yêu cầu khó khăn

| Tâm sự

Tôi cầm chiếc nhẫn kim tiền trên tay, tâm trạng uất ức khi bị mẹ chồng trách cứ.

Vợ chồng tôi ở riêng, tôi cũng hiếm khi về nhà chồng. Mối quan hệ giữa tôi với chị dâu không tốt lắm nên tôi cảm thấy không thoải mái mỗi khi giáp mặt với chị. Đó cũng là lý do tôi ít khi về. Nhưng cuối tháng, chồng tôi đều chở con trai về thăm ông bà nội, tôi đều gửi tiền cho ông bà tiêu vặt. Chỉ khi nào nhà có giỗ, tiệc, tôi mới về trong giây lát rồi lại đi ngay.

Hồi trước, tôi cũng từng là con dâu ngoan hiền, hiếu thảo trong lời khen ngợi của bố mẹ chồng. Nhưng sau lần tranh cãi kịch liệt với chị dâu, tôi không cam chịu nghe theo lời khuyên: "Kệ đi con, ai sống sao thì nhận hậu quả như vậy. Con cứ giả lả cho không khí gia đình được hòa thuận" của mẹ chồng, tôi dần nhận ra tình cảm bà dành cho mình ít đi. Rồi cũng vì sự cứng rắn của tôi mà mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn. Kết quả, vợ chồng tôi đành chuyển ra ở riêng, nhường căn nhà mà tôi đã bỏ công bỏ của vào xây dựng cho vợ chồng chị dâu ở.

4 năm trôi qua, số lần tôi về nhà chồng rất ít ỏi như đếm trên đầu ngón tay. Nghe chồng kể, vợ chồng chị dâu chăm sóc ông bà cũng chu đáo nên tôi yên tâm. Thôi thì chỉ cần anh chị sống hiếu thảo với bố mẹ, tôi sẽ không đả động đến chuyện tiền bạc mình bỏ vào xây nhà nữa.

Tặng mẹ chồng nhẫn kim tiền trong ngày vía Thần Tài, tôi không ngờ mẹ trả lại, còn đưa ra yêu cầu khó khăn - Ảnh 1.

Mẹ chồng từ chối chiếc nhẫn tôi mua tặng vào ngày vía Thần Tài. (Ảnh minh họa)

Ngày vía Thần Tài năm nay, tự dưng tôi lại nảy ra suy nghĩ mua nhẫn kim tiền tặng cho mẹ chồng. Bà thích vàng nên chắc chắn sẽ thích chiếc nhẫn tôi tặng, nhất là trong ngày ý nghĩa như thế này.

Không ngờ, mẹ chồng từ chối nhận nhẫn tôi tặng, bà còn hờn dỗi, trách cứ con dâu. Bà nói tôi hay để bụng, vì chuyện cũ mà vẫn mang lòng giận chị dâu, đến ngày Tết cũng về rồi đi luôn, không chịu ở lại ăn bữa cơm sum họp. Tôi bảo không muốn đối diện với chị dâu nên không ở, hôm nay tôi về giữa buổi cũng là vì biết chị ấy đã đi làm rồi. Biết mình sai nên tôi cũng xin lỗi mẹ và hứa sau này sẽ về thăm ông bà thường xuyên hơn.

Nhưng bà vẫn không chịu nhận nhẫn mà bảo tôi đem về. Khi nào chị em tôi hòa thuận, bà mới an lòng, vui vẻ chứ bà không thiếu tiền mua nhẫn. Bà chỉ cần anh em trong nhà sum vầy ăn một bữa cơm, điều đó còn có giá trị gấp trăm lần chiếc nhẫn này.

Tôi biết mẹ chồng muốn mình về, đối mặt chị dâu, ăn bữa cơm gia đình để xóa bỏ những mâu thuẫn cũ. Nhưng tôi vẫn còn tức tối, ấm ức vì những chuyện trước kia. Làm sao mới buông bỏ được những điều đó mà hòa thuận với chị dâu đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.